Báo Đồng Nai điện tử
En

Mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu vẫn 'nóng'

09:03, 15/03/2020

Sau Tết Nguyên đán 2020, tình trạng mua bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm là thuốc lá trên địa bàn Đồng Nai vẫn diễn biến phức tạp.

Sau Tết Nguyên đán 2020, tình trạng mua bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm là thuốc lá trên địa bàn Đồng Nai vẫn diễn biến phức tạp.

Đối tượng Huỳnh Minh Thiện cùng tang vật bị Công an H.Long Thành bắt giữ. Ảnh: CALT cung cấp
Đối tượng Huỳnh Minh Thiện cùng tang vật bị Công an H.Long Thành bắt giữ. Ảnh: CALT cung cấp

Không chủ quan trước thủ đoạn của tội phạm, lực lượng công an, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh thời gian qua đã luôn chủ động trước các tình huống, liên tục phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ mua bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm trên địa bàn.

* Dùng ô tô vận chuyển thuốc lá lậu

Thời gian qua, nhiều đối tượng đã sử dụng xe ô tô để vận chuyển thuốc lá lậu nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Gần nhất là vào ngày 1-3, qua công tác tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông (Phòng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an) phát hiện xe ô tô biển số 51G-754.16 lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ TP.HCM đi H.Long Thành chạy quá tốc độ nên yêu cầu dừng xe.

Thấy tài xế không chấp hành, tổ tuần tra phối hợp với Ban quản lý đường cao tốc chặn bắt đối tượng. Khi chiếc xe chạy đến km19+800 (thuộc xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch) thì dừng lại, 2 người đàn ông trên xe nhảy xuống bỏ chạy. Kiểm tra chiếc xe mà các đối tượng bỏ lại, lực lượng công an phát hiện trên xe có nhiều bao tải chứa hơn 11 ngàn gói thuốc lá hiệu Jet và Hero và 1 gói nghi ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an H.Nhơn Trạch tiếp tục xác minh, xử lý.

Trước đó vào ngày 28-2, Công an H.Long Thành bắt quả tang Huỳnh Minh Thiện (34 tuổi, ngụ H.Thống Nhất) đang sử dụng xe ô tô biển số 29N-3072 vận chuyển 4 ngàn gói thuốc lá lậu qua địa bàn xã Lộc An (H.Long Thành). Qua đấu tranh, đối tượng khai đã nhập lậu số thuốc trên từ khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Long An về để tiêu thụ.

Tương tự, từ sau Tết Nguyên đán 2020 đến nay, Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ liên quan đến hoạt động hàng lậu, hàng cấm. Trong đó đáng chú ý nhất là vụ phát hiện, bắt giữ 15 ngàn gói thuốc lá nhập lậu tại địa bàn P.Bửu Long vào ngày 6-2. Số thuốc lá trên do Nguyễn Văn Trường (ngụ tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Anh Khang (ngụ TP.Biên Hòa) chở trên 2 xe ô tô vào địa bàn TP.Biên Hòa để tiêu thụ.

Đặc biệt, tại TP.Biên Hòa còn có cả tình trạng mua bán, nhập lậu thuốc lá điện tử. Điển hình như vào ngày 17-1, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an P.Tân Phong tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại KP.7, P.Tân Phong phát hiện 526 máy hút thuốc lá điện tử và 630 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với công an, chủ cơ sở này khai đã mua số hàng trên từ TP.HCM nhưng hoàn toàn không có giấy tờ liên quan.

* Mạnh tay xử lý hàng lậu, hàng cấm

Theo cơ quan chức năng, nhiều đối tượng cầm đầu các đường dây mua bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm nghĩ rằng sau thời gian vào cuộc mạnh mẽ dịp trước Tết Nguyên đán, cơ quan chức năng sẽ “buông lỏng” nên mới tìm cách hoạt động. Do đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chủ động phương án để đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi mua bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Công an TP.Biên Hòa, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố đã tăng cường các biện pháp đấu tranh và phòng ngừa đối với tình trạng mua bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, trong đó đặc biệt chú trọng vào các đường dây hoạt động có tổ chức chuyên vận chuyển, mua bán thuốc lá lậu.

Trung tá Mai Đức Quang, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố, các trinh sát vẫn luôn đeo bám địa bàn, nắm chắc tình hình và thủ đoạn của các đối tượng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động mua bán hàng lậu, hàng cấm để kịp thời ngăn chặn. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy đội cũng chỉ đạo lực lượng trinh sát phối hợp chặt chẽ với công an các phường, xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình các đối tượng nghi vấn để xử lý ngay từ cơ sở.

Theo thống kê của Công an TP.Biên Hòa trong hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán trên lĩnh vực kinh tế, lực lượng cảnh sát kinh tế và công an các phường, xã đã phát hiện hơn 170 vụ/gần 200 đối tượng vi phạm (trong số đó gần 160 vụ liên quan đến hàng lậu, hàng cấm).

Trong khi đó, tại địa bàn H.Long Thành, lực lượng công an đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn các vụ vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn. Từ sau Tết Nguyên đán 2020 đến nay, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện, xử lý 8 vụ buôn bán hàng cấm (chủ yếu thuốc lá), thu giữ hơn 7 ngàn gói thuốc lá nhập lậu.

Theo thượng tá Nguyễn Anh Hiển, Phó trưởng Công an H.Long Thành, đạt được những kết quả trên là nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm nỗ lực, trách nhiệm cao cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng công an huyện.

Cũng theo thượng tá Nguyễn Anh Hiển, thời gian tới, trên lĩnh vực kinh tế, lực lượng công an sẽ tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu như thuốc lá, pháo nổ; hành vi gian lận thương mại không để gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích