Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện phụ nữ nghi bị bắt cóc

02:05, 31/05/2018

(ĐN)- Ngày 31-5, Công an huyện Nhơn Trạch cho biết đã bàn giao chị N.T.P (30 tuổi, ngụ TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho gia đình để chăm sóc sau khi phát hiện chị này bỏ lại bên đường và có nhiều thương tích trên người.

(ĐN)- Ngày 31-5, Công an huyện Nhơn Trạch cho biết đã bàn giao chị N.T.P (30 tuổi, ngụ TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho gia đình để chăm sóc sau khi phát hiện chị này bỏ lại bên đường và có nhiều thương tích trên người.

Trước đó tối 17-5, người dân khi đi qua đoạn đường Tôn Đức Thắng (thuộc ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) phát hiện chị P. nằm bên lề đường, trên người có nhiều thương tích nên đã đưa vào Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch để điều trị. Tuy nhiên tại đây, chị P. luôn trong trạng thái hoảng loạn.

Nhận được thông tin trên, Công an huyện Nhơn Trạch đến xác minh nhưng do chị P. luôn hoảng loạn nên không khai thác được thông tin gì. Qua xác minh, công an xác định được địa chỉ của chị P. nên đã báo cho Công an tỉnh Quảng Bình và gia đình vào để tiếp nhận.

Theo thông tin ban đầu, trước đó cuối tháng 4-2018, chị P. đột ngột mất tích khỏi nhà. Sau đó, gia đình có nhận được tin nhắn đòi chuộc chị P. với số tiền nhiều tỷ đồng. Sự việc được gia đình chị P. trình báo Công an tỉnh Quảng Bình xác minh. Qua rà soát, công an xác định chị P. đã đến các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, trong lúc công an đang tìm kiếm thì phát hiện chị P. tại huyện Nhơn Trạch.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều