Báo Đồng Nai điện tử
En

Hiểm họa từ việc dựng rạp chiếm lòng, lề đường

09:05, 05/05/2019

Việc lấn chiếm các con hẻm, thậm chí lòng, lề đường để làm rạp đám cưới, tang, giỗ chạp, tổ chức sự kiện…  diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi trên cả nước, trong đó có Đồng Nai. Điều này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn không đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Việc lấn chiếm các con hẻm, thậm chí lòng, lề đường để làm rạp đám cưới, tang, giỗ chạp, tổ chức sự kiện…  diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi trên cả nước, trong đó có Đồng Nai. Điều này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn không đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Một rạp đám cưới trên đường Đồng Khởi (đoạn qua phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) lấn cả xuống lòng đường
Một rạp đám cưới trên đường Đồng Khởi (đoạn qua phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) lấn cả xuống lòng đường

Thời gian gần đây, tại một số địa phương trong cả nước đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi người dân đang tổ chức các hoạt động như: đám tang, đám cưới, liên hoan… Nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về trật tự ATGT. Bên cạnh đó, những vụ tai nạn nêu trên cũng xuất phát từ việc người dân tổ chức các hoạt động dưới lòng, lề đường đường nhưng không có phương án đảm bảo ATGT.

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh cũng thường diễn ra tình trạng nhiều nơi, do không gian nhà cửa chật hẹp nên mỗi khi có đám tiệc người dân lại dựng rạp lấn chiếm hành lang, lòng lề đường; có nhà còn rào chắn cả một con hẻm, một đoạn đường dài để phục vụ cho việc riêng của nhà mình. Đáng nói, để tận dụng mặt bằng, một số người còn dựng rạp chiếm hết diện tích mặt đường. Xe cộ, người đi bộ qua đây do không biết đã gây không ít phiền toái trong sinh hoạt cũng như lưu thông.

Đối với những khu vực giao thông phức tạp, trục đường chính có đông phương tiện qua lại thì việc dựng rạp gây cản trở lối đi vô cùng nguy hiểm. Bởi chỉ cần xảy ra va chạm hoặc sự cố giao thông như: xe đứt thắng, mất lái, người điều khiển không đảm bảo tốc độ… thì hậu quả cũng sẽ khôn lường.

Để kịp thời chấn chỉnh hoạt động này, mới đây Ủy ban ATGT quốc gia đã có văn bản yêu cầu Ban ATGT các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT đường bộ; các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động không vào mục đích giao thông.

Trong trường hợp sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng phải xin phép cơ quan chức năng và có phương án tổ chức đảm bảo trật tự ATGT. Đồng thời, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường và vỉa hè.

Một số hình ảnh Hiểm họa từ việc dựng rạp chiếm lòng, lề đường

Ngoài đám tiệc, việc tổ chức sự kiện ngoài trời vừa chiếm dụng lòng, lề đường vừa khiến tình hình giao thông qua lại lộn xộn. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua phường Hố Nai (TP.Biên Hòa)
Ngoài đám tiệc, việc tổ chức sự kiện ngoài trời vừa chiếm dụng lòng, lề đường vừa khiến tình hình giao thông qua lại lộn xộn. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua phường Hố Nai (TP.Biên Hòa)
Các con hẻm tại các khu dân cư cũng được tận dụng dựng rạp để tổ chức tiệc tùng. Trong ảnh, người dân tổ chức tiệc sinh nhật tại KP.4, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa)
Các con hẻm tại các khu dân cư cũng được tận dụng dựng rạp để tổ chức tiệc tùng. Trong ảnh, người dân tổ chức tiệc sinh nhật tại KP.4, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa)
Rạp, bàn ghế dựng ngay trên vỉa hè, lòng đường trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình (TP.Biên Hòa)
Rạp, bàn ghế dựng ngay trên vỉa hè, lòng đường trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình (TP.Biên Hòa)
Vỉa hè, lề đường được tận dụng làm rạp khiến người dân phải đi bộ xuống lòng đường trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua phường Tân Biên (TP.Biên Hòa)
Vỉa hè, lề đường được tận dụng làm rạp khiến người dân phải đi bộ xuống lòng đường trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua phường Tân Biên (TP.Biên Hòa)

 

 Không chỉ dựng rạp mà có trường hợp còn để xe cộ tràn lan, chiếm hết lối đi khiến giao thông trở nên lộn xộn trên đường Nguyễn Ái Quốc (TP.Biên Hòa)
Không chỉ dựng rạp mà có trường hợp còn để xe cộ tràn lan, chiếm hết lối đi khiến giao thông trở nên lộn xộn trên đường Nguyễn Ái Quốc (TP.Biên Hòa)

 

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường. Trong ảnh: Một số người xuống đường phát tờ rơi trên đường Nguyễn Ái Quốc (TP.Biên Hòa).
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường. Trong ảnh: Một số người xuống đường phát tờ rơi trên đường Nguyễn Ái Quốc (TP.Biên Hòa).

Thanh Hải

Tin xem nhiều