Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt 2 đối tượng cướp xe máy sau 30 giờ gây án

10:10, 07/10/2019

Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Vương Quốc Thái (24 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) và Trần Lê Hải Đăng (23 tuổi, ngụ ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Vương Quốc Thái (24 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) và Trần Lê Hải Đăng (23 tuổi, ngụ ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tang vật Công an huyện Xuân Lộc thu giữ trong vụ án. Ảnh: V.Nhuệ
Tang vật Công an huyện Xuân Lộc thu giữ trong vụ án. Ảnh: V.Nhuệ

Tối 30-8, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc nhận được tin báo của Công an xã Xuân Định, về trường hợp chị Đ.Đ.H. (ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) bị 2 đối tượng dùng roi điện khống chế cướp 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade khi đang đi trên đường liên xã theo hướng từ xã Xuân Định về xã Bảo Hòa (thuộc huyện Xuân Lộc). Sau đó, 2 tên cướp tẩu thoát về hướng quốc lộ 1.

Từ phương thức, thủ đoạn gây án, lực lượng phá án nhận định, đối tượng là người thông thuộc địa bàn. Thời điểm đối tượng gây án vào buổi tối, trời mưa lớn nên hình ảnh về đối tượng từ một số camera an ninh khu vực ghi lại không rõ nét, buộc tổ trinh sát của Công an huyện Xuân Lộc vận động nhân dân cung cấp thông tin; đồng thời rà soát tất cả các băng nhóm có tiền án tiền sự, đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn.

Bất ngờ, lực lượng phá án nhận được nguồn tin do người dân cung cấp đã nhìn thấy 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn qua lại tại một điểm chuyên “độ” xe của một người tạm trú tại ấp Bảo Định, xã Xuân Định. Khoảng 20 tiếng sau khi gây án, công an đã khoanh vùng, sàng lọc được 2 đối tượng có đặc điểm giống mô tả của người dân.

Đúng như nhận định, rạng sáng 1-9 (sau khi gây án khoảng 30 giờ), Thái và Đăng đến tiệm “độ” xe ở xã Xuân Định thì bị lực lượng trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ. Theo lời khai ban đầu của Thái và Đăng với công an, sau khi phát hiện “con mồi”, Thái điều khiển xe máy bám theo chị H. rồi ép sát, cúp đầu xe của nạn nhân vào lề đường. Tiếp đó, Đăng ngồi sau bấm kích roi điện dí thẳng vào người chị H., buộc nạn nhân phải bước xuống trao xe cho chúng. Sau đó, cả 2 nhanh chóng bỏ trốn về TP.Long Khánh.

Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, 2 đối tượng này thay biển số xe của nạn nhân bằng 1 biển số giả rồi đưa chiếc xe này đến gửi tại bãi giữ xe Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, chờ thời cơ tìm nơi tiêu thụ. Đến ngày 31-8, Thái tới bệnh viện lấy chiếc xe vừa cướp được rồi cùng Đăng mang đến nhà V.N.Q.L. (ngụ xã Bàu Trâm, TP.Long Khánh) cất giấu tiếp.

Sau khi khám xét chỗ ở, phương tiện và người các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện gây án cùng các tang vật chiếm đoạt của chị H. theo quy định. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Văn Nhuệ

Tin xem nhiều