Báo Đồng Nai điện tử
En

Những nguy cơ mất an toàn giao thông ở huyện Vĩnh Cửu

09:07, 08/07/2019

Dù không có quốc lộ đi qua nhưng huyện Vĩnh Cửu có hàng chục mỏ đá, bến thủy nội địa, các cụm khu công nghiệp hoạt động nên tình hình giao thông trên địa bàn huyện rất phức tạp.

Dù không có quốc lộ đi qua nhưng huyện Vĩnh Cửu có hàng chục mỏ đá, bến thủy nội địa, các cụm khu công nghiệp hoạt động nên tình hình giao thông trên địa bàn huyện rất phức tạp.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Vĩnh Cửu xử lý vi phạm an toàn giao thông trên đường tỉnh 768 đoạn qua xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu)
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Vĩnh Cửu xử lý vi phạm an toàn giao thông trên đường tỉnh 768 đoạn qua xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu)

Huyện Vĩnh Cửu có 2 tuyến đường chính vào trung tâm huyện là đường tỉnh 767 (đi huyện Trảng Bom) và đường tỉnh 768 (đi TP.Biên Hòa). Trên 2 tuyến đường này hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) cao.

* Nhiều bất cập trên các tuyến đường

Ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai cho thấy, trên tuyến đường tỉnh 768 đoạn qua các xã: Thiện Tân, Thạnh Phú, Bình Hòa... vẫn còn nhiều bất cập. Dù lượng xe máy lưu thông trên đường rất đông nhưng phần đường dành cho xe máy lại nhỏ nên xe máy thường chạy lấn ra làn ô tô, dễ gây va chạm, xung đột giữa xe máy và xe ô tô.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu Võ Văn Phi nhấn mạnh: “Các ngành chức năng nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát ngay trên đường. Từ đó, sẽ dễ dàng trong vấn đề xử lý phạt nguội khi phát hiện phương tiện chạy quá tốc độ, chở quá tải”.

Điều đáng nói, tình trạng xe tải ben vận chuyển vật liệu xây dựng phóng nhanh, vượt ẩu luôn là nỗi “ám ảnh” của người dân khi lưu thông trên đường tỉnh 768. Trên thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra do va chạm giữa xe máy với xe tải, xe ben chở đá.

Trên tuyến đường tỉnh 767 mặt đường rộng hơn nhưng có nhiều đoạn dốc, khúc cua cong. Mỗi ngày có hàng ngàn công nhân từ huyện Vĩnh Cửu đi làm ở Khu công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom) nên vào giờ cao điểm mật độ lưu thông rất cao, thường xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, dễ xảy ra va chạm giao thông.

Ngoài ra, trên đường tỉnh 767, đoạn gần Khu công nghiệp Sông Mây còn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi mua bán, họp chợ trước các công ty khiến giao thông nơi đây trở nên lộn xộn, nhất là vào giờ tan ca. Dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng ra quân xử phạt, chấn chỉnh, nhưng khi không có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát thì đâu lại vào đấy.

Hiện nay, một số tuyến đường trên địa bàn huyện chật hẹp, xuống cấp chưa được sửa chữa. Cụ thể như: tuyến đường tỉnh 768 đoạn từ cầu Thủ Biên đến thị trấn Vĩnh An, đường Cộ - Cây Xoài đã xuống cấp; đường tỉnh 762 mặt đường nhỏ, lưu lượng xe cộ đông... là những nguy cơ tiềm ẩn TNGT rất cao. Ngoài ra, hệ thống biển báo, bảng chỉ dẫn, đèn chiếu sáng về ban đêm tại một số tuyến đường chưa đầy đủ. Đường liên xã, đường giao cắt với tỉnh lộ chưa được đặt gờ giảm tốc...

* Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Theo đánh giá của Ban ATGT huyện Vĩnh Cửu, trong 6 tháng đầu năm 2019 tuy TNGT trên địa bàn huyện được kiềm chế và kéo giảm nhưng chưa thực sự bền vững. Số người chết vì tai nạn còn cao. Toàn huyện xảy ra 5 vụ TNGT làm chết 6 người, 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, giảm số vụ và người bị thương, tuy nhiên lại xảy ra 1 vụ TNGT rất nghiêm trọng làm 2 người chết và 1 người bị thương.

Cụ thể vào tối 12-1, trên đường tỉnh 762 (thuộc thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy biển số 60B8-848.04 do T.Đ.D. (21 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) điều khiển và xe máy biển số 60B9-393.59 do B.V.H. (25 tuổi) chở theo sau H.N.T. (21 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) đi hướng ngược lại. Cú tông trực diện giữa 2 xe khiến D. và H. chết tại chỗ, còn T. bị thương nặng.           

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban ATGT huyện Vĩnh Cửu Võ Văn Phi cho rằng, hạ tầng giao thông trên địa bàn tuy được đầu tư, nâng cấp tạo điều kiện cho người dân lưu thông nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Thêm vào đó, ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên đường.

Thượng tá Võ Đăng Khoa, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết, nhiều tuyến đường tỉnh chật hẹp, qua khu dân cư nhưng thiếu các dải phân cách dễ gây tai nạn đối đầu, xung đột giao thông. Để hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường này, cần phải nâng cấp, mở rộng và lắp các dải phân cách.

Theo Công an huyện Vĩnh Cửu, để lập lại trật tự ATGT trên địa bàn, thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với những trường hợp chạy xe ben quá tốc độ, lấn tuyến, chở quá tải trọng, phóng nhanh, vượt ẩu... Bên cạnh đó, Công an huyện tiếp tục chú trọng tuyên truyền cho công nhân làm việc trong các công ty, xí nghiệp để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông.

Thanh Hải

Tin xem nhiều