Báo Đồng Nai điện tử
En

Một sòng bạc hoạt động trong lô cao su

10:05, 17/05/2019

Theo phản ảnh của người dân xã Tam Phước (TP.Biên Hòa), tại một lô cao su ở ấp Long Đức 3 có một sòng bạc hoạt động khá rầm rộ nhiều tháng nay nhưng chưa bị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Theo phản ảnh của người dân xã Tam Phước (TP.Biên Hòa), tại một lô cao su ở ấp Long Đức 3 có một sòng bạc hoạt động khá rầm rộ nhiều tháng nay nhưng chưa bị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Một nhóm người tụ tập trong lô khu vực cao su thường tổ chức đá gà
Một nhóm người tụ tập trong lô khu vực cao su thường tổ chức đá gà

Lô cao su này nằm cách UBND xã Tam Phước khoảng 700m, tiếp giáp với Khu công nghiệp Tam Phước. Tại đây, các đối tượng cờ bạc dựng lều, bạt dưới gốc cây cao su để làm địa điểm hoạt động.

* Hoạt động có tổ chức

Ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, địa điểm được các đối tượng cờ bạc chọn làm nơi sát phạt với nhau nằm ở cuối lô cao su. Để vào được đây chỉ đi theo một lối mòn giữa lô cao su. Theo người dân địa phương, lối mòn này chỉ dẫn đến sòng bạc nên người dân địa phương chẳng mấy khi đi vào.

Hằng ngày, cứ khoảng từ 9 giờ, các đối tượng cờ bạc bắt đầu tụ tập lại đây. Những đối tượng đi xe máy thì phóng xe theo đường mòn trong lô cao su vào thẳng địa điểm. Những người đi xe ô tô thì  đậu xe rải rác ở khu vực nhà dân gần đó rồi đi bộ vào. Sau khi kéo đủ “tay chơi” nhóm này bắt đầu cho gà ra đá để cá cược.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc chuẩn bị rất chu đáo từ chiếc ghế nhựa cho những con bạc ngồi, nước uống đến cả những can nhựa đựng nước để tắm gà. Những hôm có mưa, các đối tượng tổ chức sòng bạc còn căng lều bạt để hoạt động cờ bạc được diễn ra liên tục. Sau khi hoạt động xong, họ tháo bạt và gửi các vật dụng nói trên ở nhà của một hộ dân gần đó. Cứ sáng ra, những người tổ chức cờ bạc lại đến lấy mang ra địa điểm để phục vụ việc đá gà.

Theo người dân địa phương, địa điểm này mỗi ngày thu hút hàng chục con bạc đến tham gia. Ngoài một số đối tượng tổ chức là dân địa phương còn phần lớn khách đánh bạc đều từ nơi khác đến. Trong số đó có nhiều người đến từ các phường của TP.Biên Hòa, các huyện: Long Thành, Trảng Bom và có cả người đến từ tỉnh Bình Dương...

* Sòng bạc cách UBND xã chỉ... 700m

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên tuyến đường dẫn vào lô cao su nơi đặt sòng bạc có 2 điểm được bố trí người cảnh giới. Tại mỗi vị trí như vậy thường có một thanh niên dựng xe máy bên đường ngồi bấm điện thoại, có nhiệm vụ cảnh giới, mỗi khi phát hiện có người lạ đi vào khu vực này ngay lập tức nhắn tin hoặc gọi điện báo cho những người trong sòng bạc dừng hoạt động hoặc tìm cách giải tán.

Một nguồn tin cho biết, tại sòng bạc, người làm trọng tài tổ chức cho các cặp gà đá, còn người chơi sẽ tự cá cược với nhau thắng thua từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Trước tình trạng các đối tượng tụ tập đánh bạc tại khu vực này, nhiều tháng nay một số người dân địa phương có trình báo với chính quyền địa phương để sớm dẹp bỏ sòng bạc nhưng không hiệu quả. Một số người dân cho biết, do nghi ngờ họ trình báo sự việc với cơ quan chức năng nên một số đối tượng lạ mặt tìm đến nhà để đe dọa. Chính vì vậy, nhiều người sợ bị trả thù nên dù bức xúc trước sự tồn tại của tụ điểm tệ nạn này nhưng không dám trình báo.

Một điều lạ qua ghi nhận thực tế cho thấy địa điểm nơi sòng bạc tồn tại nằm cách UBND xã chỉ khoảng 700m. Xung quanh đó đều là khu dân cư sinh sống. Nhiều người dân đều biết rõ sự tồn tại của sòng bạc đã nhiều tháng, chẳng lẽ chính quyền địa phương và lực lượng chức năng không biết sự việc này?

Nhóm PV

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích