Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:07, 15/07/2018

Sáng 13-7, xưởng tái chế vải bông của ông Lê Xuân Sang (ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) đã bất ngờ bốc cháy. Hàng chục công nhân đang làm việc đã nhanh chóng dập lửa nhưng không kịp. Ngọn lửa lan nhanh gây cháy nhiều tài sản, máy móc, 1 xe ô tô và cháy lan sang xưởng gỗ bên cạnh.

* Lửa thiêu rụi 2 khu nhà xưởng

Sáng 13-7, xưởng tái chế vải bông của ông Lê Xuân Sang (ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) đã bất ngờ bốc cháy. Hàng chục công nhân đang làm việc đã nhanh chóng dập lửa nhưng không kịp. Ngọn lửa lan nhanh gây cháy nhiều tài sản, máy móc, 1 xe ô tô và cháy lan sang xưởng gỗ bên cạnh.

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường tiến hành dập lửa. Ngọn lửa được dập tắt sau đó, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhà xưởng tái chế vải bông và xưởng gỗ bị thiêu rụi.

Minh Thành

* Cướp thẻ cào điện thoại bị bắt

Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nghĩa (16 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Vào chiều 10-7, Nghĩa giả vờ đến tiệm tạp hóa của chị Trần Thị Mỹ Hạnh (ngụ xã Thanh Bình) để mua thuốc lá. Thấy chị Hạnh lơ là, Nghĩa đã lấy con dao trong túi ra kề vào cổ chủ quán yêu cầu giao tài sản. Sau đó, Nghĩa cướp bịch ny-lông đựng tiền và thẻ cào điện thoại bỏ chạy nhưng bị người dân truy bắt, giật lại được số thẻ cào.

Đến tối cùng ngày, Công an xã Thanh Bình mời Nghĩa về làm việc và đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tố Tâm

* Người dân giao nộp 1 khẩu súng colt

Ông Trương Đình Bằng (64 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) vừa đến Công an xã Thanh Sơn giao nộp 1 khẩu súng colt 45. Ông Bằng trước kia tham gia lực lượng xã đội xã Thanh Sơn, giữ chức Phó ban Chỉ huy quân sự xã và được huyện đội cấp khẩu súng trên. Năm 2002, ông nghỉ hưu nên giữ khẩu súng lại làm kỷ niệm.

 Hồng Nam

* Liên tiếp bắt ma túy

Công an huyện Tân Phú đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung (26 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 10-7, tại xã Phú Sơn (huyện Tân Phú), Công an huyện đã bắt quả tang Trung và Đỗ Huỳnh Diễm Tiên (20 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú) đang bán trái phép chất ma túy cho Phạm Đức Hải (34 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, huyện Tân Phú). Tang vật thu giữ gồm: 22 tép heroin, 4 gói ma túy đá và gần 300 ngàn đồng. Riêng Tiên do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cho gia đình bảo lãnh xử lý sau, còn Hải bị giao về cho địa phương quản lý.

* Ngày 10-7, Công an huyện Trảng Bom kiểm tra nhà nghỉ Toàn Lợi (xã Hố Nai 3) phát hiện 3 đối tượng Trương Tấn Thành (18 tuổi, ngụ TX.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Phạm Thị Ngọc Phượng (16 tuổi, ngụ thị trấn Trảng Bom) và Phan Đức Hòa (24 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3) đang sử dụng ma túy. Kiểm tra trong người Thành, công an phát hiện có 2 bịch ma túy đá. Thành khai đã mua ma túy về để sử dụng. Công an huyện đã tạm giữ Thành để điều tra xử lý, giao cho gia đình quản lý đối với Phượng và Hòa.

Phạm Huệ

* Khởi tố kẻ đồi trụy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Bá Thọ (55 tuổi, tạm trú KP.7, phường An Bình,TP.Biên Hòa) để điều tra về tội dâm ô với trẻ em.

Theo hồ sơ công an, ông Thọ và cháu Đ. (sinh năm 2004, ngụ KP.8, phường An Bình) quen biết nhau từ tháng 3-2017. Ngày 26-11-2017, cháu Đ. đến kho vật liệu nơi ông Thọ làm việc chơi. Tại đây, ông Thọ cho cháu Đ. xem phim đồi trụy rồi thực hiện hành vi dâm ô với cháu Đ. Ông Thọ đã 3 lần thực hiện dâm ô với bé trai này và mỗi lần cho cháu từ 50-200 ngàn đồng. Phát hiện sự việc, cha mẹ cháu Đ. đã đến cơ quan công an trình báo.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều