Báo Đồng Nai điện tử
En

Theo chân tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt

11:01, 20/01/2020

Dịp Tết Nguyên đán 2020, Công an tỉnh đã thành lập 2 tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt bao gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự... thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông.

Dịp Tết Nguyên đán 2020, Công an tỉnh đã thành lập 2 tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt bao gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự... thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông.

Tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt của Công an tỉnh lập biên bản một tài xế xe khách vi phạm trên tuyến quốc lộ 1. Ành: T.Hải
Tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt của Công an tỉnh lập biên bản một tài xế xe khách vi phạm trên tuyến quốc lộ 1. Ành: T.Danh

Hoạt động với phương châm: nhanh nhạy, cơ động và tác chiến bất ngờ, trong những ngày qua, tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt của Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều sai phạm trên lĩnh vực giao thông, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn giao thông cho người dân những ngày giáp Tết.

* Phát hiện nhiều vi phạm

Tối 18-1, Tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt số 1 của Công an tỉnh do Trung tá Trương Thành Thảo, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh làm tổ trưởng tiến hành làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua TP.Biên Hòa. Tại khu vực ngã tư Vũng Tàu (thuộc phường An Bình, TP.Biên Hòa), tổ tuần tra đã phát hiện một số xe tải chở hàng hóa lưu thông vào Khu công nghiệp Biên Hòa 1 có dấu hiệu chở hàng vượt quá quy định nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định một số xe chở hàng cơi nới vượt quy định nên đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Qua 10 ngày triển khai tuần tra, kiểm soát giao thông, 2 tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt của Công an tỉnh đã lập biên bản 450 trường hợp vi phạm, tạm giữ 42 xe ô tô, 12 xe máy (trong đó chủ yếu là các trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ với hơn 300 trường hợp). Ngoài ra, còn có các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng rơi vãi vật liệu xuống đường... Tổ công tác cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 94 trường hợp với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

 

Cụ thể, tổ tuần tra đã phát hiện xe tải 63C-034.26 (loại 17 tấn) do tài xế Nguyễn Văn Trạng (quê tỉnh Bến Tre) điều khiển chở cám từ tỉnh Bình Dương về TP.Biên Hòa đã vượt quá tải trọng hơn 150%. Một cán bộ xử lý cho biết theo quy định, phương tiện này đã vi phạm ở mức cao nhất về chở quá tải trọng.

Sau khi xử lý một số phương tiện (chủ yếu là xe tải trọng lớn) chở hàng quá tải vào khu công nghiệp, tổ công tác chuyển hướng ra quốc lộ 1 (đoạn qua phường An Bình, TP.Biên Hòa) để kiểm tra các phương tiện giao thông (chủ yếu là xe khách chạy tuyến Bắc - Nam).

Trung tá Trương Thành Thảo cho biết, hiện đang là lúc cao điểm rất đông người về quê đón Tết nên nhiều phương tiện vận chuyển khách đường dài tìm cách “nhồi nhét” khách, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm... Chính vì vậy, ngoài việc kiểm tra, xử lý các vi phạm về giao thông, tổ công tác cũng tiến hành kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu trên xe khách.

“Trong quá trình tổ công tác tiến hành kiểm tra đã có một số đối tượng là tài xế, phụ xe tìm cách đối phó, né tránh với lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cơ động, các tài xế được yêu cầu kiểm tra đều phải chấp hành” - Trung tá Trương Thành Thảo nói.

* Chủ động ngăn chặn các vi phạm

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt được Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thành lập và tiến hành làm nhiệm vụ trên các tuyến giao thông trọng điểm để xử lý các xe vi phạm dịp Tết. Tuy nhiên, ngoài xử lý các vi phạm về giao thông, cùng với lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế..., lực lượng này cũng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về ANTT.

Tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt của Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hàng hóa trên các xe chở khách trên tuyến quốc lộ 1
Tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt của Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hàng hóa trên các xe chở khách trên tuyến quốc lộ 1

Trung tá Trần Trọng Thủy, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, vừa qua đơn vị đã được sự hỗ trợ của 40 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động tiến hành làm nhiệm vụ đặc biệt trên các tuyến giao thông. Riêng 2 tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt gồm 10 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng cảnh sát cơ động. Ngoài việc xử lý vi phạm về giao thông, các tổ công tác này sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra, xử lý, kịp thời phát hiện các sai phạm về hàng hóa (hàng cấm, hàng lậu, vi phạm về ANTT).

Bên cạnh đó, với phương pháp “cơ động”, linh động, tổ công tác còn kịp thời chấn chỉnh quy trình công tác, tác phong, thái độ của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại các tổ tuần tra theo kế hoạch.

Theo Trung tá Trần Trọng Thủy, trong thời gian tới, 2 tổ công tác sẽ liên tục tuần tra trên các tuyến giao thông với quyết tâm cao để lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; qua đó góp phần đảm bảo cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.   

Danh Trường

Tin xem nhiều