Báo Đồng Nai điện tử
En

Án tù cho những kẻ lừa đảo tìm việc cho người khác

09:10, 06/10/2019

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hòa (44 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) 14 năm tù và Lê Hồng Linh (35 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hòa (44 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) 14 năm tù và Lê Hồng Linh (35 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng xác định, từ tháng 3 đến tháng 5-2016, Hòa cùng Linh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tìm việc cho người khác để chiếm đoạt số tiền 460 triệu đồng của anh N.Q.V. (ngụ huyện Trảng Bom) , N.T.L. và N.T.T.M. (cùng ngụ tỉnh Bình Phước).

Ngoài ra, trong tháng 10-2015 và từ tháng 3 đến tháng 7-2016, Hòa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng bằng hình thức tìm việc cho người khác để chiếm đoạt số tiền 980 triệu đồng của 9 bị hại.

Cũng với thủ đoạn như trên, Linh còn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng của bà Đ.T.H. (ngụ TP.Biên Hòa).

Trong đó, Hòa là người khởi xướng và thực hiện tích cực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 1,5 tỷ đồng, còn Linh với vai trò giúp sức đã thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 520 triệu đồng.         

Tố Tâm

Tin xem nhiều