Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

08:06, 04/06/2018

Xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) nằm giáp ranh xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) nên rất thuận lợi cho tội phạm hoạt động. Nhiều năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Xuân Hòa đã phối hợp tốt với Công an xã giữ gìn tốt an ninh trật tự tại địa phương.

Xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) nằm giáp ranh xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) nên rất thuận lợi cho tội phạm hoạt động. Nhiều năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Xuân Hòa đã phối hợp tốt với Công an xã giữ gìn tốt an ninh trật tự tại địa phương.

Dân quân Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Ảnh: Đăng Tùng
Dân quân Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Ảnh: Đăng Tùng

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xuân Hòa Đỗ Duy Thuận cho biết Ban CHQS xã cùng Công an xã, lực lượng chức năng xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) và các đơn vị trại giam đóng trên địa bàn thường xuyên phối hợp tốt để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm hoạt động.

* Phối hợp tốt

Mỗi tuần vài lần, Ban CHQS xã Xuân Hòa lại cùng Công an xã tổ chức tuần tra từ 20 giờ đến sáng hôm sau trên khắp các tuyến đường nhánh, đi vào đường nội bộ các ấp, các khu vực rẫy của dân. Qua đó nắm bắt thông tin, tình hình các đối tượng có thể lợi dụng vùng giáp ranh để lẩn trốn hoặc bắt quả tang các đối tượng trộm cắp.

Thiếu tá Lê Ngọc Chánh, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuân Lộc, cho biết Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Hòa đã làm tốt các nhiệm vụ của một cơ quan quân sự tại địa phương giáp ranh trong những năm qua, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời đã xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ vững mạnh, sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ xảy ra.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xuân Hòa Đỗ Duy Thuận cho biết việc trao đổi thông tin, giao ban thường xuyên giữa xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) và xã Tân Đức (huyện Hàm Tân) đã giúp các địa phương chủ động phát hiện, xóa bỏ nhiều tệ nạn xã hội ở vùng giáp ranh.

Cụ thể như từ năm 2017 trở về trước, nhiều đối tượng cờ bạc, trộm cắp thường xuyên di chuyển địa bàn hoạt động qua lại giữa 2 xã Xuân Hòa và Tân Đức đều bị lực lượng công an, quân sự của xã Xuân Hòa ngăn chặn kịp thời. Từ đó đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã được đảm bảo tốt, không có tệ nạn xã hội, tình trạng trộm cắp giảm nhiều.

Ban CHQS xã được chính quyền địa phương đánh giá cao về sự nhạy bén và xây dựng nguồn tin cơ sở tốt. Dân quân xã cũng thường xuyên nắm tin tức từ các nguồn trong dân, góp phần giúp Công an xã bắt được nhiều đối tượng trộm cắp lẩn trốn trên địa bàn.

* Luôn có mặt trên mọi nẻo đường

Bất kể nắng mưa, mỗi khi có vụ việc xảy ra thuộc địa phận quản lý, ngay lập tức Ban CHQS xã cùng Công an xã đều có mặt để giữ hiện trường trước khi cơ quan chức năng có mặt giải quyết. Như vào cuối tháng 8-2017, trên quốc lộ 1, đoạn đi qua ấp 2, xã Xuân Hòa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe khách 52 chỗ. Ngay lập tức, Công an xã cùng dân quân thường trực đã có mặt ngay tại hiện trường, giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu, giữ hiện trường, đảm bảo giao thông qua khu vực này được thông suốt.

Vào mỗi đợt cao điểm lễ, tết, Ban CHQS xã cùng các đơn vị công an, các trại giam lại thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra, đảm bảo trật tự cho địa phương.

Bên cạnh đó, Ban CHQS xã Xuân Hòa còn làm tốt việc xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, phát triển Đảng trong lực lượng. Chất lượng chính trị trong lực lượng dân quân đạt 21% là đảng viên; lực lượng dự bị động viên của xã Xuân Hòa đạt 12,6% là đảng viên, 40% là đoàn viên.

Anh Trần Quang Sơn (ngụ ấp 4, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) chia sẻ sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Sơn lại tham gia lực lượng dân quân thường trực của xã vì muốn tiếp tục cống hiến sức trẻ cho địa phương.

Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa Huỳnh Ngọc Tùng cho biết lực lượng công an và dân quân của xã luôn phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn với nhau và cả với lực lượng của huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận). Bên cạnh đó, Ban CHQS xã cũng vượt khó, tăng gia sản xuất trên tinh thần tiết kiệm, nhờ đó đời sống sinh hoạt của dân quân được đảm bảo và yên tâm công tác.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều