Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

11:04, 08/04/2018

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố đối với bị can Ngô Nhật Trung (31 tuổi, ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

* Mua bán ma túy, bị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố đối với bị can Ngô Nhật Trung (31 tuổi, ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trung là người thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp. Vào tháng 4-2017, Trung bắt đầu mua ma túy của một người đàn ông tên Phước (không rõ lai lịch) về sử dụng và bán cho nhiều người nghiện kiếm tiền lời tiêu xài.

Vào ngày 29-11-2017, Trung đến khu vực Cổng 11 (TP.Biên Hòa) gặp Phước mua 4 gói ma túy giá 500 ngàn đồng đem về sử dụng hết 1 gói. Vào ngày 30-11-2017, khi Trung mang ma túy đem đi bán cho Nguyễn Văn Minh tại khu vực xã Long Đức thì bị công an bắt giữ.

Tố Tâm

* Bị bắt vì giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Thiện (26 tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 12-2016, thông qua mạng xã hội, Thiện đã làm quen với cháu N. (sinh năm 2003) và yêu nhau. Lợi dụng cháu N. còn nhỏ tuổi thiếu hiểu biết, Thiện đã 2 lần có hành vi giao cấu với cháu N. Hậu quả khiến cháu N. có thai và sinh con vào cuối năm 2017. Sau quá trình điều tra, Công an huyện đã bắt giữ Thiện vào ngày 3-4.

Nhật Minh

* Đánh người yêu vì 200 ngàn đồng

Ông Vòng Soan Minh (47 tuổi, ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ) và bà Huỳnh Thị Diễm Lệ (46 tuổi, ngụ xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc) có quan hệ tình cảm với nhau.

Vào ngày 7-11- 2017, ông Minh và bà Lệ cùng đến nhà anh Phùng Kim Quang (xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) để uống rượu. Trong lúc nhậu, bà Lệ và ông Minh xảy ra mâu thuẫn về việc bà Lệ lấy 200 ngàn đồng của ông Minh mà không trả. Sau khi được can ngăn, ông Minh và bà Lệ ra về.

Ra đến cổng, cả hai tiếp tục cãi nhau nên ông Minh đấm vào mặt bà Lệ khiến bà ngã ra phía sau, đầu đập xuống đường bê tông. Hậu quả, bà Lệ bị thương tích 65%. Ông Minh bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Minh về tội cố ý gây thương tích.

Phạm Huệ

* Gây rối tại tòa

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc vừa qua đã tuyên phạt bị cáo Ninh Hoàng Vũ (36 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) 5 năm tù về tội cướp giật tài sản trước cổng Argibank Xuân Lộc. Tổng hợp hình phạt mà Vũ phải chấp hành là 8 năm tù (cùng với bản án của Tòa án nhân dân TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trước đó).

Vào ngày 26-8-2016, Vũ đã ra tay giật túi tiền của bà Nguyễn Thị Nga đang đi từ ngân hàng ra, bên trong đựng 150 triệu đồng và bỏ trốn. Ngày 3-1-2017, bất ngờ Công an TP.Vĩnh Long ra thông báo bắt được Ninh Hoàng Vũ khi đối tượng này vừa thực hiện vụ cướp giật tài sản trên địa bàn vào 2 ngày trước đó. Sau đó, đối tượng đã bị Tòa án nhân dân TP.Vĩnh Long phạt mức án 3 năm tù.

Chiều 28-3, Vũ tiếp tục được di lý về Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc để xét xử. Tại đây, bị cáo liên tục gây rối bằng cách phóng uế trây trét lên người, gây gián đoạn phiên tòa. Tuy nhiên, trước tội danh của Vũ cùng nhân thân rất xấu với 4 tiền án và 1 tiền sự, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc vẫn tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

Hải Đình

Tin xem nhiều