Báo Đồng Nai điện tử
En

Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc lịch sử và thành tựu phát triển đất nước

08:04, 28/04/2020

Lịch sử và truyền thống dân tộc được hình thành và phát triển như một quá trình mang tính tất yếu khách quan. Quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam được đánh dấu bằng những mốc son chói lọi, bởi những sự kiện mang tầm vóc ý nghĩa lớn lao, mà trong đó phải nói tới thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lịch sử và truyền thống dân tộc được hình thành và phát triển như một quá trình mang tính tất yếu khách quan. Quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam được đánh dấu bằng những mốc son chói lọi, bởi những sự kiện mang tầm vóc ý nghĩa lớn lao, mà trong đó phải nói tới thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là một trang sử hào hùng bậc nhất của dân tộc ta, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam của nhân dân ta là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, mang tính toàn dân, toàn diện. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam của nhân dân ta là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, mang tính toàn dân, toàn diện. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Thắng lợi đó là thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của truyền thống dân tộc, mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử, thời đại được nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ ghi nhận và ca ngợi. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam của nhân dân ta là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, mang tính toàn dân, toàn diện, thắng lợi của cuộc chiến tranh này là thắng lợi của hàng triệu triệu người Việt Nam yêu nước, đã đổ biết bao xương máu và sự hy sinh không gì so sánh được để chống lại một kẻ thù lớn là đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đây là sự thật khách quan của lịch sử không ai có thể chối cãi, nhất là những người có lương tri.

Tuy vậy, hằng năm, lợi dụng dịp lễ 30-4 kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị mang nặng lòng thù hận với dân tộc, với Đảng Cộng sản Việt Nam ra sức nhào nặn, lắp ghép, bóp méo sự kiện, tuyên truyền xuyên tạc ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước của dân tộc ta; ca ngợi chế độ Việt Nam cộng hòa; cho rằng cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam là một cuộc chiến tranh vô nghĩa, là nội chiến, là cuộc chiến tranh của những người anh em chém giết lẫn nhau, “nồi da nấu thịt”... Các tổ chức, cá nhân phản động ở nước ngoài còn tổ chức cái gọi là “tưởng niệm ngày quốc hận” khuyếch trương thanh thế nhằm gây quỹ phục vụ cho các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta; kích động, lôi kéo, xúi giục người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Phải khẳng định rằng, đương đầu và đánh thắng đế quốc Mỹ và bọn tay sai đại biểu cho giai cấp phong kiến và tư sản mại bản quan liêu, quân phiệt ở miền Nam nước ta là cuộc đấu tranh giai cấp rất quyết liệt. Đây không phải là nội chiến mà về phía địch là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ; về phía ta là một cuộc chiến tranh chính nghĩa chống xâm lược để giành và giữ nền độc lập dân tộc. Có thể nói, xuyên tạc lịch sử, truyền thống dân tộc là một trong những hoạt động chiến tranh tâm lý mà các thế lực thù địch thường xuyên tiến hành nhằm phá hoại tư tưởng làm mất lòng tin của nhân dân đối với các giá trị tốt đẹp của dân tộc. Chủ thể của những luận điểm này đã nhận thức một cách ấu trĩ hoặc cố tình không hiểu về bản chất giai cấp, tính chất xã hội của chiến tranh, không tôn trọng sự thật lịch sử của chiến tranh. Những người cố tình bóp méo, xuyên tạc ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta chỉ là một số rất ít, họ dùng phương pháp tư duy ngụy biện xảo trá đến mức vô liêm sỉ, không phân biệt phải trái, đúng sai, chính nghĩa hay phi nghĩa của cuộc chiến tranh. Những điều mà họ nói, họ viết, hành động họ làm có thể đánh lừa được một số người; song không thể dối lừa được cả dân tộc và các thế hệ người Việt Nam yêu nước cũng như những người có lương tri trên thế giới về bản chất của cuộc chiến tranh phi nghĩa gây hậu quả vô cùng nặng nề cho dân tộc Việt Nam mà đế quốc Mỹ tiến hành kéo dài tới 5 đời tổng thống, qua một loạt chiến lược, với sự huy động một khối lượng bom đạn, vũ khí, vật chất kỹ thuật, nhân lực khổng lồ vào cuộc chiến tranh này. Và ngay cả những người phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam cũng đã thừa nhận sai lầm và thất bại của họ ở Việt Nam.

