Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ đắc lực cho công an bắt tội phạm

10:03, 19/03/2020

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở TT.Tân Phú (H.Tân Phú) được giữ ổn định là nhờ có sự góp sức của Ban Bảo vệ dân phố của thị trấn.

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở TT.Tân Phú (H.Tân Phú) được giữ ổn định là nhờ có sự góp sức của Ban Bảo vệ dân phố của thị trấn.

Ban Bảo vệ dân phố phối hợp với Công an TT.Tân Phú (H.Tân Phú) tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: H.Anh
Ban Bảo vệ dân phố phối hợp với Công an TT.Tân Phú (H.Tân Phú) tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: H.Anh

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Công an TT.Tân Phú cho biết, trước đây TT.Tân Phú thường xảy ra trộm cắp tài sản, đặc biệt là “đua nóng” xe máy. Để giải quyết tình trạng này, thị trấn đã tăng cường lực lượng bảo vệ dân phố để cùng tham gia công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Từ năm 2018 đến nay, Ban Bảo vệ dân phố TT.Tân Phú cung cấp cho công an hơn 90 tin báo có giá trị, giúp điều tra làm rõ hơn 20 vụ/gần 30 đối tượng trộm cắp, đánh bạc, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý hơn 15 vụ/gần 30 đối tượng vi phạm hành chính.

Gần nhất vào ngày 11-2, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng bảo vệ dân phố TT.Tân Phú đã hỗ trợ lực lượng Công an thị trấn bắt giữ Trần Thanh Được (65 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) truy nã về tội cố ý gây thương tích khi đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn.

Đáng chú ý, vào ngày 24-12-2019, lực lượng bảo vệ dân phố TT.Tân Phú hỗ trợ Công an thị trấn bắt 3 đối tượng liên quan đến việc tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 13 gói ma túy đá và nhiều dụng cụ liên quan.

Ngoài ra, Ban Bảo vệ dân phố TT.Tân Phú còn phối hợp với Công an thị trấn thực hiện mô hình cổng rào về ANTT tại tuyến đường Hàng Gòn (TT.Tân Phú), vận động nhân dân tham gia lắp đặt camera đảm bảo an ninh trật tự... góp phần giúp tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn được đảm bảo ổn định.

Anh Hà Trường Sơn (ngụ TT.Tân Phú) được chính quyền và người dân TT.Tân Phú tin tưởng, bầu làm Trưởng ban Bảo vệ dân phố thị trấn ngay từ ngày đầu thành lập đến nay. Anh từng tham gia bắt hơn 30 vụ trộm, cướp tài sản, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn thị trấn.

 “Bất kể ngày đêm, khi có phản ảnh của người dân liên quan đến ANTT, chúng tôi luôn tiếp nhận, báo cho Công an TT.Tân Phú và phối hợp cùng lực lượng công an đến hiện trường để xử lý vụ việc. Việc giữ gìn ANTT là việc chung của toàn dân chứ không của riêng lực lượng công an. Do đó, mọi thành viên của Ban Bảo vệ dân phố đều rất nhiệt tình, sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng khi có yêu cầu ” - anh Sơn nói.

Ban Bảo vệ dân phố TT.Tân Phú là một trong 2 tập thể của H.Tân Phú được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Huyền Anh

Tin xem nhiều