Báo Đồng Nai điện tử
En

Núp bóng game giải trí, tổ chức đánh bạc

10:05, 13/05/2019

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 10 đối tượng tham gia đánh bạc tại sòng bạc ở KP.2, phường An Bình (TP.Biên Hòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 10 đối tượng tham gia đánh bạc tại sòng bạc ở KP.2, phường An Bình (TP.Biên Hòa).

Nhóm đối tượng bị bắt cùng tang vật trong sòng bạc do Hoàng Anh Tuấn cầm đầu
Nhóm đối tượng bị bắt cùng tang vật trong sòng bạc do Hoàng Anh Tuấn cầm đầu

Đối tượng cầm đầu và đứng ra tổ chức sòng bạc là Hoàng Anh Tuấn (thường gọi Tuấn nước, 41 tuổi, ngụ KP.2, phường An Bình). Lấy mác là giám đốc Công ty TNHH D.Đ.T, chuyên hoạt động game giải trí nhưng thực chất Tuấn chuyên tổ chức sòng bạc để lôi kéo hàng chục đối tượng đến đánh bạc ăn tiền.

* Lập sòng bạc trong công ty

Quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện, sau khi kết nối được với những con bạc, Tuấn đứng ra sắp xếp địa điểm cho họ lắc tài xỉu ăn tiền để thu tiền xâu. Mỗi lần mở sòng bạc, Tuấn đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhất là việc chọn địa điểm tổ chức sòng bạc được thay đổi liên tục ở nhiều phường trên địa bàn TP.Biên Hòa. Để tránh bị công an phát hiện, cứ mỗi địa điểm như vậy, Tuấn chỉ cắm chốt hoạt động một thời gian ngắn rồi chuyển sang chỗ mới. Các điểm này đều có vị trí kín đáo, khu vực ít người qua lại và đều được Tuấn bố trí người cảnh giới rất cẩn thận.

Ngoài việc ra quyết định khởi tố 10 đối tượng để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Công an TP.Biên Hòa cũng đang tiếp tục xác minh đối với các đối tượng còn lại để xác định vai trò của từng người liên quan trong vụ việc này.

Thời gian gần đây, Tuấn đã mở sòng bạc ngay tại căn nhà nơi đặt văn phòng công ty ở KP.2, phường An Bình. Tại đây, căn phòng ngoài cùng của ngôi nhà được Tuấn bố trí đặt các máy chơi game bắn cá để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Phía sau căn phòng chơi game này là khoảng trống dẫn đến căn phòng nơi Tuấn mở sòng bạc.

Hằng ngày, ngoài số người đến chơi game, Tuấn bố trí để những đối tượng tham gia đánh bạc vào hẳn không gian phía sau để đánh bạc. Để đảm bảo an toàn, toàn bộ khu vực xung quanh và phía trước căn nhà này đều được Tuấn bố trí gắn camera để theo dõi.

* Lật tẩy sòng bạc bịp

Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện Tuấn lập mưu để chơi trò bạc bịp với những con bạc đến chơi tại sòng bạc do Tuấn quản lý. Theo đó với hình thức lắc tài xỉu, Tuấn dùng chiêu thức điều khiển con xúc xắc để giành phần lợi thế cho mình. Với những chiêu thức này không chỉ thu lợi từ việc thu tiền xâu, Tuấn còn chiếm đoạt tiền của các đối tượng tham gia sòng bạc bằng trò bạc bịp.

Để tránh bị phát hiện, ngoài hệ thống camera an ninh gắn bên ngoài công ty để theo dõi, Tuấn còn bố trí người cảnh giới nếu phát hiện người lạ có ý đồ theo dõi sẽ báo hiệu báo ngay cho số đối tượng bên trong nhanh chóng xóa hiện trường. Riêng hệ thống camera bên trong sòng bạc, Tuấn chỉ gắn để theo dõi các đối tượng đánh bạc nhưng hoàn toàn không lưu lại trong bất kỳ bộ nhớ nào đề phòng khi cơ quan công an phát hiện sẽ thu giữ bộ nhớ để điều tra việc đánh bạc.

Sau nhiều tháng thu thập đầy đủ chứng cứ, các trinh sát quyết định triệt phá sòng bạc nói trên. Khoảng 15 giờ 30 ngày 1-5, hàng chục trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an phường An Bình bất ngờ ập vào văn phòng công ty nơi Tuấn đặt làm sòng bạc tại KP.2, phường An Bình và phát hiện hàng chục đối tượng đang lắc tài xỉu ăn tiền.

Khi thấy công an xuất hiện, các đối tượng tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành. Lực lượng công an kịp thời chốt chặn và khống chế được 34 đối tượng (trong đó có 7 đối tượng là nữ giới). Tại đây, cơ quan công an cũng thu giữ bộ đồ xóc đĩa và số tiền gần 350 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật liên quan. Ngoài ra, công an còn thu giữ hàng chục điện thoại, 3 xe ô tô, 20 xe máy các loại.              

Trần Danh

Tin xem nhiều