Mặt khác, đối với các thế lực thù địch, phản động ngoài việc xuyên tạc, phủ nhận lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, chúng còn phủ nhận những thành tựu của sự nghiệp cách mạng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi lẽ, chúng biết mối quan hệ logic tất yếu giữa quá khứ - hiện tại - tương lai trong quá trình phát triển lịch sử tự nhiên của dân tộc ta và thấy ở Việt Nam chỉ có một đảng lãnh đạo cách mạng, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, nhất là những người ở hải ngoại vẫn rêu rao cho rằng, sau 45 năm thống nhất đất nước, 35 đổi mới Việt Nam vẫn là “nước tụt hậu, nhân dân còn đói nghèo, tham nhũng tràn lan, đạo đức suy đồi, xã hội vô kỷ cương...”. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế qua 45 năm xây dựng đất nước từ hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại và qua gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới; văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, trở thành điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, tạo nhiều chuyển biến tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín của đất nước ngày càng được nâng lên… Tất cả những điều đó cho thấy, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay. Điều này không phải chỉ có người trong cuộc nói ra mà đã được thế giới thừa nhận, đánh giá cao. Và gần đây nhất, ngay kể cả trước sự bùng phát của dịch Covid-19 ở phạm vi toàn cầu là vấn đề được dư luận trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm, công tác chỉ đạo và các biện pháp phòng, chống dịch của Việt Nam thời gian qua được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, cũng như được cộng đồng quốc tế, Tổ chức Y tế thế giới và các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam nhân văn, bản lĩnh, khẳng định tính trách nhiệm của Việt Nam với nhân dân và cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh tìm cách xuyên tạc thông tin về tình hình dịch bệnh, nỗ lực và quyết tấm chống dịch của Đảng và Nhà nước ta; vu cáo, xuyên tạc chính quyền “che giấu, bưng bít” thông tin, “đàn áp, bắt bớ” người đăng thông tin liên quan đến dịch bệnh; tung tin, kêu gọi người dân mua tích trữ lương thực, thực phẩm gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng an ninh trật tự... Điều đó càng cho thấy, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, bất kể vấn đề gì các thế lực thù địch, phản động cũng luôn rắp tâm, không từ một thủ đoạn đê hèn, việc làm vô liêm sỉ nào để thực hiện ý đồ chống phá của chúng.

 Đất nước, con người, dân tộc Việt Nam được như ngày hôm nay là sự khẳng định tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Chỉ có những kẻ phản bội, lòng dạ xấu xa, vô trách nhiệm với Tổ quốc, với quê hương, giả nhân, giả nghĩa, những kẻ tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động hoặc những người vì lý do, động cơ cá nhân, đầu óc hẹp hòi, suy nghĩ một cách mù quáng mới cố tình phủ nhận lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, sự thật khách quan trong quá trình phát triển của đất nước. Những người Việt Nam yêu nước chân chính không bao giờ chấp nhận hành động của một số ít những kẻ cố tình mưu toan lội ngược dòng lịch sử, phủ nhận quá khứ hào hùng của dân tộc, thành tựu phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôn trọng và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống dân tộc, thành quả cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là lương tâm, trách nhiệm, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Chính vì vậy, với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận, bôi đen truyền thống lịch sử của dân tộc, thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân ta được xây đắp bằng xương máu, mồ hôi và nước mắt, chắc chắn sẽ luôn bị xã hội và nhân dân, những người có lương tri phê phán, lên án mạnh mẽ!

Thái Bảo

Tin xem nhiều