Báo Đồng Nai điện tử
En

Công an ấp tận tụy với dân

08:04, 24/04/2018

Thời gian qua, nhiều vụ việc phạm pháp bị phát hiện tại ấp Tân Lập (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã giúp người dân an tâm hơn về tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở vùng giáp ranh này.

Thời gian qua, nhiều vụ việc phạm pháp bị phát hiện tại ấp Tân Lập (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã giúp người dân an tâm hơn về tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở vùng giáp ranh này.

Công an viên Phạm Lê Hùng (thứ 2 từ phải qua) cùng bàn kế hoạch tuần tra địa bàn với lực lượng công an, dân phòng xã.
Công an viên Phạm Lê Hùng (thứ 2 từ phải qua) cùng bàn kế hoạch tuần tra địa bàn với lực lượng công an, dân phòng xã.

Góp phần giữ bình yên cho địa bàn ấp Tân Lập, phải kể đến sự đóng góp của ông Phạm Lê Hùng (35 tuổi), công an viên xã Phước Tân, được phân công phụ trách công tác đảm bảo ANTT ở khu vực này.

* Bắt nhiều đối tượng phạm tội

Gần 6 năm gắn bó với địa bàn ấp Tân Lập, ông Phạm Lê Hùng cùng lực lượng công an xã ngăn chặn, xử lý hàng chục vụ phạm pháp, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm.

Ông Bùi Văn Định, Phó trưởng Công an xã Phước Tân, cho biết ông Phạm Lê Hùng là công an viên phụ trách ấp tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao. Trong thời gian phụ trách địa bàn ấp Tân Lập, ông Hùng thường xuyên bám sát địa bàn, tham mưu lãnh đạo ấp nhiều biện pháp đảm bảo tốt tình hình ANTT. Đặc biệt, ông đã cùng các đoàn thể của ấp hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, được bà con ở đây tín nhiệm, yêu quý.

Vào khuya 7-4, trong lúc đi tuần tra trên địa bàn ấp Tân Lập, ông Hùng cùng lực lượng Công an xã Phước Tân bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Trung Nguyên (17 tuổi) và Đặng Phương Nhật (21 tuổi), cả 2 đều ngụ xã Phước Tân (TP.Biên Hòa), đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm: 6 gói ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động.

Trước đó, vào ngày 20-3, khi cùng lực lượng Công an xã Phước Tân tuần tra địa bàn ấp Miễu (xã Phước Tân), ông Hùng phát hiện 2 đối tượng: Phạm Văn Tuấn (38 tuổi, quê TP.Hải Phòng) và Hoàng Kim Thái (30 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra do ông Hùng làm tổ trưởng đã ra tín hiệu yêu cầu 2 đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính và phát hiện 2 đối tượng đang giữ 3 điện thoại di động và 1 máy tính bảng nghi đồ trộm cắp nên đưa về trụ sở công an xã để làm việc.

Qua đấu tranh, Tuấn và Thái khai nhận số tài sản trên cả 2 lấy trộm tại xí nghiệp điện cao thế ở xã Tam Phước (TP.Biên Hòa) và ở một số quán nước, cây xăng thuộc xã Long Phước (huyện Long Thành), trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt. Vụ việc được Công an xã Phước Tân chuyển Công an TP.Biên Hòa xử lý theo thẩm quyền.

Ông Hùng cho biết ấp Tân Lập là địa bàn giáp ranh với các xã Bình Minh, Bắc Sơn, Giang Điền (huyện Trảng Bom) và Tam Phước (TP.Biên Hòa). Trước kia tình hình ANTT trên địa bàn ấp khá phức tạp, một số đối tượng thường tụ tập cờ bạc, nhậu nhẹt vào đêm khuya gây mất ANTT, tình hình trộm cắp tài sản thường xuyên xảy ra. Do đó, trong thời gian đầu tiếp quản địa bàn, ông Hùng  gặp không ít khó khăn.

* Góp phần giữ yên địa bàn

Để lập lại trật tự cho địa bàn ấp Tân Lập, ông Hùng luôn chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ địa bàn, thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, nắm rõ đối tượng để có biện pháp quản lý, giáo dục thích hợp. Ông Hùng phối hợp với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể của ấp thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, người dân cung cấp cho công an nhiều nguồn tin có giá trị về ANTT, giúp công an giữ gìn tốt ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, ông Hùng rất gần gũi với quần chúng nhân dân ở địa phương. Ông nắm rõ các gia đình nào có con chưa ngoan, chơi bời lêu lổng, có nguy cơ vi phạm pháp luật; những gia đình hay có mâu thuẫn, xích mích, “cơm không lành, canh không ngọt”... Từ đó phối hợp với các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, đội dân phòng đến tận nhà thăm hỏi, gặp gỡ, phân tích những điều hay, lẽ phải, nhắc nhở, ngăn chặn hành vi có nguy cơ làm mất ANTT ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Phương (ngụ tổ 2, ấp Tân Lập) cho biết ông Phạm Lê Hùng thường xuyên thăm hỏi các hộ dân trên địa bàn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết tham gia công tác giữ gìn ANTT. Khi người dân báo bất cứ tin gì về ANTT, không kể ngày hay đêm ông Hùng luôn có mặt tại hiện trường, kịp thời giải quyết vụ việc nên người dân rất an tâm. 

Huyền Anh

Tin xem nhiều