Báo Đồng Nai điện tử
En

Xóa sổ đường dây giết mổ, tiêu thụ heo bệnh

10:09, 17/09/2018

Qua nhiều ngày ròng rã đeo bám địa bàn, theo dõi di biến động của các đối tượng trong đường dây thu mua, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh heo bệnh, heo chết trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã quyết định lên phương án triệt xóa.

Qua nhiều ngày ròng rã đeo bám địa bàn, theo dõi di biến động của các đối tượng trong đường dây thu mua, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh heo bệnh, heo chết trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã quyết định lên phương án triệt xóa.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với và Nguyễn Thị Xê (ngụ KP.3, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và số heo chết đang nằm chờ giết mổ.
Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với và Nguyễn Thị Xê (ngụ KP.3, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) .

Ngày 9 và 10-9, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai đột xuất kiểm tra, bắt quả tang 2 cơ sở chuyên giết mổ heo bệnh, heo chết số lượng lớn trên địa bàn tỉnh. Từ đó lực lượng đã lần ra đường dây thu mua, vận chuyển, kinh doanh, phân phối sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm ra thị trường.

* Giết mổ heo bệnh, heo chết quy mô lớn

Lúc 14 giờ 30 ngày 10-9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ heo do ông Lã Văn Công (ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) làm chủ, bắt quả tang 3 nhân công đang giết mổ 1 con heo có trọng lượng khoảng 100kg, trên da đã biến đổi màu, bốc mùi hôi thối.

Tại đây, lực lượng liên ngành còn phát hiện 4 con heo chết để trong lồng sắt trên xe máy và trong chuồng; 6 con heo đã giết mổ và hàng chục ký thịt heo biến đổi màu sắc ở khu vực bảo quản đông lạnh của cơ sở, tổng trọng lượng lên đến hàng trăm ký. Trong chuồng của cơ sở còn nuôi nhốt 4 con heo đực thải loại với tổng trọng lượng hàng trăm ký. Chưa dừng lại ở đó, trên xe ô tô tải đậu phía trước cơ sở còn chở 2 con heo bệnh, đang nằm thoi thóp chờ giết mổ.

Tại cơ quan công an, ông Công thừa nhận hằng ngày đi thu mua heo thải loại, heo bệnh, heo chết trong các trang trại ở các xã khu vực Kiệm Tân (huyện Thống Nhất) về bán lại cho các thương lái kiếm lời; riêng heo chết, heo bệnh thì giết mổ bán. Cơ sở không có giấy phép hoạt động giết mổ. Lý giải cho việc giết mổ heo bệnh, heo chết, ông Lã Văn Công viện lý do “mua heo nái mà không mua heo chết thì trang trại khó bán heo nái cho mình”.

* Phát hiện đầu mối tiêu thụ

Trước đó, ngày 9-9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai kiểm tra tại chợ Tam Hòa (TP.Biên Hòa), phát hiện bà Trần Thị Ngọc Ánh đang mua gần 200kg thịt heo của bà Nguyễn Thị Xê. Cùng lúc đó, một tổ công tác liên ngành khác kiểm tra nhà bà Xê (ngụ KP.3, phường Long Bình, TP.Biên Hòa), phát hiện tại khu vực giết mổ rộng chừng 200m2 có 9 con heo tổng trọng lượng gần 3,5 tạ đã chết.

 Số heo chết đang nằm chờ giết mổ.
Số heo chết đang nằm chờ giết mổ.

Tại đây, 6 nhân công đang giết mổ 3 con heo da tím tái, lòng heo có màu vàng. Trong khu vực giết mổ, còn có một con heo trọng lượng khoảng 80kg, 2 chân sưng tấy, nằm liệt một chỗ. Ngoài số heo trên, nhà bà Xê còn đang nuôi nhốt 20 con heo thải loại, heo bệnh, có trọng lượng từ 30-200kg/con, đang chờ giết mổ.

Ông Trần Minh Thành, Phó phòng Thanh tra pháp chế Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai, thành viên đoàn kiểm tra liên ngành cho biết trong số heo chết có 7 con heo trọng lượng khoảng 45kg/con đã bị xuất huyết dưới da, tím tái, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, đã chết trước khi đưa về đây.

Theo lời khai của bà Xê, số heo trên mua từ các trang trại trên địa bàn huyện Thống Nhất với giá từ 20-30 ngàn đồng/kg rồi đem về giết mổ bán cho một số sạp ở chợ Tam Hòa. Bà Xê cũng là một trong những đầu mối thường xuyên mua heo bệnh, heo chết, heo thải loại của ông Lã Văn Công về giết mổ, bán kiếm lời. Để giết mổ heo trái phép, bà Xê đã xây nhà kín cổng cao tường, từ cổng vào đến khu vực giết mổ cách xa cả trăm mét, rất khó phát hiện. Cổng ra vào luôn có một người túc trực làm nhiệm vụ bảo vệ, chỉ mở cổng cho người quen ra vào, người lạ không dễ gì xâm nhập được.

Cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số heo bệnh, heo chết của 2 cơ sở nói trên và yêu cầu chủ cơ sở kiểm dịch lại những con heo còn sống trước khi đưa vào lò mổ tập trung.  Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng có liên quan đến đường dây này để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh, đây là vụ triệt phá đường dây thu mua, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh heo bệnh, heo chết lớn nhất đã bị phát hiện và xử lý từ đầu năm 2018 đến nay. Việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời cả tấn heo bệnh, heo chết ra thị trường của lực lượng chức năng góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ các hộ kinh doanh chân chính.

Văn Nhuệ

Tin xem nhiều