Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo

09:11, 19/11/2019

Kinh doanh thất bại, vỡ mộng làm giàu, Phạm Xuân Chiến (36 tuổi, ngụ xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) liên tiếp vi phạm pháp luật; thậm chí còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa đảo nhiều tổ chức, cá nhân.

Kinh doanh thất bại, vỡ mộng làm giàu, Phạm Xuân Chiến (36 tuổi, ngụ xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) liên tiếp vi phạm pháp luật; thậm chí còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa đảo nhiều tổ chức, cá nhân.

Phạm Xuân Chiến cùng các tang vật trong vụ án làm giả giấy tờ bị Công an huyện Xuân Lộc tạm giữ
Phạm Xuân Chiến cùng các tang vật trong vụ án làm giả giấy tờ bị Công an huyện Xuân Lộc tạm giữ

[links()]Phạm Xuân Chiến vừa bị Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum) bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn sang Lào.

* Túng quá làm liều

Chiến từng tốt nghiệp cử nhân ngành công nghệ thông tin của Trường đại học Đà Lạt vào năm 2006 và tìm được việc làm có thu nhập ổn định tại một số công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Long Khánh. Sau này, Chiến chuyển hướng làm nhân viên kinh doanh của một số công ty thức ăn gia súc với thu nhập trên 30 triệu đồng/tháng. Khi quen biết được đơn vị cung cấp thức ăn gia súc, Chiến nghỉ việc, huy động vốn đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi.

Thời điểm năm 2015, Chiến đã nuôi trên 2,5 ngàn con heo và hơn 10 ngàn con vịt. Tuy nhiên, do kinh doanh thất bại, năm 2016, Chiến bị thua lỗ trên 4,5 tỷ đồng. Đối mặt với một khoản nợ lớn, đối tượng này đã nghĩ đến con đường làm ăn phi pháp bằng hình thức làm sổ đỏ giả để mang đi cầm cố, vay mượn tiền.

Đầu năm 2016, Chiến liên hệ, móc nối với một đối tượng tại TP.Hồ Chí Minh để làm 1 sổ đỏ giả, sau đó mang đi cầm cố. Cứ mỗi sổ đỏ giả, Chiến trả cho người làm từ 14-20 triệu đồng. Tính từ năm 2016 đến nay, đối tượng này đã làm giả được hơn 30 sổ đỏ. Trung bình cứ mỗi sổ đỏ giả, Chiến lại mang đi cầm cố để vay trên 1 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được từ việc làm ăn phi pháp, Chiến trả nợ một phần, số còn lại đi mua đất, rồi lập dự án để đi vay ngân hàng. Tại cơ quan điều tra, Chiến khai nhận đã đầu cơ được hàng chục thửa đất tại huyện Xuân Lộc và các địa phương thuộc 2 tỉnh Kon Tum và Bình Thuận.

Không dừng lại ở đó, đầu năm 2019, Chiến đã bỏ ra số tiền 60 triệu đồng để mua máy móc, thiết bị in ấn về làm sổ đỏ giả. Theo đó, chỉ cần nắm được thông tin đất đai của một ai đó được rao bán trên mạng xã hội, đối tượng này đều sao chụp để làm giả. Chiến khai nhận, từ đầu năm 2019 đến nay, đối tượng đã làm giả được 5 sổ đỏ.

* Giấy không gói được lửa

Chiều 22-10, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh huyện Xuân Lộc phát hiện 1 sổ đỏ có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã báo cáo UBND huyện để thẩm tra. Do biết được thông tin trên, Chiến đã lên kế hoạch đốt lầu 1, trụ sở Đài Truyền thanh huyện Xuân Lộc (nay là Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện), nơi làm việc tạm thời của bộ phận Văn phòng HĐND - UBND huyện Xuân Lộc (trụ sở UBND huyện Xuân Lộc đang sửa chữa) nhằm phi tang hồ sơ chứng cứ.

Để thực hiện hành vi này, khoảng 2 giờ sáng 24-10, lợi dụng lúc nhân viên bảo vệ đã ngủ say, Chiến cắt điện để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, rồi leo rào vào trụ sở Đài Truyền thanh huyện, dùng xăng đổ qua khe cửa để phóng hỏa, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Do lửa bốc lên tạo áp suất lớn, khiến cửa sổ kính vỡ tung tạo tiếng động lớn nên nhân viên bảo vệ phát hiện, kêu gọi nhiều người cùng chữa lửa dập tắt kịp thời đám cháy nên ngọn lửa không gây ảnh hưởng lớn đến tài sản, tài liệu bên trong.

Nhận định vụ cháy là do có kẻ xấu tác động nên Công an huyện Xuân Lộc đã vào cuộc điều tra. Qua thu thập chứng cứ và sàng lọc đối tượng, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định nghi can là Phạm Xuân Chiến. Ngay trong ngày 24-10, Công an huyện đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà của nghi can. Tại đây, công an phát hiện, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi làm giả sổ đỏ của Chiến (trong thời điểm này, Chiến đã bỏ trốn khỏi địa phương).

Với đầy đủ chứng cứ về các hoạt động phi pháp của Chiến, ngày 1-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Phạm Xuân Chiến về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Chiến. Sau 17 ngày xác minh, truy bắt, đến trưa 11-11, tổ trinh sát điều tra đặc biệt Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y bắt giữ Chiến khi đối tượng đang tìm đường lẩn trốn qua Lào.       


Hải Đình

Tin xem nhiều