Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:03, 05/03/2018

Công an phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) vừa đề nghị cấp trên khen thưởng 4 anh: Nguyễn Mạnh Hưng (ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), Nguyễn Đình Hoàng (ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa), Lê Đức Thuận (ngụ phường Long Bình,... Cả 4 đều là thành viên Tổ phòng chống tội phạm TP.Biên Hòa có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

* 4 “hiệp sĩ” được đề nghị khen thưởng

Công an phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) vừa đề nghị cấp trên khen thưởng 4 anh: Nguyễn Mạnh Hưng (ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), Nguyễn Đình Hoàng (ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa), Lê Đức Thuận (ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và Lê Duy Khánh (ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa). Cả 4 đều là thành viên Tổ phòng chống tội phạm TP.Biên Hòa có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

Sáng 5-2, phát hiện chiếc xe máy trị giá 94 triệu đồng của mình bị kẻ gian lấy trộm, chị Nguyễn Trân Thư (ngụ huyện Định Quán, tạm trú KP.9, phường Tân Biên) gọi điện nhờ anh Hưng hỗ trợ tìm xe. Qua kiểm tra hệ thống định vị do chị Thư cung cấp, xác định chiếc xe đang ở khu vực ấp Đông Hải (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom), anh Hưng cùng với 3 anh: Hoàng, Thuận và Khánh tìm đến ấp Đông Hải thì phát hiện đối tượng Nguyễn Quốc Uy (19 tuổi, ngụ ấp Đông Hải) đang dựng chiếc xe ở trước sân nhà để tháo biển số. Xác định chiếc xe Uy đang tháo biển số đúng là xe chị Thư bị mất, nhóm của anh Hưng đã bắt Uy giao Công an xã Hố Nai 3 lập hồ sơ chuyển Công an phường Tân Biên xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, Uy khai trước đó cùng với Dương Hồng Đức (17 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) trộm chiếc xe máy của chị Thư.

Hồng Nam

* 120 con tắc kè trên xe khách

Lúc 16 giờ 30 ngày 26-2, lực lượng Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm Suối Tre (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển số 51B-193.41 do ông Hòa Lâm Bảo (59 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) điều khiển chạy tuyến Bình Thuận - TP.Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 thùng cạc-tông chứa 120 con tắc kè, nhưng ông Bảo không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

* Làm giả hồ sơ vay tiền, bị tóm

Công an TP.Biên Hòa đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Minh Chiến (26 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trước đây Chiến nhặt được 1 giấy phép lái xe và 1 giấy chứng minh nhân dân mang tên Đ.T.G. (36 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng). Do cần tiền tiêu xài, Chiến nảy sinh ý định dùng giấy chứng minh nhân dân của chị G. làm giả hợp đồng vay tiền mua hàng trả góp để chiếm đoạt.

Biết Công ty H.C. (trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh) có thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Cửa hàng Điện Máy Xanh ở ấp Cầu Hang (xã Hóa An, TP.Biên Hòa) để cung cấp dịch vụ cho khách vay tiền mua hàng trả góp, vào ngày 13-2, Chiến làm hồ sơ giả mang tên Đ.T.G. rồi đến gặp nhân viên Công ty H.C. làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng vay trả góp để vay gần 5,1 triệu đồng mua chiếc điện thoại di động trị giá gần 5,5 triệu đồng ở Cửa hàng Điện Máy Xanh. Toàn bộ thông tin Chiến ghi trong hợp đồng đều là giả, chỉ duy nhất số điện thoại liên lạc là của Chiến.

Sau khi làm hợp đồng xong, Chiến cầm chiếc điện thoại di động mang ra ngoài thì nhân viên an ninh của Công ty H.C. phát hiện Chiến có hành vi làm giả hợp đồng nên bắt đối tượng giao cơ quan công an xử lý.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều