Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhóm trộm xe liên tỉnh lãnh án nặng

11:11, 29/11/2019

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Xuân Lộc vừa đưa ra xét xử và xử phạt các đối tượng trong nhóm trộm cắp xe liên tỉnh do Ngô Văn Tèo (30 tuổi, ngụ xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) cầm đầu với mức án nặng từ 13 đến hơn 18 năm tù cho mỗi bị cáo.

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Xuân Lộc vừa đưa ra xét xử và xử phạt các đối tượng trong nhóm trộm cắp xe liên tỉnh do Ngô Văn Tèo (30 tuổi, ngụ xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) cầm đầu với mức án nặng từ 13 đến hơn 18 năm tù cho mỗi bị cáo.

Đối tượng Lê Duy Chiến đang bẻ khóa trộm xe SH tại Cửa hàng kinh doanh điện thoại di động Quang Phúc (xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) (Ảnh do camera của cửa hàng ghi lại)
Đối tượng Lê Duy Chiến đang bẻ khóa trộm xe SH tại Cửa hàng kinh doanh điện thoại di động Quang Phúc (xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) (Ảnh do camera của cửa hàng ghi lại)

Đều là những thanh niên khỏe mạnh, thế nhưng do lười lao động lại nghiện ma túy nên Tèo và đồng bọn là: Lê Duy Chiến (29 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), Lê Văn Chiến (26 tuổi, ngụ xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) thực hiện hàng loạt vụ “đua nóng” xe máy trên địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk.

* Chuyên “đua nóng” xe máy đắt tiền

Nhà trọ của Tèo ở xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc) là nơi Tèo và đồng bọn bàn bạc kế hoạch trộm cắp tài sản, chủ yếu là xe máy có giá trị cao. Tài sản sau khi trộm cắp về sẽ tập trung tại nhà trọ của Tèo và Tèo sẽ là người trực tiếp mang đi tiêu thụ.

Theo đó, khoảng chập tối ngày 26-6-2018, Tèo cùng đồng bọn đã “đua nóng” chiếc xe Honda SH 150 màu đỏ, biển số 60B4-306.79 để trước Cửa hàng kinh doanh điện thoại di động Quang Phúc (thuộc địa bàn xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc). Rạng sáng hôm sau, Tèo và Hùng (không rõ lai lịch) mang tài sản chiếm đoạt được đi bán cho một người đàn ông tên Lộc (chưa rõ lai lịch) tại xã Xuân Thành (huyện Xuân Lộc) với số tiền 20 triệu đồng.

Tiếp đến, tối 1-7-2018, Tèo cùng đồng bọn “đua nóng” chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter 150 biển số 81B1-673.23 để trước quán karaoke Phương Như (thuộc địa bàn xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc). Khi về đến nhà trọ của Tèo thì cả nhóm phát hiện có lực lượng công an đuổi theo phía sau nên bỏ xe lại và chạy bộ tẩu thoát.

* Sa lưới pháp luật

Sau khi bị lộ, Văn Chiến và Duy Chiến trốn lên TP.Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và tiếp tục cấu kết với một số đối tượng bất hảo tại địa phương này thực hiện thêm 2 vụ trộm xe Honda SH 150 thì bị lực lượng công an địa phương bắt giữ. Còn đối tượng Tèo trốn về tỉnh Lâm Đồng thực hiện được thêm được 1 vụ trộm xe Yamaha Exciter tại thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thì bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Tèo khai nhận từ ngày 8-4-2018 đến ngày 27-5-2018 (trước khi thực hiện các vụ án tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã thực hiện trót lọt 11 vụ “đua nóng” xe máy đắt tiền tại địa bàn TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) với các thương hiệu như: Yamaha Exciter 150, Honda Air Blade và Honda SH mode.

Qua xác minh, điều tra nhân thân lai lịch đối tượng công an xác định, Tèo từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tải sản, đến thời điểm phạm tội mới tại huyện Xuân Lộc đối tượng này chưa được xóa án tích. Duy Chiến đã từng bị TAND TP.Hồ Chí Minh và TAND huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương), TAND huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) phạt tổng cộng 6 năm 10 tháng tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Khi thực hiện vụ án phạm pháp mới tại huyện Xuân Lộc, Duy Chiến cũng chưa được xóa án tích. Riêng Văn Chiến từng bị TAND huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 19-6-2019, TAND TP.Buôn Mê Thuột tuyên phạt Lê Văn Chiến 8 năm 6 tháng và Lê Duy Chiến 9 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Đến ngày 2-7-2019, TAND TP.Bảo Lộc tuyên phạt Ngô Văn Tèo 14 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 22-11-2019, TAND huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt 3 bị cáo Ngô Văn Tèo, Lê Văn Chiến, Lê Duy Chiến mỗi người 4 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Căn cứ các bản án nêu trên, TAND huyện Xuân Lộc đã tổng hợp hình phạt đối với Ngô Văn Tèo là 18 năm 6 tháng tù; Lê Văn Chiến 13 năm tù và Lê Duy Chiến 13 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Hải Đình

Tin xem nhiều