Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra vụ đột nhập tiệm điện thoại trộm hơn 1 tỷ đồng

04:06, 05/06/2018

(ĐN)- Ngày 5-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ mất trộm tài sản xảy ra tại cửa hàng bán điện thoại di động tại xã Hóa An với trị giá hơn 1 tỷ đồng.

(ĐN)- Ngày 5-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ mất trộm tài sản xảy ra tại cửa hàng bán điện thoại di động tại xã Hóa An với trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra đây là vụ mất trộm tài sản có giá trị lớn nên các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phải vào cuộc điều tra.

Trước đó, sáng ngày 3-6, anh Phan Xuân Huy (36 tuổi) chủ cửa hàng điện thoại Đại Huy Hoàng (đóng tại ấp An Hòa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa) ngủ dậy thì phát hiện cửa hàng điện thoại phía trước nhà có kẻ gian cạy phá. Kiểm tra tài sản bên trong anh Huy phát hiện hàng trăm chiếc điện thoại các loại trong cửa hàng và tiền đã bị lấy mất. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an đến khám nghiệm.

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan công an xác định, trước đó lợi dụng lúc đêm vắng, chủ cửa hàng lại ngủ phía sau nên kẻ gian đã khoét lỗ từ trên trần nhà đột nhập vào bên trong lấy trộm hơn 300 chiếc điện thoại các loại cùng số tiền 10 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang thu thập các thông tin để truy tìm đối tượng.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích