Báo Đồng Nai điện tử
En

Triệt xóa nhiều nhóm ma túy ở huyện miền núi Tân Phú

10:04, 17/04/2019

Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp. Tội phạm ma túy không chỉ hoạt động ở thành thị mà còn hoành hành ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa như huyện Tân Phú.

Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp. Tội phạm ma túy không chỉ hoạt động ở thành thị mà còn hoành hành ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa như huyện Tân Phú.

Một số tang vật Công an huyện Tân Phú thu giữ được trong một vụ án mua bán trái phép chất ma túy
Một số tang vật Công an huyện Tân Phú thu giữ được trong một vụ án mua bán trái phép chất ma túy

Các đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép ở huyện miền núi này hoạt động ngày càng tinh vi và xảo quyệt.

* Liên tiếp bắt ma túy

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Công an huyện Tân Phú, tội phạm ma túy trên địa bàn huyện khá phức tạp, hoạt động rộng khắp từ nhà nghỉ, phòng trọ, quán xá tại trung tâm huyện đến khu vực hẻo lánh, khu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để ngăn chặn tình trạng này, trong thời gian qua Công an huyện đã ra quân triệt xóa nhiều nhóm buôn bán ma túy hoạt động trên địa bàn.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an huyện Tân Phú đã triệt phá được 11 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 14 bị can để điều tra xử lý.

Nhờ công tác trinh sát chặt chẽ và xây dựng đội ngũ cộng tác viên rộng khắp nên thời gian qua, Công an huyện Tân Phú nhanh chóng phát hiện và triệt phá được nhiều vụ mua bán ma túy, trong đó đã bắt giữ, khởi tố một số nhóm đối tượng hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy trong nhà trọ, nhà nghỉ, quán karaoke...

Cụ thể như vào ngày 6-3, thông qua tin báo của người dân, Công an huyện tiến hành kiểm tra hành chính và bắt quả tang các đối tượng gồm Nguyễn Tấn Phát (23 tuổi), Nguyễn Hoài Nam (26 tuổi, cùng ngụ xã Phú Lộc, huyện Tân Phú), Dương Ngọc Nhiều (26 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ thuộc KP.2, thị trấn Tân Phú. Khi kiểm tra phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng cất giấu 2 gói ma túy cùng các vật dụng sử dụng ma túy trong nhà vệ sinh chưa kịp tiêu hủy.

Không chỉ tụ tập sử dụng ma túy mà thời gian gần đây, một số đối tượng vì ham lợi nhuận đã tham gia vào các đường dây buôn bán ma túy nhỏ, lẻ và thường chọn nhà nghỉ làm nơi giao dịch. Điển hình như ngày 28-1, Công an huyện phát hiện tại phòng số 3 nhà nghỉ Q.H (thị trấn Tân Phú) có 2 đối tượng Nguyễn Định Bình (24 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tân Phú) và Mai Ngọc Anh Thư (19 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú) sử dụng ma túy.

Tổ chức khám xét nhà nghỉ Q.H, Công an huyện thu giữ 11 gói ma túy đá và 11 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trên trần nhà. Làm việc với công an, Bình và Thư khai nhận số ma túy trên mua về trước đó vài ngày để đem bán cho các con nghiện. Cả hai chỉ bán ma túy cho mối quen. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng mới lấy ma túy cất trên trần nhà xuống bán.

* Phạm tội vì thiếu hiểu biết pháp luật

Điều đáng nói, hiện nay vẫn còn một số người dân do ham lợi nhuận, thiếu hiểu biết pháp luật mà vướng vào vòng lao lý vì ma túy.

Điển hình như vào ngày 15-1, Công an huyện Tân Phú đã bắt giữ Tẩy Thị Thu Trang (53 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú, người dân tộc Tày) khi đang giao 1 gói cần sa cho Bùi Thanh Tâm (37 tuổi, ngụ huyện Định Quán) với giá 100 ngàn đồng. Trang khai nhận, vẫn biết cần sa là một loại chất ma túy nhưng do gia cảnh khó khăn, lợi nhuận từ việc bán cần sa cao, đồng thời chỉ nghĩ đơn giản việc mua bán cây cần sa sẽ bị xử phạt mức án nhẹ nên Trang nhiều lần bán cho người nghiện mà không nghĩ tới hậu quả.

Thậm chí có trường hợp, mẹ còn “tiếp tay” bán ma túy cho con để kiếm tiền cho con sử dụng ma túy. Đơn cử như vụ án mua bán ma túy Công an huyện Tân Phú vừa triệt phá ở xã Phú Lập. Mẹ con bà Trương Thị Định (58 tuổi, ngụ xã Phú Lập) và Đào Thịnh Vượng (27 tuổi) cùng bị bắt vì buôn bán ma túy trái phép.

Theo Thiếu úy Lê Minh Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Tân Phú, hiện nay một số người dân vùng sâu, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số vẫn có người nghĩ cây cần sa chỉ là thảo mộc cho động vật ăn. Do đó, việc tuyên truyền tác hại của ma túy sâu rộng trong nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cần được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, để phát hiện sớm và ngăn chặn tội phạm ma túy, trong thời gian tới Công an huyện sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra trên các tuyến đường, trinh sát kiểm soát mọi khu vực thuộc địa bàn huyện và tăng cường kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện để ngăn ngừa tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Tố Tâm

Tin xem nhiều