Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng chống cháy, nổ trong các nhà trọ

10:08, 07/08/2019

Toàn tỉnh hiện có hàng ngàn căn nhà trọ với đối tượng phục vụ chính là người lao động và sinh viên. Hầu hết các khu nhà trọ, nhất là ở các đô thị đều có diện tích chật hẹp, chỉ có một lối thoát nạn và nguồn điện không đảm bảo an toàn, khiến nguy cơ cháy, nổ luôn rình rập.

Toàn tỉnh hiện có hàng ngàn căn nhà trọ với đối tượng phục vụ chính là người lao động và sinh viên. Hầu hết các khu nhà trọ, nhất là ở các đô thị đều có diện tích chật hẹp, chỉ có một lối thoát nạn và nguồn điện không đảm bảo an toàn, khiến nguy cơ cháy, nổ luôn rình rập.

Một chủ nhà trọ tại xã An Phước (huyện Long Thành) tự giác trang bị bình PCCC xách tay cho công nhân. Ảnh: M.Thành
Một chủ nhà trọ tại xã An Phước (huyện Long Thành) tự giác trang bị bình PCCC xách tay cho công nhân. Ảnh: M.Thành

Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho chủ các khu nhà trọ, người thuê trọ nhằm kéo giảm nguy cơ và thiệt hại do cháy gây ra.

* Nguy cơ cháy, nổ còn cao

Theo ghi nhận của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, đặc điểm của các nhà trọ là diện tích phòng nhỏ (10-15m2), mọi hoạt động nấu nướng, sinh hoạt... đều ở trong phòng. Chưa kể, nhiều phòng trọ có đông người cùng sống nên chất đầy đồ đạc như: tủ quần áo, chăn màn, xe cộ... khi đó chỉ cần một mồi lửa nhỏ bùng lên bắt vào các vật dụng trên thì nguy cơ cháy, nổ xảy ra rất cao.

Đại úy Nguyễn Văn Thể, Phó đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cho biết, để nâng cao nhận thức trong công tác PCCC cho người dân, từ nay đến cuối năm 2019, phòng sẽ tổ chức 8 lớp tập huấn cho cộng đồng, 3 lớp cho các cơ sở giáo dục  và 6 lớp cho các đội trưởng đội PCCC cơ sở, người đứng đầu các xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí, hầu hết những người thuê trọ đều sử dụng bếp gas hoặc bếp gas mini để nấu ăn. Điều nguy hiểm là các bình gas mini này đã được tái sử dụng nhiều lần, quy chuẩn chất lượng không còn được đảm bảo, dễ xảy ra rò rỉ dẫn đến nguy cơ cháy, nổ luôn rình rập tại các khu nhà trọ.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cho biết, hiện nay, hệ thống điện của nhiều nhà trọ đã xuống cấp trầm trọng sau một thời gian sử dụng hoặc tự câu mắc không đảm bảo an toàn. Các ổ cắm, công tắc phần lớn được đấu nối rất tạm bợ. Các dây dẫn điện, bảng điện, thiết bị bảo vệ lắp đặt không đúng tiêu chuẩn, dễ xảy ra chập cháy. Đó là chưa kể ý thức đảm bảo an toàn PCCC của nhiều chủ nhà và người thuê trọ chưa cao. Nhiều người không hề biết cách xử lý an toàn khi gặp các tình huống có thể dẫn đến cháy, nổ như: xì hơi gas, lửa vừa bùng phát...

* Tăng cường tuyên truyền

Xác định rõ cần phải kéo giảm nguy cơ cháy, nổ bằng việc nâng cao nhận thức cho chủ nhà trọ và người thuê trọ nên từ đầu năm 2019, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền 262 lớp với hơn 43 ngàn công nhân tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở trọng điểm trong toàn tỉnh và 1 lớp tại Trường đại học Đồng Nai cho 300 sinh viên.

Cảnh sát PCCC hướng dẫn cách dùng bình PCCC xách tay cho Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa).
Cảnh sát PCCC hướng dẫn cách dùng bình PCCC xách tay cho Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

Qua các buổi tuyên truyền, công nhân, sinh viên được nghe những nguy cơ dẫn tới cháy, nổ tiềm ẩn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày tại nhà trọ và cách phòng tránh. Đặc biệt, cán bộ tuyên truyền còn hướng dẫn, giải đáp nhiều thắc mắc của công nhân, sinh viên về các nội dung như: cách xử lý khi phát hiện có hơi gas trong nhà trọ (trong trường hợp này không nên bật hoặc tắt bất kỳ thiết bị điện nào mà phải mở cửa cho thông thoáng và tìm cách thoát ra ngoài); các bước xử lý ban đầu khi phát hiện cháy, cách dùng bình PCCC xách tay cho an toàn...

Sinh viên Vũ Xuân Bình (Trường đại học Đồng Nai)  cho hay: “Tham gia buổi tập huấn về PCCC, tôi có nhiều kiến thức bổ ích trong PCCC. Tôi mới thấy nhiều nguy cơ mất an toàn cháy, nổ trong khu nhà trọ nên về phải dọn dẹp lại nhà trọ đang ở và nhắc nhở bạn cùng phòng chú ý hơn trong việc PCCC”.

Bên cạnh việc tuyên truyền cho những người ở trọ, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ của công an các địa phương cũng mời các chủ nhà trọ dự các buổi tuyên truyền tại khu dân cư, hướng dẫn cách dùng bình chữa cháy.

Nhờ các buổi tuyên truyền PCCC được tổ chức sâu rộng đã tạo chuyển biến trong nhận thức của các chủ nhà trọ, người thuê trọ trên địa bàn tỉnh trong công tác PCCC. Nhiều chủ nhà trọ đã cho kiểm tra lại hệ thống điện, trang bị các thiết bị PCCC và nhắc nhở những người ở trọ nâng cao cảnh giác, đề phòng cháy, nổ.

Minh Thành

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích