Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:05, 11/05/2018

Công an huyện Thống Nhất cho biết đang điều tra làm rõ vụ nhóm thanh niên tụ tập làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

* Mang hung khí kéo nhau đi đòi nợ

Công an huyện Thống Nhất cho biết đang điều tra làm rõ vụ nhóm thanh niên tụ tập làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, vào lúc 19 giờ ngày 9-5, Công an huyện nhận được tin báo của người dân về việc các đối tượng (khoảng 40 người, chưa rõ lai lịch) đi trên 3 xe ô tô và hơn 10 xe máy các loại mang theo hung khí (mã tấu) đến địa bàn ấp Đức Long 2, Gia Tân 2, huyện Thống Nhất tìm gặp Trần Hoàng Vũ Thái (38 tuổi) để đòi nợ.

Nguyên nhân xuất phát từ việc vào khoảng tháng 4-2018, Thái cùng đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) từ Hải Phòng vào huyện Trảng Bom để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, Tuấn có vay nợ của một người tên Châu Điên (chưa rõ lai lịch) 18 triệu đồng và được Thái đứng ra bảo lãnh. Sau đó, Tuấn bỏ trốn về Hải Phòng nên Châu Điên gọi điện cho Thái để đòi nợ. Khi Châu Điên cùng nhóm đối tượng trên tìm gặp Thái tại nhà ở xã Gia Tân 2 thì bị lực lượng chức năng phát hiện nên kéo nhau bỏ trốn.

Dương Ngọc

* Truy bắt đối tượng đâm người ở quán bar

Liên quan đến vụ ẩu đả tại quán bar S.T. (ở KP.3, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) khiến một người bị đâm trọng thương vào đêm 5-5 (Báo Đồng Nai ngày 7-5 có tin phản ánh), Công an TP.Biên Hòa đang truy bắt nghi can Đặng Duy Tân (38 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, khoảng 23 giờ 30 ngày 5-5, một nhóm thanh niên đến quán bar S.T. chơi đã xảy ra cự cãi nên bảo vệ của quán yêu cầu nhóm người này ra khỏi quán giải quyết mâu thuẫn. Khi ra đến cửa quán, Tân rút con dao giấu trong người ra đâm anh N.M.T. (35 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) nhiều nhát. Do thương tích quá nặng, anh T. được Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị. Riêng Tân, sau khi đâm người đã trốn khỏi địa phương.

Trần Danh

* Khen thưởng 4 “hiệp sĩ” bắt trộm

UBND TP.Biên Hòa vừa khen thưởng 4 thành viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường Long Bình Tân gồm: Trần Văn Sương (60 tuổi), Lương Văn Sơn (48 tuổi), Huỳnh Hữu Lợi (45 tuổi), Lê Nguyễn Công Tuấn (38 tuổi) vì có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

Trưa 21-12-2017, 4 hiệp sĩ nói trên đã cùng lực lượng Công an phường Long Bình Tân đi tuần tra trên địa bàn. Khi đến khu dân cư An Hưng Phát ở KP.Bình Dương (phường Long Bình Tân) đã phát hiện đối tượng Lê Văn Lương (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) điều khiển chiếc xe máy biển số 60F1-502.95 có biểu hiện nghi vấn nên Công an phường đề nghị dừng lại kiểm tra. Thấy vậy, Lương bỏ xe chạy bộ thoát thân nhưng bị các hiệp sĩ truy đuổi, bắt giao công an xử lý. Tại đây, Lương đã khai nhận chiếc xe này “đua nóng” ở huyện Bình Chánh
(TP.Hồ Chí Minh) vào ngày 19-12, trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt.

 Hồng Nam

* Không làm chủ tốc độ, 1 người tử vong

Vào khoảng 2 giờ 30 ngày 10-5, tại đường Bùi Trọng Nghĩa (đoạn qua KP.2, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), xe máy biển số 54X1-2388 do nam thanh niên tên Tài (chưa xác định được địa chỉ) điều khiển (lưu thông theo hướng phường Trảng Dài ra đường Đồng Khởi) đã đụng vào xe ô tô biển số 60C-270.38 do tài xế Huỳnh Văn Lộc (ngụ KP.3, phường Trảng Dài) điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến Tài bị thương nặng dẫn đến tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân được xác định do người điều khiển xe máy chạy lấn đường, không làm chủ tốc độ.

Võ Nguyên

* Cháy dây viễn thông

 Chiều 9-5, một trụ viễn thông nằm gần đường giao giữa quốc lộ 1 và đường Lê Nguyên Đạt (thuộc KP.3, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đã bất ngờ bùng cháy. Ngọn lửa cháy lan sang các cụm dây viễn thông xung quanh.

 Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 1 đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, dập tắt ngọn lửa và không lâu sau đó các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố.

Minh Thành

Tin xem nhiều