Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:04, 09/04/2018

Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích giữa Lê Thanh Sĩ (22 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) và ông Lý Văn Tư (52 tuổi), hàng xóm của Sĩ. Tòa phúc thẩm đã xử tăng mức phạt tù lên 7 năm 6 tháng tù với Sĩ vì tội cố ý gây thương tích.

* Tăng án phạt tù vì đánh hàng xóm trọng thương

Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích giữa Lê Thanh Sĩ (22 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) và ông Lý Văn Tư (52 tuổi), hàng xóm của Sĩ. Tòa phúc thẩm đã xử tăng mức phạt tù lên 7 năm 6 tháng tù với Sĩ vì tội cố ý gây thương tích (trước đó Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch xét xử Sĩ 5 năm tù).

Theo cáo trạng, ngày 18-9-2016, Sĩ điều khiển xe máy đi từ trong hẻm ra đường lộ 25A thuộc ấp Bến Sắn (xã Phước Thiền) thì gặp ông Tư điều khiển xe máy đi ngược chiều lấn sang phần đường của Sĩ làm 2 xe va chạm nhẹ khiến cả 2 cãi nhau. Bị ông Tư túm cổ áo chửi, Sĩ đã đấm mạnh vào mắt trái của ông Tư làm ông bật ngửa ra sau đập đầu vào cục đá lớn, gây thương tật lên tới 99% tạm thời.

Đặng Ngọc

* Chém bạn chỉ vì con ngỗng

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thời (25 tuổi, ngụ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào ngày 9-8-2017, Thời cùng ngồi nhậu với Đỗ Văn Minh và Long (không rõ lai lịch)... Trong lúc nói chuyện, Thời nghi ngờ việc Long nói mình bắt trộm ngỗng của cha mẹ vợ đi nhậu nên 2 bên xảy ra xô xát.

Được mọi người can ngăn, Thời lại đập bể điện thoại của mình. Cho rằng Thời dằn mặt mọi người nên Minh gây với Thời. Nhậu một lúc thì Thời nói ra về nhưng lại xuống bếp lấy một con dao lên chém 2 nhát vào lưng của Minh. Hậu quả anh Minh bị thương tật tỷ lệ 62%.

Tố Tâm

* Mở cửa xe gây chết người, bị truy tố

Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa vừa tiếp nhận hồ sơ từ Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để đưa ra xét xử về tội vô ý làm chết người đối với bị can Võ Hoài Nam (26 tuổi, ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Vào trưa 15-7-2017, trên đường Đồng Khởi gần ngã tư vòng xoay Tân Hiệp, Nam mở cửa phía sau bên hông trái xe ô tô thì va chạm với xe máy do anh Nguyễn Nhựt Xuân điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Anh Xuân ngã văng ra đường và bị một xe ô tô đang chạy cùng chiều cán qua người tử vong.

Minh Nhật

* Trộm cáp viễn thông bị bắt giữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đang tạm giam đối tượng Vũ Hữu Xiêm (33 tuổi, ngụ huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra xác định, sáng 1-1, Xiêm sử dụng xe máy biển số 62H8-1870 đi từ TP.Hồ Chí Minh về tỉnh Lâm Đồng trên quốc lộ 20. Khi đi đến đoạn đường thuộc xã Quang Trung (huyện Thống Nhất), Xiêm đã lấy trộm 1 sợi dây cáp viễn thông bị đứt ven đường, dài khoảng 50m.

Ngay lúc này, hệ thống chống trộm của Trạm viễn thông khu vực Gia Kiệm - Ninh Phát báo tín hiệu dây cáp bị đứt nên nhân viên của trạm đi kiểm tra thì phát hiện hành vi của Xiêm và báo công an bắt giữ. Giá trị tài sản gần 3 triệu đồng.

Minh Nhật

* Anh em đánh nhau tử vong

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc đã chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp để truy tố bị can Trần Văn Xuân (30 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội cố ý gây thương tích.

Vào ngày 6-11-2017, 3 anh em ruột: Trần Văn Xuân, Trần Văn Điệp, Trần Văn Hoàng ngồi nhậu với nhau tại nhà anh Hoàng (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) thì Xuân và Điệp xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Xuân dùng tay đánh nhiều cái vào miệng anh Điệp khiến anh Điệp té ngã, đầu đập xuống nền nhà tử vong.

Phạm Huệ

* Lừa tặng vàng để trộm tiền

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp truy tố bị can Trần Thu Hằng (45 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Bằng thủ đoạn làm quen nạn nhân trên đường đi và dụ dỗ tặng vàng, Hằng đã lừa lấy của ông Lê Duy Nhàn 9,6 triệu đồng và ông Nguyễn Trọng Nghị (ngụ phường Trảng Dài) 10,5 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của Hằng đã bị ông Nghị nghi ngờ nên hô hào người dân xung quanh bắt giữ Hằng.

Tố Tâm

Tin xem nhiều