Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:06, 01/06/2018

Công an huyện Xuân Lộc đã bắt giữ khẩn cấp Diệp Xuân Vinh (35 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

* Trộm máy bơm, bị bắt giữ

Công an huyện Xuân Lộc đã bắt giữ khẩn cấp Diệp Xuân Vinh (35 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 27-5, tại vườn cây ăn trái của ông Nguyễn Văn Bình (thuộc xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc), kẻ gian đột nhập lấy trộm mô tơ máy bơm hỏa tiễn trị giá khoảng 3,2 triệu đồng. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện tiến hành điều tra truy xét xác định Vinh và Trần Ngọc Ý (26 tuổi, ngụ xã Bảo Hòa) cùng thực hiện hành vi trộm cắp. Công an huyện đang tiếp tục truy bắt Ý để xử lý theo quy định pháp luật.

Tố Tâm

* Tai nạn giao thông, 2 người tử vong

* Vào tối 30-5, ông Nguyễn Tấn Phong (32 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển xe máy biển số 67F1-1507 lưu thông trên đường Bùi Văn Hòa  theo hướng vòng xoay Tam Hiệp về Khu công nghiệp Biên Hòa 2 đã xảy ra va chạm với xe phân khối lớn biển số 77A1-001.53 do Nguyễn Hoàng Long (28 tuổi, quê tỉnh Bình Định) điều khiển theo chiều ngược lại.

Sau cú va chạm, ông Phong văng ra đường và bị xe container biển số 89C-071.85 kéo theo rơ-mooc biển số 50R-023.06 do Nguyễn Văn Đồng (44 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển hướng ngược lại cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

* Tối 28-5, ông Trần Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) điều khiển xe máy biển số 59T1-968.55 chạy trên quốc lộ 1 theo hướng đi từ Đồng Nai về TP.Hồ Chí Minh. Khi vừa qua khỏi nút giao ngã tư Vũng Tàu
(TP.Biên Hòa) thì bất ngờ xe ông Tuấn tông thẳng vào đuôi xe container biển số 60C-053.10 của ông Đặng Văn Thi (35 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) đang dừng xe để vá vỏ.

Cú tông mạnh khiến ông Tuấn tử vong sau đó do chấn thương quá nặng.

Võ Nguyên

* 2 bà cháu bị điện giật chết

Chiều 30-5, bà Trần Thị Kim Lan (71 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa) đi ra chuồng gà để nhốt gà và cho gà ăn. Khi bà Lan mở chuồng gà thì bị điện giật chết tại chỗ do dây điện ở đây bị hở. Lúc này, cháu Đinh Ngọc Phước (13 tuổi) thấy bà nằm dưới đất nên chạy ra kéo bà dậy cũng bị điện giật chết tại chỗ.

Nguyên nhân ban đầu được công an xác định bà Lan và cháu Phước tử vong là do bị điện giật. Gia đình cam kết không giải phẫu tử thi nên công an đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng.

Hạnh Luân

* Đi giải quyết nợ, một người bị đánh chết

Công an huyện Long Thành đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ ẩu đả khiến một người tử vong.

Chiều 29-5, ông Trần Minh Trí (36 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Thành) đến cơ sở kinh doanh của bà Trương Thị Hồng Liên đóng tại ấp 1, xã An Phước (huyện Long Thành) để giải quyết chuyện nợ nần. Tối cùng ngày, Trương Văn Lộc và Trương Văn Lợi (em trai của bà Liên) đã tìm đến “nói chuyện” với ông Trí. Lộc và Lợi lấy xe máy chở ông Trí đến một đoạn đường vắng ở ấp 2, xã An Phước rồi đánh đập ông gây thương tích nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Thành Vinh

* Nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

Khuya 29-5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Long Thành kiểm tra hành chính nhà nghỉ L.Q (đóng tại ấp Phước Hòa, xã Long Phước) phát hiện Dương Hoàng (32 tuổi) và Võ Thị Ngọc (21 tuổi), cả 2 cùng ngụ huyện Nhơn Trạch, đang sử dụng ma túy tại phòng 203. Kiểm tra phòng nghỉ của 2 đối tượng này, công an thu giữ 1 bịch ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, công an còn phát hiện 4 đối tượng khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Số đối tượng này sau đó bị lập biên bản xử phạt hành chính.

T.V

* Phát hiện cơ sở giết mổ heo trái phép

Vào ngày 30-5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp với một số cơ quan chức năng phát hiện cơ sở giết mổ heo của ông Đoàn Quang Duy (ngụ ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) đang giết mổ 4 con heo (trọng lượng 350kg) trên nền đất. Ông Duy không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh, giết mổ.

Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Duy về hành vi giết mổ heo trái phép và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt heo nói trên.

Tố Tâm

Tin xem nhiều