Báo Đồng Nai điện tử
En

Kinh doanh dầu DO không rõ nguồn gốc, bị phạt 9 triệu đồng

09:08, 06/08/2020

(ĐN)- Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 triệu đồng đối với anh Nguyễn Thanh Nhàn (28 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm quy định về bán xăng dầu, đồng thời tịch thu 2,4 ngàn lít dầu DO theo quy định.

(ĐN)- Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 triệu đồng đối với anh Nguyễn Thanh Nhàn (28 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm quy định về bán xăng dầu, đồng thời tịch thu 2,4 ngàn lít dầu DO theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Thanh Nhàn đang hút dầu thì bị lực lượng công an bắt
Đối tượng Nguyễn Thanh Nhàn đang hút dầu thì bị lực lượng công an bắt

Trước đó, trưa 31-7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp gồm Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa và Công an P.Hóa An (TP.Biên Hòa) bắt quả tang anh Nhàn (là tài xế xe tải biển số 54Z-0503) đang bơm dầu DO từ trên xe vào can 30 lít bán cho các ghe mua bán tạp hóa trên sông tại bãi đất trống giáp bờ sông thuộc P.Hóa An. Tại thời điểm kiểm tra, anh Nhàn đã bơm hơn 100 lít dầu vào các can 30 lít. Trên xe còn chứa khoảng 2,3 ngàn lít dầu DO.

Làm việc với công an, anh Nhàn khai nhận số dầu DO trên được anh mua trôi nổi tại tỉnh Bình Dương từ những người bán xăng dầu dạo (không rõ lai lịch), rồi mang về TP.Biên Hòa bán lẻ lại cho những người có nhu cầu sử dụng, chủ yếu là chủ các ghe mua bán tạp hóa dưới sông để kiếm lời.

Huyền Anh

Tin xem nhiều