Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện quyết liệt, giữ vững an ninh trật tự

10:08, 16/08/2019

Từ đầu năm 2019 đến nay, nhờ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại Đồng Nai được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên được giữ vững ổn định.

Từ đầu năm 2019 đến nay, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Đồng Nai được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định.

Các đối tượng và tang vật trong đường dây hoạt động “tín dụng đen” do Nguyễn Văn Út cầm đầu bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ, tịch thu
Các đối tượng và tang vật trong đường dây hoạt động “tín dụng đen” do Nguyễn Văn Út cầm đầu bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ, tịch thu

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, Đồng Nai là địa bàn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có 32 khu công nghiệp đang hoạt động kéo theo một lượng lớn người nhập cư từ các tỉnh, thành khác đến sinh sống và làm việc. Trong đó có không ít đối tượng xấu trà trộn, ẩn náu để hoạt động phạm pháp. Do đó, dù rất nỗ lực nhưng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Đồng Nai vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn, tồn tại.

* Còn nhiều khó khăn, tồn tại

Một trong những vấn đề đáng lưu ý hiện nay là tình hình tội phạm hình sự diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng số vụ, hoạt động manh động, nguy hiểm hơn.

Kết quả thẩm tra công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho thấy, toàn tỉnh xảy ra 724 vụ phạm pháp hình sự (tăng 7,58% số vụ so với cùng kỳ năm 2018). Một số loại tội phạm hình sự tăng so với cùng kỳ năm 2018 gồm: giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản...

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 733/821 vụ án các loại, đạt tỷ lệ hơn 89% (tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2018), bắt xử lý 1.422 đối tượng. Trong đó tỷ lệ điều tra các vụ án hình sự đạt hơn 87%, tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 97%.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019,  lực lượng công an đã phát hiện, triệt phá 52 nhóm, bắt 250 đối tượng, trong đó có 16 băng nhóm, 160 đối tượng hoạt động có tổ chức. Riêng hoạt động “tín dụng đen”, có hành vi cho vay nặng lãi, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện 8 vụ, bắt 21 đối tượng.

Điển hình như vào  đầu năm 2019, Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Út (32 tuổi, quê TP.Hà Nội) và 6 đối tượng khác để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Đây là băng nhóm tổ chức hoạt động “tín dụng đen” quy mô lớn hoạt động ở TP.Biên Hòa và các vùng lân cận. Qua điều tra, cơ quan công an xác định được 570 người vay tiền của nhóm này với số tiền vay lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, trên một số lĩnh vực khác như: vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường cũng diễn biến phức tạp. Số vụ phạm pháp kinh tế xảy ra 240 vụ (tăng hơn 74% so với cùng kỳ 2018), nổi lên là tình trạng vi phạm về xây dựng, quản lý sử dụng đất đai (phân lô bán nền trái phép); buôn bán hàng cấm, sản xuất mua bán hàng giả… cũng có chiều hướng gia tăng. Số vụ phạm pháp trên lĩnh vực môi trường xảy ra 252 vụ (tăng 8,62% so với cùng kỳ 2018) nổi lên là các hành vi xả khí thải, nước thải, rác thải chưa qua xử lý ra môi trường; tình trạng khai thác bơm hút cái trái phép vẫn liên tục xảy ra trên các tuyến sông...

* Đánh mạnh tội phạm có tính chất xã hội đen

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã yêu cầu lực lượng công an phải tập trung triển khai và cụ thể hóa các kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đặc biệt các cấp ủy Đảng phải tăng cường sự lãnh đạo đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên nhiều lĩnh vực như: an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống buôn lậu, gian lận thương mại… Trong công tác điều tra phải đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án phức tạp, vụ án nghiêm trọng, vụ việc được dư luận quan tâm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phải tiếp tục được thực hiện một cách có hiệu quả hơn. Công an các cấp phải tập trung đánh mạnh vào một số loại tội phạm có tính chất “xã hội đen”, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm ma túy.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các ngành chú trọng công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là phòng chống ma túy, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số người nghiện mới; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; tạo điều kiện cho người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, giảm nguy cơ tái nghiện.

Bàn về những giải pháp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc quản lý, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở sẽ góp phần kéo giảm tội phạm chung. Nếu mỗi gia đình, ấp, khu phố quản lý chặt con em, người dân trong địa phương mình thì chắc chắn tội phạm sẽ được kiểm soát. Việc quản lý, phòng ngừa tội phạm ở ngay từ cơ sở sẽ góp phần kéo đẩy lùi tội phạm, góp phần giữ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển.

Trần Danh

Tin xem nhiều