Báo Đồng Nai điện tử
En

Phá đường dây mua bán ma túy lớn từ TP.Hồ Chí Minh

10:10, 03/10/2019

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hữu Nhơn (20 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch); Trương Minh Trinh (30 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) và Trần Thị Thương (45 tuổi, ngụ quận 4, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hữu Nhơn (20 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch); Trương Minh Trinh (30 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) và Trần Thị Thương (45 tuổi, ngụ quận 4, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Số ma túy và tang vật Công an huyện Nhơn Trạch thu giữ trong vụ án. Ảnh: T. Tâm
Số ma túy và tang vật Công an huyện Nhơn Trạch thu giữ trong vụ án. Ảnh: T. Tâm

Đây là một trong những vụ mua bán ma túy đá với khối lượng lớn nhất trong những năm gần đây mà Công an huyện Nhơn Trạch triệt phá thành công.

* Phát hiện đường dây mua bán ma túy

Đại úy Đặng Quang Hùng, điều tra viên Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, trong thời gian gần đây, lực lượng công an phát hiện tại xã Đại Phước xuất hiện nhiều đối tượng nghiện từ nơi khác ra vào địa bàn. Quá trình trinh sát, công an xác định nơi đây xuất hiện một số đối tượng mua bán ma túy nhỏ lẻ và hình thành nên một đường dây mua bán ma túy từ TP.Hồ Chí Minh về Đồng Nai nên tiến hành theo dõi.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy vào cuộc điều tra để sớm phát hiện đối tượng và ngăn chặn đường dây tuồn ma túy vào địa bàn. Sau nhiều tháng theo dõi, các trinh sát xác định đường dây đưa ma túy vào địa phương có khoảng từ 3-5 đối tượng, trong đó có Trần Hữu Nhơn. Ngày 11-9, các trinh sát đã mật phục và bắt quả tang Nhơn đang bán cho 2 người nghiện tại xã Đại Phước. Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện trong túi quần Nhơn có 6 đoạn ống nhựa chứa ma túy đá.

Qua làm việc với công an, Nhơn khai nhận số ma túy trên là do Trinh yêu cầu đem đi giao cho các con nghiện trên địa bàn với giá 200-300 ngàn đồng/tép. Từ lời khai của Nhơn, một tổ công tác khác đã bắt giữ khẩn cấp Trinh tại nhà trọ ở xã Đại Phước. Tại đây, công an thu giữ 5 gói ma túy kích thước 4x7cm và 4x6cm; 34 đoạn ống nhựa chứa ma túy đá, cân tiểu ly và bộ dụng cụ sử dụng ma túy…

Tại cơ quan công an, Trinh khai nhận vào ngày 10-9 có mua 25 triệu đồng ma túy của một đối tượng tên Thương tại quận 2 (TP.Hồ Chí Minh) rồi về phân nhỏ bán cho người nghiện. Thương khoảng 40 tuổi, dáng người gầy, da trắng, mặt nhỏ, có nhà ở quận 4 (TP.Hồ Chí Minh) và thường đem ma túy đến các quán nước tại quận 2  để bán với số lượng lớn.

* Xóa đầu nậu “tuồn” ma túy vào huyện Nhơn Trạch

Từ thông tin về đặc điểm nhận dạng và qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Nhơn Trạch xác định Thương tên thật là Trần Thị Thương (45 tuổi, ngụ quận 4). Vào tối 11-9, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) bắt giữ khẩn cấp Thương tại một quán nước ở quận 2 và thu giữ 3 gói ma túy lớn Thương giữ trong người để chuẩn bị giao cho các “chân rết”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thương tại quận 4, lực lượng công an thu giữ thêm 1 gói ma túy, 1 cây kiếm và 1 côn nhị khúc. Tổng số ma túy đá lực lượng công an thu giữ của 3 đối tượng trên là hơn 137g.

Đại úy Đặng Quang Hùng cho biết thêm, Nhơn, Trinh dù là người địa phương nhưng vẫn đi thuê nhà trọ để ở và làm nơi cất giữ, phân chia ma túy. Mỗi khi có người nghiện hỏi mua qua điện thoại, Trinh đưa ma túy cho Nhơn đến điểm hẹn giao. Để che mắt cơ quan chức năng, chúng thường chia ma túy trong các ống hút nhựa rồi gói ma túy trong lá cây hoặc giấy báo. Do khối lượng ma túy lớn nên Công an huyện đã bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Tố Tâm - Đức Nguyên

Tin xem nhiều