Báo Đồng Nai điện tử
En

Lật tẩy thủ đoạn làm vé số giả để lừa đảo

11:11, 21/11/2019

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng sử dụng vé số giả trúng thưởng để chiếm đoạt tài sản. Chỉ vì phút tham lam nhất thời mà các đối tượng lừa đảo sớm vướng vào vòng lao lý.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng sử dụng vé số giả trúng thưởng để chiếm đoạt tài sản. Chỉ vì phút tham lam nhất thời mà các đối tượng lừa đảo sớm vướng vào vòng lao lý.

Tờ vé số giả được Công an huyện Long Thành thu giữ
Tờ vé số giả được Công an huyện Long Thành thu giữ. Ảnh: T.Danh

Các đối tượng không chỉ cạo sửa, tẩy xóa, thay đổi số mà còn làm ra các loại vé số giả rất tinh vi, khó phát hiện. Vì tin tưởng và không kiểm tra kỹ lưỡng nên nhiều người đã bị “sập bẫy”.

* Lên mạng học cách làm vé số giả

Mới đây, Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thế Dũng (42 tuổi) và Lã Thị Thanh Hương (28 tuổi), cùng ngụ huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Định Quán xác định, Dũng và Hương là người cùng thôn quen biết và sống với nhau như vợ chồng. Vào ngày 13-7, khi cả hai đi chơi tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Dũng có mua 5 tờ vé số của Công ty xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh mở thưởng ngày 13-7-2019, trong đó có 4 tờ mang dãy số 343471.

Đến ngày hôm sau, khi cả hai đem vé số đi dò thì biết được 4 tờ mang dãy số 343471 lệch chữ số 3 ở hàng ngàn so với kết quả giải ba là 347471. Thấy tiếc vì chỉ sai 1 số so với số trúng thưởng nên Dũng lên mạng tìm hiểu học cách làm vé số giả để đổi thưởng. Sau đó, Dũng đi mua dụng cụ về làm giả 4 tờ vé số cho đúng với dãy số trúng thưởng rồi điều khiển xe máy từ tỉnh Lâm Đồng về TP.Biên Hòa thăm người quen.

Khi đi đến khu vực xã La Ngà (huyện Định Quán), Dũng ghé vào đại lý vé số Hoàng Tỷ, dùng 2 tờ vé số giả để đổi thưởng giải ba được 19,6 triệu đồng. Sau đó, cả hai tiếp tục đi đến khu vực xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom), ghé vào đại lý vé số Nhất Nhất đổi thưởng 2 tờ vé số giả còn lại được 19,7 triệu đồng.

Với số tiền chiếm đoạt được, cả hai đến khu vực phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) mua lắc vàng trị giá 16 triệu đồng, số còn lại dùng làm đám cưới và tiêu xài cá nhân. Qua quá trình điều tra, Công an huyện đã phối hợp Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) bắt giữ được Dũng và Hương. Hiện Công an 2 huyện Định Quán và Trảng Bom đang tiếp tục điều tra vụ việc theo thẩm quyền.

Cũng liên quan đến việc dùng vé số giả đã chỉnh sửa để lừa đảo chiếm đoạt tiền, Trần Văn Thương (29 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) đã bị Công an huyện Long Thành khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Ngày 22-5, Thương đã dùng dao lam cạo xóa rồi chỉnh sửa, thay đổi 1 số trên tờ vé số trúng thưởng giải ba của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau đó, Thương lừa chị Đào Thị Thiên (quê tỉnh Thanh Hóa, là người bán vé số dạo ở thị trấn Long Thành) đổi lấy 2,6 triệu đồng và 37 tờ vé số mới.

* Cẩn trọng với nạn lừa đảo từ vé số giả

Thời gian qua, trên địa bàn Đồng Nai xuất hiện một số đối tượng lừa đảo dùng vé số giả để đổi tiền thật. Theo cơ quan công an, thông thường đối tượng mua vé số và thấy tờ vé số chỉ sai một số nên nổi lòng tham nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền. Sau đó, đối tượng lên mạng xã hội tìm hiểu cách xóa, sửa và làm giả các tờ vé số rồi đem đến đại lý nhỏ lẻ hoặc những người bán vé số dạo để đổi vé số lấy tiền.

Chị Đào Thị Thiên cho biết, do không kiểm tra kỹ tờ vé số mà chỉ dò số thấy trúng nên khi được đối tượng đề nghị đổi giúp và còn cho “hoa hồng” nên chị mới đồng ý. “Hoàn cảnh của những người bán vé số dạo như tôi rất khó khăn nên không nghĩ vẫn còn nhiều đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tiền. Do đó, chúng tôi mong  cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe” - chị Thiên kiến nghị.

Trung tá Bùi Quang Điệp, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Định Quán cho rằng, hiện nay trên địa bàn huyện bắt đầu phổ biến hình thức lừa đảo bằng việc dùng vé số giả để chiếm đoạt tài sản của người khác. Kẻ gian thực hiện biến đổi tờ vé số rất tinh vi nên người dân bán vé số dạo và những đại lý nhỏ lẻ khó phát hiện.

“Người dân cần phải cẩn trọng hơn khi đổi vé số trúng thưởng. Trong trường hợp phát hiện chữ số trên tờ vé số có dấu hiệu khả nghi như nhàu nát, mờ số thì không thực hiện giao dịch đổi số trúng hoặc đưa đến các đại lý vé số lớn để kiểm tra. Còn nếu phát hiện đối tượng có dấu hiệu gian dối, lừa đảo thì cần trình báo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nhằm xử lý và có mức hình phạt tương xứng với hành vi các đối tượng gây ra” - Trung tá Điệp khuyến cáo.

Tố Tâm

Tin xem nhiều