Báo Đồng Nai điện tử
En

32 trường hợp nhập viện do tai nạn pháo nổ và chất nổ

11:01, 30/01/2020

(ĐN) - Ngày 30-1, đại diện Sở Y tế cho biết, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các bệnh viện trên địa bàn cấp cứu và điều trị cho 27 trường hợp tai nạn do pháo nổ, 5 trường hợp do chất nổ khác gây ra.

(ĐN) - Ngày 30-1, đại diện Sở Y tế cho biết, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các bệnh viện trên địa bàn cấp cứu và điều trị cho 27 trường hợp tai nạn do pháo nổ, 5 trường hợp do chất nổ khác gây ra.

Theo đó, từ ngày 22 đến 27-1 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã cấp cứu và điều trị cho 27 người bị tai nạn do pháo nổ, trong đó nhiều trường hợp phải phẫu thuật. Những trường hợp bị tai nạn do pháo nổ phần lớn bị thương ở bàn tay, bàn chân.

Ngoài ra, trong ngày 24-1 (tức 30 Tết), trên địa bàn Đồng Nai có 5 trường hợp nhập viện cấp cứu do chất nổ khác gây ra, trong đó có trường hợp bị tai nạn do hỏa khí, gây bỏng kết mạc.

Sở Y tế Đồng Nai cho biết, so với Tết Kỷ Hợi 2019, số vụ cấp cứu do pháo nổ trên địa bàn tăng 145,5%; tai nạn do chất nổ khác tăng 150%; tai nạn do bia, rượu tăng hơn 11%.

Trong khi đó, từ ngày 23 đến 29-1, có 120 trường hợp cấp cứu do ẩu đả, giảm 68,5% so với năm trước.

Công an Đồng Nai cho biết, riêng trong đêm 24-1 (30 Tết), lực lượng Công an bắt quả tang 141 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, lập hồ sơ xử lý gần 150 trường hợp.

Theo Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh, đối với hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép, luật quy định số lượng 5kg trở lên mới truy cứu trách nhiệm hình sự. Với quy định này, những đối tượng tàng trữ, mua bán và sử dụng pháo dưới 5kg chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính nên chưa đủ sức răn đe.         

P.V

 

Tin xem nhiều