Báo Đồng Nai điện tử
En

12 tháng tù cho kẻ mua bán pháo nổ

08:06, 28/06/2020

TAND H.Xuân Lộc vừa tuyên phạt Nguyễn Đức Thái (24 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc) 12 tháng tù về tội mua bán hàng cấm.

TAND H.Xuân Lộc vừa tuyên phạt Nguyễn Đức Thái (24 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc) 12 tháng tù về tội mua bán hàng cấm.

Theo cáo trạng, để có pháo đốt và bán kiếm lời trong dịp Tết Canh Tý 2020, vào khoảng đầu tháng 12-2019, Thái kết bạn với một tài khoản Zalo (chưa rõ danh tính) để mua pháo. Chiều 15-12-2019, tại địa bàn Khu công nghiệp Xuân Lộc, đối tượng này đã bán cho Thái 350 viên pháo tròn, 14 pháo thăng thiên, 2 hộp pháo kích thước 15cmx15cmx10cm; 1 hộp pháo kích thước 15cmx15cmx25cm và 6 ống pháo màu nâu với số tiền 6,9 triệu đồng.

Ngày 16-12-2019, Thái đăng hình pháo lên trang  Facebook cá nhân để chào bán. Đến ngày 18-12-2019, Thái đã bán 30 viên pháo tròn cho người bạn tên Đỗ Xuân Vũ (26 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng) với giá 2 triệu đồng. Sau khi mua được pháo, Vũ mang 3 viên ra đốt thử thì bị Công an xã Xuân Hưng phát hiện thu giữ.

Ngày 19-1-2020, Thái tiếp tục bán cho người khác tên A Bi Cơ (ngụ cùng địa phương) 300 viên pháo tròn, 5 cây pháo thăng thiên. Đến khoảng 22 giờ ngày 20-1, Cơ mang số pháo mua được bán lại cho người khác tại TT.Gia Ray (H.Xuân Lộc) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Sau khi làm việc lấy lời khai đối với A Bi Cơ, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Thái. Theo đó đã phát hiện và thu giữ được 9 cây pháo thăng thiên, 18 pháo tròn, 2 hộp pháo kích thước 15cmx15cmx10cm; 1 hộp pháo kích thước 15cmx15cmx25cm và 6 ống pháo màu nâu.  

Hải Đình

Tin xem nhiều