Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn

09:09, 30/09/2019

Thời gian qua, trên địa bàn TP.Biên Hòa đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị. Tại những khu nhà trọ, khu dân cư, kẻ trộm lợi dụng sự sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân hoặc lựa lúc chủ nhà đi vắng để cạy cửa, bẻ khóa bằng các dụng cụ đơn giản như: kìm cộng lực, tua vít, đèn xì…

Thời gian qua, trên địa bàn TP.Biên Hòa đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị. Tại những khu nhà trọ, khu dân cư, kẻ trộm lợi dụng sự sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân hoặc lựa lúc chủ nhà đi vắng để cạy cửa, bẻ khóa bằng các dụng cụ đơn giản như: kìm cộng lực, tua vít, đèn xì…

Cơ quan Công an TP.Biên Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường một vụ trộm nhà dân ở TP.Biên Hòa
Cơ quan Công an TP.Biên Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường một vụ trộm nhà dân ở TP.Biên Hòa

* Đột nhập “cuỗm” sạch tài sản

Cụ thể như vụ mất trộm trưa 18-9 tại KP.8, phường Long Bình (TP.Biên Hòa). Thời điểm này, chủ nhà là ông N.V.M., đi ra ngoài về thì tá hỏa thấy cửa nhà bị phá khóa. Kiểm tra phòng ngủ, ông M. phát hiện nhiều tài sản có giá trị với khoảng 470 triệu đồng trong két sắt đã “không cánh mà bay”.

Trước đó, rạng sáng 13-9, kẻ gian đột nhập vào nhà bà H.T.T. (ngụ KP.3, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) lấy trộm 1 túi xách, 3 điện thoại di động cùng nhiều trang sức, tổng trị giá tài sản khoảng 178 triệu đồng. Cũng trong đêm 13-9, kẻ gian đã phá khóa nhà ông T.V.H. (ngụ KP.3, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) lấy đi 1 chiếc xe máy, 1 laptop, 1 đồng hồ… tổng trị giá tài sản hơn 80 triệu đồng.

Mới đây, vào ngày 20-9, khi đi ngang qua khu vực KP.3A, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) phát hiện anh N.M.T. để chiếc xe máy trước phòng trọ, Vũ Khắc Thanh (26 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) liền “đua nóng” rồi đưa cho Lê Văn Tráng (22 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an bắt giữ.

* Người dân cần đề cao cảnh giác

Trước tình trạng này, Công an TP.Biên Hòa đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm thường xảy ra vào dịp cuối năm như: trộm cắp, cướp giật tài sản và các tệ nạn xã hội; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm (đặc biệt là tội phạm trộm cắp) để người dân cảnh giác, tố giác tội phạm.

Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa khuyến cáo, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Đối với nhà dân, những khu phòng trọ cần kiểm tra lại hệ thống khóa cửa, các vị trí trong nhà mà kẻ gian dễ đột nhập. Người dân nên gắn thiết bị camera an ninh để thuận tiện trong việc theo dõi, giám sát cũng như cảnh giác với những người lạ mặt xuất hiện tại khu vực mình sinh sống.

“Khi xảy ra trộm cắp tài sản, lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc để điều tra. Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản trả lại cho bị hại có trường hợp không thực hiện được do thủ phạm đã tẩu tán hoặc tiêu xài hết. Vì vậy, để không trở thành nạn nhân của bọn trộm cắp thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác và tự bảo quản tốt tài sản” - Trung tá Lê Hồng Hải nhấn mạnh.     

Hồng Nam

Tin xem nhiều