Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:04, 15/04/2018

Công an huyện Nhơn Trạch vừa tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh trò chơi game bắn cá tại ấp 3, xã Phú Thạnh. Khi tổ công tác kiểm tra điểm kinh doanh thì các đối tượng bỏ chạy để lại máy game bắn cá.

* Kiểm tra game bắn cá

Công an huyện Nhơn Trạch vừa tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh trò chơi game bắn cá tại ấp 3, xã Phú Thạnh. Khi tổ công tác kiểm tra điểm kinh doanh thì các đối tượng bỏ chạy để lại máy game bắn cá. Công an huyện đã tạm giữ 1 máy game bắn cá và 1 ổ cứng máy game bắn cá để tiếp tục xác minh xử lý.

Cùng ngày, Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh game bắn cá của Công ty TNHH Hải Duy (xã Hiệp Phước) do bà Trần Thị Ánh Tuyết làm đại diện. Tại thời điểm kiểm tra, bà Tuyết không xuất trình được các giấy tờ kinh doanh nên lực lượng chức năng đã tạm giữ ổ cứng máy game bắn cá để điều tra xử lý.

Tố Tâm

* Vận chuyển, buôn bán hàng cấm bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Mỹ Anh Tuấn (25 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Văn Vũ (41 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Ngày 30-3, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Biên Hòa phát hiện Tuấn và Vũ đang vận chuyển 6 ngàn bao thuốc lá ngoại nhập (4,8 ngàn bao Jet và 1,2 ngàn bao Hero) không có hóa đơn, chứng từ trên xe ô tô 49A-073.52 tại KP.12, phường Hố Nai (TP.Biên Hòa).

* Kiểm tra phát hiện sai phạm

Ngày 7-4, Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành kiểm tra tại khu đất trống gần cầu Bà Ký (ấp 3, xã Hiệp Phước) phát hiện xe tải biển số 37C-033.71 do bà Nguyễn Thị Đông (40 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) làm chủ đang đổ và đốt 300kg dây điện lõi đồng được lấy từ thùng xe tải trên.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có một số hàng hóa gồm: dây điện các loại có lõi đồng, cáp thép các loại, phế liệu sắt... Bà Đông chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ số hàng hóa trên, cũng như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của mình. Công an huyện đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xác minh.

Hạnh Luân

* Vào đám cưới trộm tài sản

Trần Văn Dũng (26 tuổi, ngụ xã Sông Thao, huyện Trảng Bom) đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 10-2, Dũng đi vào đám cưới nhà chị Trần Thị Thư Anh (ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất ). Sau khi quan sát thấy gia đình cô dâu ra ngoài đón tiếp khách, Dũng lẻn vào trong nhà lục tủ trộm 2,8 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát. Đến ngày 11-2, Dũng tiếp tục dùng thủ đoạn cũ trà trộn vào đám cưới nhà chồng của chị Thư Anh để trộm cắp tài sản thì bị mọi người nghi ngờ, bắt giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dũng là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đang trong thời gian thử thách.

* Khởi tố kẻ lạm dụng tín nhiệm tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mạnh Xuân Hân (43 tuổi, tạm trú xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm tài sản.

Ngày 18-9-2017, Hân mượn chiếc xe máy biển số 39T1-1555 của anh Lê Văn Châu (29 tuổi, ngụ xã Tam Phước) để đi công việc nhưng lại mang đi cầm lấy tiền tiêu xài. Khoảng 15 ngày sau, Hân đến tiệm cầm đồ chuộc xe và mang đến tiệm sửa chữa mua bán xe M.A. do anh Nguyễn Văn On (ngụ xã Tam Phước) làm chủ để sửa xe. Do không có tiền trả, Hân mượn anh On 6,5 triệu đồng rồi để xe và giấy tờ xe lại, hẹn chiều quay lại lấy nhưng đã không quay lại.

Riêng anh Châu, sau khi không thấy Hân trả xe đã đến cơ quan công an trình báo. Sau khi bỏ trốn, Hân bị Công an TP.Biên Hòa bắt vào cuối tháng 3-2018 trong một vụ án khác.

* Bị bắt vì lòng tham

Đỗ Tấn Đạt (34 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh Bùi Hoàng Duy Tâm (20 tuổi, quê tỉnh Bình Dương, cháu ruột Đạt), để củng cố hồ sơ xử lý sau.

Tối 8-4, Đạt  điện thoại cho Tâm đến quán cà phê Không Gian (xã Hóa An, TP.Biên Hòa) để chở Đạt về. Trên đường về, Đạt chở Tâm đến nhà bạn mình ở tổ 20, ấp Cầu Hang (xã Hóa An) để đòi tiền. Khi đến nơi, phát hiện sát bên nhà bạn mình có xe máy biển số 36E1-113.11 của chị Nguyễn Thị Phượng cắm sẵn chìa khóa trên xe để ngoài sân. Lòng tham nổi lên, Đạt lẻn vào “đua nóng” thì bị mọi người phát hiện, bắt giao công an xử lý.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều