Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:06, 10/06/2018

Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Văn Vượng (21 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Quen phải kẻ lừa đảo

Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Văn Vượng (21 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua mạng xã hội, Vượng quen với chị K.C. (23 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa). Ngày 26-5, Vượng chở chị C. đi chơi và mượn điện thoại iPhone 6 Plus trị giá 6 triệu đồng của chị để sử dụng. Khi đi đến đường số 6A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Vượng giả vờ làm rớt dép và nhờ bạn nhặt giúp, khi chị C. vừa xuống xe thì Vượng rồ ga bỏ chạy.

Hạnh Luân

* Bắt được đối tượng trốn truy nã

Công an TP.Biên Hòa vừa lập hồ sơ chuyển giao đối tượng có lệnh truy nã Nguyễn Văn Thạnh (62 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) cho Công an huyện M’Drắk (tỉnh Đắk Lắk) để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tháng 5-2006, Thạnh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn xã EaMdoal (huyện M’Drắk) rồi bỏ trốn. Ngày 15-2-2007, Thạnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M’Drắk ra quyết định truy nã trên toàn quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp giữa Công an TP.Biên Hòa và Công an huyện M’Drắk phát hiện Thạnh đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Biên Hòa nên tiến hành bắt giữ đối tượng.

Huyền Anh

* Kẻ đồi bại là anh họ

Nguyễn Văn Kha (24 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đang bị Công an huyện Trảng Bom tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vào ngày 27-5, cháu L. (12 tuổi) qua nhà Kha (anh họ cháu L.) chơi và nằm ngủ chung giường với Kha cùng con trai Kha. Lúc này dục vọng nổi lên nên Kha đã thực hiện hành vi quan hệ với cháu L. Khi về nhà, cháu L. kể lại sự việc cho chị gái nghe.

Đến ngày 4-6, gia đình cháu L. biết sự việc nên trình báo công an điều tra xử lý. Kha đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tố Tâm

* Phát hiện tụ điểm chứa hàng gian

Công an huyện Nhơn Trạch đang điều tra một số tài sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở nhà ông Dương Ngọc Mai (32 tuổi, ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch).

Sáng 6-6, Công an huyện kiểm tra hành chính nơi ở của ông Mai phát hiện một số tài sản gồm: 8 xe máy, 1 tivi, 1 bộ amply, 2 chiếc loa, 1 máy hát MP4... Tuy nhiên, ông Mai không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến số tài sản trên, toàn bộ số xe máy không có giấy đăng ký xe. Do ông Mai không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp số tài sản này nên Công an huyện đã tạm giữ toàn bộ tài sản nói trên để tiếp tục điều tra.

Trần Danh

Tin xem nhiều