Báo Đồng Nai điện tử
En

"Thót tim" với xe chở sắt, thép

08:07, 16/07/2018

Tình trạng các loại xe chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ nhưng không được che đậy, chằng buộc cẩn thận có thể gây tai nạn chết người đã trở thành nỗi ám ảnh, lo lắng với nhiều người mỗi khi ra đường.

Tình trạng các loại xe chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ nhưng không được che đậy, chằng buộc cẩn thận có thể gây tai nạn chết người đã trở thành nỗi ám ảnh, lo lắng với nhiều người mỗi khi ra đường. 

Một xe chở thép cuộn không được chằng buộc cẩn thận lưu thông dưới cầu vượt ngã tư Amata (TP.Biên Hòa).
Một xe chở thép cuộn không được chằng buộc cẩn thận lưu thông dưới cầu vượt ngã tư Amata (TP.Biên Hòa).

Ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai cho thấy, nguy hiểm nhất là các xe đầu kéo rơ-mooc chở đủ loại sắt, thép từ thép cuộn, sắt cây đến những dầm thép nặng hàng chục tấn chạy băng băng trên các tuyến đường giống như những “khối sắt” di động.

Nguy hiểm nhất là các xe chở dầm thép nặng hàng chục tấn chạy cùng với các phương tiện khác. Trong ảnh: Một xe tải chở dầm thép lưu thông trong đường Khu công nghiệp Long Thành (huyện Long Thành).
Nguy hiểm nhất là các xe chở dầm thép nặng hàng chục tấn chạy cùng với các phương tiện khác. Trong ảnh: Một xe tải chở dầm thép lưu thông trong đường Khu công nghiệp Long Thành (huyện Long Thành).

Điều đáng nói, trên nhiều xe các khối hàng cồng kềnh này chỉ được chằng buộc sơ sài. Vì thế chỉ cần một cú thắng gấp là cả khối thép chực chờ rơi xuống đường bất cứ khi nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người đi đường và cả cho tài xế cùng những người ngồi trong cabin. Thực tế trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra những tai nạn nghiêm trọng từ các xe chở sắt, thép như thế này.

Di chuyển với tốc độ cao trên quốc lộ 51 (đoạn qua huyện Long Thành) nhưng xe chở khung sắt công trình chằng buộc quá sơ sài.
Di chuyển với tốc độ cao trên quốc lộ 51 (đoạn qua huyện Long Thành) nhưng xe chở khung sắt công trình chằng buộc quá sơ sài.

Ngoài những xe tải lớn thì tình trạng xe 2-3 bánh chở hàng cồng kềnh cũng diễn ra nhan nhản trên đường. Những chiếc xe “tử thần” này chủ yếu chở tôn dài, xà gồ, thép cuộn di chuyển nghênh ngang trên đường. Chỉ cần các phương tiện cùng lưu thông thiếu quan sát, không kịp tránh né từ xa thì rất có thể xảy ra va chạm bất cứ lúc nào.

Xe ba gác chở tôn cuộn lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua phường Hố Nai (TP.Biên Hòa).
Xe ba gác chở tôn cuộn lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua phường Hố Nai (TP.Biên Hòa).

Nhiều xe chở sắt, thép cồng kềnh không đủ tầm nhìn để quan sát xung quanh nên khi gặp sự cố rất khó xử lý. Việc chở những loại hàng hóa này di chuyển hỗn hợp cùng với các phương tiện khác mà không được chằng buộc, che đậy chắc chắn thực sự là một hiểm họa khôn lường, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông rất cao.

Trong ảnh: Xe ba gác chở sắt cồng kềnh lưu thông trên quốc lộ 51 (huyện Long Thành) và đường Nguyễn Ái Quốc (TP.Biên Hòa).
Trong ảnh: Xe ba gác chở sắt cồng kềnh lưu thông trên quốc lộ 51 (huyện Long Thành) và đường Nguyễn Ái Quốc (TP.Biên Hòa).

Trên đây là những hình ảnh mất an toàn giao thông do chở sắt, thép không đảm bảo an toàn mà phóng viên Báo Đồng Nai ghi nhận được.

Thanh Hải

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích