Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe máy chở hàng… "quá hớp"

09:03, 11/03/2019

Hình ảnh những chiếc xe máy chở hàng hóa cồng kềnh trên các tuyến đường không còn xa lạ với người tham gia giao thông. Việc vận chuyển này không chỉ khiến người điều khiển phương tiện hạn chế khả năng quan sát mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm với người đi đường.

Hình ảnh những chiếc xe máy chở hàng hóa cồng kềnh trên các tuyến đường không còn xa lạ với người tham gia giao thông. Việc vận chuyển này không chỉ khiến người điều khiển phương tiện hạn chế khả năng quan sát mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm với người đi đường.

Người đàn ông điều khiển chiếc xe máy kéo theo thùng xe chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên quốc lộ 51 đoạn qua xã Tam Phước (TP.Biên Hòa)
Người đàn ông điều khiển chiếc xe máy kéo theo thùng xe chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên quốc lộ 51 đoạn qua xã Tam Phước (TP.Biên Hòa)

Dù đã có quy định, xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng giá chở hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,3m, không vượt quá phía sau giá chở hàng là 0,5m, chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy là 2m, nhưng nhiều người vẫn bất chấp vi phạm.

Những món hàng có trọng lượng không lớn nhưng lại cồng kềnh ảnh hưởng rất lớn đến việc điều khiển cũng như tầm quan sát của người tham gia giao thông. Trong ảnh: Những tấm mút xốp, ống nhựa chất cao quá đầu người chạy xe máy trên đường Phạm Văn Thuận đoạn qua phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa)
Những món hàng có trọng lượng không lớn nhưng lại cồng kềnh ảnh hưởng rất lớn đến việc điều khiển cũng như tầm quan sát của người tham gia giao thông. Trong ảnh: Những tấm mút xốp, ống nhựa chất cao quá đầu người chạy xe máy trên đường Phạm Văn Thuận đoạn qua phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa)

Xe chở cồng kềnh, chở nặng, không được chằng buộc cẩn thận thường có lực quán tính lớn, nếu xảy ra va chạm hoặc phanh gấp thì sức nặng của hàng kéo xe đi, gây hiểm họa khôn lường. Chưa kể, hàng hóa nặng vừa khiến xe di chuyển khó khăn, che khuất tầm nhìn của người lái lẫn người đi đường khiến họ rất khó xử lý nếu có tình huống gấp xảy ra.

Dùng xe máy để vận chuyển xe máy, lưu thông trên đường Đồng Khởi đoạn qua phường Tân Phong (TP.Biên Hòa)
Dùng xe máy để vận chuyển xe máy, lưu thông trên đường Đồng Khởi đoạn qua phường Tân Phong (TP.Biên Hòa)

Nhiều người sẵn sàng chở hàng hóa chất cao ngất, bề ngang thì khệ nệ choáng hết lối đi khiến những xe phía sau khó quan sát để vượt lên. Không ít người mỗi lần gặp những phương tiện này phải tránh, dạt sang 2 bên vì người điều khiển chạy ngênh ngang, tạt ngang, tạt dọc một cách vô tội vạ.

Xe máy vừa chở hàng, chở người không đảm bảo an toàn giao thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa)
Xe máy vừa chở hàng, chở người không đảm bảo an toàn giao thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa)

Dù biết việc vận chuyển hàng hóa cũng là công việc mưu sinh, nhưng nên chăng mỗi người làm nghề vận chuyển hàng hóa cần ý thức cao hơn nữa để đảm bảo tính mạng cho mình và cho người khác. Theo đó, lực lượng chức năng cũng cần xử lý nghiêm những trường hợp này để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Vận chuyển những tấm ván gỗ dài ngoằng gây khó khăn cho 2 người đi xe máy chạy trên đường Võ Thị Sáu, đoạn qua phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa)
Vận chuyển những tấm ván gỗ dài ngoằng gây khó khăn cho 2 người đi xe máy chạy trên đường Võ Thị Sáu, đoạn qua phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa)

Phóng viên Báo Đồng Nai đã ghi nhận một số hình ảnh xe máy chở hàng cồng kềnh, không được chằng buộc cẩn thận gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn Đồng Nai.

Một xe máy kéo theo xe hàng chằng buộc không cẩn thận rất nguy hiểm lưu thông trên đường Điểu Xiển, đoạn qua xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom)
Một xe máy kéo theo xe hàng chằng buộc không cẩn thận rất nguy hiểm lưu thông trên đường Điểu Xiển, đoạn qua xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom)

Thanh Hải

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích