Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ vững an ninh, trật tự những ngày Tết

09:01, 29/01/2020

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 22 đến 29-1, nhằm ngày 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Công an tỉnh và công an các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT). Các hoạt động vui Xuân, đón Tết của người dân được diễn ra an toàn, lành mạnh.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 22 đến 29-1, nhằm ngày 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Công an tỉnh và công an các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT). Các hoạt động vui Xuân, đón Tết của người dân được diễn ra an toàn, lành mạnh.

Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vây bắt các đối tượng tham gia đánh bạc tại trường gà ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom). Ảnh: Hoàng Bách
Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vây bắt các đối tượng tham gia đánh bạc tại trường gà ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom). Ảnh: Hoàng Bách

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương đã huy động 100% quân số đảm bảo công tác ứng trực; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm ANTT. Nhờ đó, trong những ngày nghỉ Tết, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ trọng án, vụ việc vi phạm nghiêm trọng về ANTT.

* Chiến công trong những ngày nghỉ Tết

Theo Công an tỉnh, các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến ANTT trong những ngày Tết như: đốt pháo; gây rối trật tự công cộng; hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; đánh bạc… đã kịp thời bị phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Trong đó, đáng chú ý nhất là việc lực lượng công an phá nhiều sòng bạc lớn. Điển hình như chiều 22-1 (tức 28 Tết), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bất ngờ ập vào trường gà ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) do Phạm Văn Đạt (41 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa)  cầm đầu. Tại đây, lực lượng công an bắt gọn 45 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc (đá gà, lắc bầu cua ăn tiền); tạm giữ 9 con gà đá, 93 triệu đồng, hơn 40 điện thoại di động và 18 xe máy.

Tang vật công an thu giữ trong vụ bắt đánh bạc tại trường gà ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom). Ảnh: Hoàng Bách
Tang vật công an thu giữ trong vụ bắt đánh bạc tại trường gà ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom). Ảnh: Hoàng Bách

Trước đó, vào ngày 21-1 (27 Tết), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ ma túy với số lượng lớn tại phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), bắt giữ  2 đối tượng Lê Ngọc Thạch (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) và Cao Văn Khương (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh).

Khám xét người đối với Thạch và Khương, công an đã thu giữ 1 ngàn viên thuốc lắc, 2 điện thoại và 900 ngàn đồng.Tiếp tục khám xét nhà của các đối tượng, công an thu giữ thêm 64 viên thuốc lắc, 2 hộp nhựa chứa chất bột màu trắng và xanh với tổng trọng lượng hơn 500g. Riêng tại nhà của Thạch, công an thu giữ nhiều dụng cụ, nguyên liệu dùng để sản xuất ma túy. Làm việc với công an, 2 đối tượng khai đã mua các loại hóa chất, thuốc tây về để sản xuất thuốc lắc bán ra địa bàn TP.Biên Hòa và khu vực giáp ranh.

Để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng pháo trong những ngày nghỉ Tết, Công an tỉnh và công an các địa phương đã cử lực lượng tuần tra, kiểm soát đến tận từng ấp, khu phố. Chỉ tính riêng trong đêm giao thừa, công an các địa phương đã phát hiện, ngăn chặn, bắt quả tang hơn 140 vụ vi phạm về pháo (trong đó TP.Biên Hòa có 117 vụ), bắt xử lý gần 150 đối tượng về các hành vi tàng trữ, đốt pháo trái phép. Lực lượng công an đã thu giữ 168 quả pháo, 38 hộp pháo hoa… Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã tự nguyện giao nộp gần 200 quả pháo các loại.

* Huy động lực lượng giữ vững ANTT

Theo công an các địa phương trong tỉnh, nhờ ra quân tuần tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về ANTT nên nhiều vụ vi phạm về ANTT như: đốt pháo, gây rối trật tự công cộng, hoạt động ma túy, đánh bạc… cũng giảm hẳn so với những năm trước.

TP.Biên Hòa là địa phương trọng điểm về công tác ANTT trong những ngày Tết vì tại địa phương này có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí công cộng, đông người. Do đó, Công an TP.Biên Hòa đã huy động lực lượng, lên các phương án để đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu vực này.

Từ ngày 20-1 (nhằm ngày 26 Tết), tại các địa điểm vui chơi có đông người như: đường hoa xuân Nguyễn Văn Trị với chiều dài khoảng 1,1km (thuộc các phường: Hòa Bình, Thanh Bình), Công an TP.Biên Hòa đã huy động lực lượng cùng với công an 2 phường này đảm bảo an toàn, trật tự khi người dân về đây du xuân. Đặc biệt, các phương án phân luồng giao thông được lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự Công an thành phố chú trọng thực hiện để người dân thuận tiện đi lại.

Tang vật là dụng cụ và nguyên liệu sản xuất ma túy được công an thu giữ tại nhà đối tượng Lê Ngọc Thạch. Ảnh: T.Danh
Tang vật là dụng cụ và nguyên liệu sản xuất ma túy được công an thu giữ tại nhà đối tượng Lê Ngọc Thạch. Ảnh: T.Danh

Nói về kế hoạch đảm bảo ANTT, Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự đã bố trí lực lượng trinh sát tại các điểm vui chơi, lễ hội diễn ra trên địa bàn TP.Biên Hòa trong dịp Tết để kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT.

Ngoài TP.Biên Hòa, trong những ngày nghỉ Tết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương khác cũng đã huy động tối đa lực lượng để đảm bảo ANTT chung. Một số địa phương có tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa như: TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, công tác giữ gìn ANTT cũng được đảm bảo.

Trung tá Nguyễn Đức Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 Công an tỉnh cho biết, để đảm bảo ANTT đêm giao thừa, lực lượng Cảnh sát 113 đã huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia trực chiến tại các địa bàn trọng điểm. Cùng với việc giữ gìn ANTT, lực lượng Cảnh sát 113 cũng tham gia ngăn chặn, xử lý các trường hợp đốt pháo.

Theo Công an tỉnh, trong những ngày nghỉ Tết, để tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông được giữ vững còn có sự hỗ trợ rất lớn từ hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động, trong đó có khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động được Bộ Công an tăng cường cho địa phương. Lực lượng này tham gia trực tại các điểm vui chơi, công cộng và tham gia tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về ANTT, an toàn giao thông.

Trần Danh

Tin xem nhiều