Báo Đồng Nai điện tử
En

Sát cánh cùng người dân trước thiên tai

08:07, 02/07/2018

5 năm qua (2013-2018), thực hiện công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng vũ trang tỉnh trực tiếp tham gia hàng ngàn vụ cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân...

Trong 5 năm qua (2013-2018), thực hiện công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng vũ trang tỉnh trực tiếp tham gia hàng ngàn vụ cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước sự tàn phá của thiên tai, cháy nổ.

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng. Ảnh: Tư liệu
Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng. Ảnh: Tư liệu

Người dân khu vực phường Xuân Hòa (TX.Long Khánh) sẽ khó có thể quên được hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã bất chấp mưa to, gió lớn để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của trận mưa lốc làm ngập úng cục bộ và tốc mái nhiều nhà dân vào chiều 19-5 vừa qua.

* Tích cực giúp dân

Thượng tá Phan Ngọc Thạch, Chính trị viên Ban CHQS TX.Long Khánh, cho hay ngay khi nhận tin báo về sự cố mưa lốc ở phường Xuân Hòa, Ban CHQS thị xã điều động trên 30 cán bộ, chiến sĩ có mặt cùng với các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả. Bất chấp trời mưa, đêm tối và cả nguy hiểm vì khu vực nhà dân nằm gần đường dây điện cao thế, ngay trong đêm, hiện trường sự cố đã được lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng của thị xã thu dọn, bảo đảm cho giao thông được thông suốt, tài sản, tính mạng nhân dân an toàn.

Trong 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (2013-2018), lực lượng vũ trang tỉnh đã điều động gần 13 ngàn lượt người cùng hàng trăm lượt xe tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả các vụ thiên tai, cháy, nổ.

Tại xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom), một số ấp nằm ở vùng thấp, trũng nên thường bị lũ tràn về đột ngột khi có mưa lớn kéo dài. Những ngày mưa lớn, nước dâng cao khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu, các chiến sĩ của Ban CHQS huyện, lực lượng dân quân của xã luôn có mặt kịp thời, phối hợp cùng các lực lượng khác giúp người dân.

Ông Lâm Quang Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sông Trầu, nhớ lại trận mưa chưa từng thấy suốt 3 ngày liên tiếp từ ngày 7 đến ngày 9-9-2015 khiến 11 hộ gia đình với 24 người bị cô lập trong nước lũ. Khi đó, cán bộ, chiến sĩ của Ban CHQS huyện, lực lượng dân quân của xã đã tập trung lực lượng cứu được tất cả những người mắc kẹt cùng nhiều tài sản có giá trị, giúp người dân dọn dẹp, ổn định cuộc sống.

Riêng tại huyện Vĩnh Cửu, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện không chỉ tham gia khắc phục hậu quả sau mưa lốc, lũ lụt mà còn phối hợp với Công ty thủy điện Trị An tổ chức diễn tập sự cố cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các đơn vị của Quân khu 7 đóng chân trên địa bàn huyện chủ động ứng cứu khi xảy ra tình huống thiên tai bất ngờ.

* Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị

Để ứng phó tốt trước các sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 5 năm qua lực lượng vũ trang tỉnh đã thường xuyên tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất độc hại tại Nhà máy hóa chất Đồng Nai; diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại các vùng trọng điểm như: hồ Trị An, những vùng thường xảy ra ngập, lũ quét ở ven sông Đồng Nai, La Ngà...

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh còn cùng các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh phối hợp với Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở sông Lòng Tàu, nhà cao tầng tại TP.Biên Hòa...

Trung tá Vũ Hồng Khuyến, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Nhơn Trạch, cho biết địa bàn Nhơn Trạch có nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp hoạt động và khu vực phà Cát Lái có nhiều phương tiện qua lại hằng ngày, Ban CHQS huyện luôn chủ động khảo sát địa hình, cập nhật số liệu đánh giá thời tiết, thiên tai, sẵn sàng ứng phó sự cố sát với tình hình thực tế.

“Chúng tôi vận dụng phương châm 4 tại chỗ là: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Theo đó huy động lực lượng cứu người trước, cứu tài sản sau, làm sao để hạn chế thiệt hại thấp nhất về người và tài sản cho người dân” - Trung tá Vũ Hồng Khuyến chia sẻ. 

Đại tá Vũ Văn Điền, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu các đơn vị tiếp tục kết hợp huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng thường xuyên với huấn luyện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ở các cấp. Đồng thời tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng và vai trò nòng cốt của quân đội trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Minh Thành

Tin xem nhiều