Báo Đồng Nai điện tử
En

Sự thật về một phó giám đốc hay làm từ thiện

08:07, 21/07/2018

Từ clip về vụ nổ súng như phim hành động được đăng tải trên mạng xã hội, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và đề nghị truy tố 7 bị can (trong đó có 5 bị can thuộc chi nhánh Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam, ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch); đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra nhiều vụ cố ý gây thương tích khác mà Trần Huy Thông (Phó giám đốc chi nhánh công ty này) có tham gia.

Từ clip về vụ nổ súng như phim hành động được đăng tải trên mạng xã hội, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và đề nghị truy tố 7 bị can (trong đó có 5 bị can thuộc chi nhánh Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam, ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch); đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra nhiều vụ cố ý gây thương tích khác mà Trần Huy Thông (Phó giám đốc chi nhánh công ty này) có tham gia.

Trần Huy Thông (giữa) và đồng bọn khi bị bắt.
Trần Huy Thông (giữa) và đồng bọn khi bị bắt.

Trần Huy Thông là nhân vật được nhiều người biết đến bởi việc làm từ thiện, tự bỏ tiền ra mua xe cứu thương vận chuyển nạn nhân tai nạn giao thông miễn phí. Tuy nhiên, qua điều tra của cơ quan công an, nhân vật này liên quan đến nhiều vụ cố ý gây thương tích kiểu thanh toán xã hội đen xảy ra trên địa bàn.

* Hành xử theo kiểu giang hồ

 Theo thống kê của Công an huyện Nhơn Trạch, từ năm 2015 đến nay chi nhánh Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam đã gây ra 14 vụ liên quan đến trật tự an toàn xã hội. Trong đó, trộm cắp tài sản, cố ý hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, mỗi hành vi xảy ra 1 vụ; còn lại là các vụ cố ý gây thương tích. Riêng trong năm 2016, trong 6 vụ cố ý gây thương tích, không ít vụ có Trần Huy Thông tham gia.

Trần Huy Thông là đối tượng có tiền án, tiền sự. Năm 1993, Thông bị Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ xử phạt 25 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Năm 1999, Thông lại bị Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can và ra quyết định truy nã về hành vi chứa mại dâm.

Nổi lên là vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra gần nhất vào ngày 1-4 tại trước văn phòng chi nhánh Công ty Đông Á ở  xã Long Thọ. Trần Huy Thông, Võ Quốc Tuấn (Phó giám đốc chi nhánh công ty) đã dùng súng bắn đạn cao su và các công cụ hỗ trợ đáp trả, rượt đuổi theo đối thủ khiến 1 đối thủ bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Qua xác minh của Công an huyện Nhơn Trạch, chi nhánh công ty dịch vụ bảo vệ này còn gây ra nhiều vụ việc phức tạp khác làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều vụ việc do Thông và nhân viên công ty này tự thỏa thuận, dàn xếp bồi thường cho bị hại thỏa đáng nên nhiều bị hại sau khi tố cáo lại tự ý xin rút đơn.

* Bất chấp pháp luật

Vào năm 2015, ông Bùi Công Hoài, Giám đốc Công ty TNHH An Phước Sơn (chi nhánh nhà máy tại Khu công nghiệp Vinatex Tân Tạo, huyện Nhơn Trạch) đã nộp đơn ở Công an huyện Nhơn Trạch yêu cầu xử lý hình sự Trần Huy Thông cùng 2 nhân viên của Thông đánh ông Hoài gây thương tích 6%.

Vụ việc xảy ra vào ngày 14-2-2015, khi ông Hoài cùng công nhân tháo dây điện để dời xưởng thì Nguyễn Đức Tân (bảo vệ của Công ty Đông Á) ngăn cản không cho tháo. Lời qua tiếng lại, Tân điện cho Thông đến giải quyết. Tại đây, Thông và nhân viên đã đánh và lôi ông Hoài lên xe ô tô chở đến đồn công an. Trên đường đi, nhân viên của Thông cầm dùi cui đánh ông Hoài chảy máu mi mắt trái. Tuy nhiên, sau khi thương lượng giữa 2 bên, ông Hoài tự ý xin rút đơn.

Theo Công an huyện Nhơn Trạch, ngoài các lá đơn tố cáo Trần Huy Thông cùng đồng bọn cố ý gây thương tích, còn có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể như đầu tháng 2-2016, Công an huyện nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Lâm (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Sài Gòn - Long Hải, chi nhánh huyện Long Thành) và Nguyễn Văn Phúc (nhân viên của công ty) tố cáo Trần Huy Thông cùng đồng bọn dùng roi điện, súng bắn hơi ngạt, còng số 8, đến phòng bảo vệ của một công ty khác, là mục tiêu bảo vệ của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Sài Gòn - Long Hải lấy của ông Phúc 2 điện thoại di động và 99 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình Công an huyện điều tra ông Nguyễn Văn Lâm không đến làm việc, ông Nguyễn Văn Phúc lại viết đơn xin từ chối giám định thương tật.

Việc bị hại không tố giác và tự ý xin rút đơn khi cơ quan công an vào cuộc điều tra đã tiếp tay cho Trần Huy Thông và một số nhân viên bảo vệ gây ra nhiều vụ vi phạm pháp luật, khiến cơ quan công an gặp khó khăn khi điều tra, xử lý vụ việc, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự chung của địa phương.

Hoàng Bách

Tin xem nhiều