Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ tông xe liên hoàn trên cao tốc: Cảnh báo người dân đốt rơm

11:04, 04/04/2018

Vào lúc 15 giờ 5 ngày 3-4, tại km20+200 đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đoạn thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô.

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh, vào lúc 15 giờ 5 ngày 3-4, tại km20+200 đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đoạn thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô.

Ngày 4-4, trên cánh đồng thuộc xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) gần với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tình trạng người dân đốt rơm vẫn còn xảy ra.
Ngày 4-4, trên cánh đồng thuộc xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) gần với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tình trạng người dân đốt rơm vẫn còn xảy ra.

Nguyên nhân vụ tai nạn là bởi khói do người dân đốt rơm trên đồng bên ngoài hành lang an toàn giao thông đường cao tốc đã ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện.

 * Do các xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn

Đại diện Công an huyện Nhơn Trạch cho biết để xác định ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ tai nạn trên đường cao tốc cần phải xem xét toàn diện nguyên nhân vụ việc. Đây là sự việc nghiêm trọng, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ.

Vào thời điểm trên, xe khách biển số 51B-107.34 do ông Lê Thanh Bằng (38 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) điều khiển theo hướng TP.Hồ Chí Minh đến Dầu Giây trên làn đường số 1.

Khi đến km20+200, xe khách gặp khói mù mịt làm hạn chế tầm nhìn nên giảm tốc độ. Lúc này xe đầu kéo biển số 51C-151.38 kéo theo rơ-moóc biển số 51R-170.70 do ông Đào Duy Tuấn (38 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) điều khiển lưu thông từ phía sau chuyển từ làn số 1 qua làn số 2 và xảy ra va chạm với xe khách biển số 72B-017.28 lưu thông cùng chiều phía sau.

Cũng vào thời điểm này, xe ô tô biển số 60C-382.49 do anh Đỗ Đức Huỳnh (34 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) điều khiển và ô tô biển số 50LD-067.12 do ông Nguyễn Phú Cường (45 tuổi, quê TP.Hồ Chí Minh) điều khiển phía sau không xử lý kịp nên xảy ra va chạm với xe khách biển số 51B-107.34.

Chưa dừng lại ở đó, ô tô biển số 51F-919.99 do ông Phạm Văn Đạo (52 tuổi, quê TP.Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông trên làn đường số 2 tiếp tục va chạm với xe đầu kéo của tài xế Tuấn. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 6 xe bị hư hỏng nặng và 2 người bị thương.

H3..jpg
Do khói bay mù mịt đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tai nạn là do 3 trong 6 xe trên không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến gây tai nạn liên hoàn.

Sự việc buộc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) tạm đóng hướng vào từ Long Thành đi TP.Hồ Chí Minh. Đến 19 giờ ngày 3-4, hiện trường tai nạn trên tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây mới được giải phóng xong, các phương tiện qua khu vực này lưu thông trở lại bình thường.

Tài xế Phan Trọng Huy (chạy xe chở khách du lịch tuyến Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Ngày 3-4, tôi cũng lưu thông qua khu vực này, khi qua khỏi Trạm thu phí quốc lộ 51 khoảng 1km mới biết phía cầu Đồng Tranh có đám khói mù mịt. Nếu được cảnh báo trước, các phương tiện sẽ không đổ dồn về đây gây kẹt xe nghiêm trọng ở cả 2 hướng”.

* Người dân vẫn còn đốt đồng

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc VECE, cho biết sự cố đám cháy bên ngoài đường cao tốc gây ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn của các tài xế, do đó đã xảy ra vụ tai nạn giữa các phương tiện. Đến thời điểm hiện tại, 1 nạn nhân đã xuất viện, còn 1 người bị chấn thương nặng đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Cũng theo bà Phương, sau khi phát hiện đám cháy, VECE đã có cảnh báo đến tài xế bằng cách thông báo các sự cố trên hệ thống biển báo VMS (hệ thống biển báo thông tin khả biến) để người điều khiển phương tiện kịp thời nắm bắt thông tin.

“Sau vụ tai nạn này, chúng tôi tiếp tục tăng cường phối hợp với địa phương tuyên truyền đến người dân trong việc đốt cỏ, rơm rạ trên đồng. Đồng thời phía VECE sẽ cử nhân viên đến theo dõi, canh gác và phối hợp cùng người dân để khi xảy ra sự cố có thể phát hiện sớm nhằm xử lý kịp thời” - bà Phương nhấn mạnh.

ũng
Nhiều ô tô bi hư hỏng nặng

Ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai tại hiện trường xảy ra vụ việc cho thấy không chỉ phần rơm rạ trên đồng bị đốt cháy mà ngọn lửa còn cháy lan sang cả phần hành lang đường cao tốc. Xen lẫn với đám cỏ gần mé đường bị cháy nham nhở là nhiều thảm cỏ khô lẫn với cỏ xanh còn tươi tốt chưa được thu dọn sạch sẽ.

Ngoài ra, trong bán kính 2km quanh khu vực vừa xảy ra đám cháy, người dân vẫn tiếp tục tiến hành đốt rơm. Cách đó không xa, 3 ụ rơm cao 4-5m được người dân chất cao từ trước rồi châm lửa đốt cháy. Rơm khô bén lửa, gặp gió to bùng phát dẫn đến cháy dữ dội, kéo theo từng cột khói lớn, đứng từ xa cũng có thể thấy được.

Theo bà Nguyễn Thị Thích (ngụ ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch), trong buổi sáng 4-4 có vài người đến đốt rơm trên đồng sau đó thì rời đi. Quanh khu vực này không có ai đứng ra giám sát cũng như xử lý sự việc nếu như đám cháy bùng phát mạnh. Vào những ngày gió to, đám khói đốt đồng lan đến tận đường cao tốc. “Chỗ đồng trống người dân từ xưa đến giờ vẫn đốt rơm sau khi thu hoạch lúa xong. Họ đốt rơm rải rác từ đây đến hết mùa khô, kéo dài đến tháng 7-8 mới dứt. Người dân không lường trước được sự việc vì đây đã là thói quen” - bà Thích cho hay.

Hiện nay, dọc tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây qua 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành, tình trạng người dân đốt đồng vẫn thường xuyên diễn ra khiến khói theo gió có thể tạt vào đường cao tốc làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của tài xế. Để tránh tai nạn giao thông xảy ra, Ban quản lý đường cao tốc cần có trách nhiệm giám sát vấn đề này.

Thanh Hải



 

 

Tin xem nhiều