Báo Đồng Nai điện tử
En

Cao điểm trấn áp tội phạm dịp tết: Nhiều đối tượng tội phạm sa lưới

07:02, 12/02/2018

Gần 2 tháng ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã đạt được nhiều kết quả tích cực, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Gần 2 tháng ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã đạt được nhiều kết quả tích cực, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3 đối tượng cướp giật tài sản bị Công an TP.Biên Hòa lập chuyên án bắt giữ trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm.
3 đối tượng cướp giật tài sản bị Công an TP.Biên Hòa lập chuyên án bắt giữ trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm.

Lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiều biện pháp từ tuyên truyền, giáo dục đến đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

* Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Đại úy Huỳnh Văn Tấn Đông, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28) Công an tỉnh, cho biết: “Thực hiện kế hoạch mở cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2018, PV28 đã giúp Ban giám đốc Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh mở cao điểm vận động toàn dân tham gia tấn công trấn áp tội phạm…”.

Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra 356 khách sạn, nhà nghỉ, 271 tiệm cầm đồ, 1.187 cơ sở thuê trọ, 109 quán karaoke, 53 cơ sở kinh doanh gas, 51 cơ sở thu mua phế liệu, 10 điểm kinh doanh phế liệu, qua đó phát hiện 422 cơ sở vi phạm và đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 222 trường hợp với số tiền hơn 465 triệu đồng. Qua kiểm tra, phát hiện 309 đối tượng sử dụng ma túy trái phép, 2 vụ mua bán dâm...

Từ ngày 16-12-2017 đến nay, lực lượng công an cùng với các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai 154 buổi tuyên truyền cho gần 28 ngàn lượt người tham dự. Công an các địa phương cũng tổ chức sinh hoạt cho gần 5 ngàn tổ an ninh nhân dân với gần 144 ngàn người tham dự. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các biện pháp phòng tránh cho người dân.

Để kịp thời động viên các gia đình có cá nhân hy sinh, người bị thương khi tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đã tổ chức đoàn thăm 6 gia đình có người hy sinh (mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng), 50 người bị thương (mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng).

Theo Đại úy Đông, việc đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho người dân sẽ góp phần rất lớn trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, nhất là với các loại tội phạm: trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Qua tuyên truyền, người dân đã cung cấp cho công an 78 tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ án trên các lĩnh vực: hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường. Người dân còn bắt giao công an 14 đối tượng vi phạm pháp luật; giao nộp 64 dao tự chế, 3 roi điện, 20 súng tự chế, 359 viên đạn…

* Phát hiện nhiều vụ vi phạm trong cao điểm

Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm được Công an tỉnh thực hiện quyết liệt. Các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương huy động tối đa lực lượng rà soát trên tất cả các tuyến địa bàn trọng điểm, khu vực phức tạp về an ninh trật tự.

Đối với tội phạm kinh tế, công an đã phát hiện 52 vụ, 55 đối tượng với các hành vi: kinh doanh hàng nhập lậu; vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ; gia công hàng hóa chưa rõ nguồn gốc; tàng trữ và buôn bán thuốc điếu lá nhập lậu…, thu giữ 433 cuộn vải, 102kg da trâu, 77 điện thoại iPhone, 18 ngàn sản phẩm kem dưỡng da, sữa tắm các loại, 1.030 đồng hồ các loại, 26.790 bao thuốc lá điếu nhập lậu… Qua điều tra, đã xử lý 3 vụ, 3 đối tượng; xử phạt hành chính 37 vụ, 38 đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh về việc mở cao điểm trấn áp tội phạm, lãnh đạo PC47 đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ kết hợp với công an các địa phương phức tạp về tội phạm ma túy, như: huyện Trảng Bom, huyện Long Thành, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa… xác định địa bàn trọng điểm, các ổ, nhóm hoạt động liên quan đến ma túy để đấu tranh triệt phá.

Theo đó, lực lượng công an phát hiện 89 vụ, bắt 488 đối tượng, thu giữ: 12 gói và 1,32g heroin; hơn 173 gói, hơn 340 viên và hơn 200g ma túy tổng hợp; 1 súng K54; 2 viên đạn, hơn 80 triệu đồng… Qua điều tra, đã lập hồ sơ truy tố 15 vụ, 22 đối tượng và xử phạt hành chính 33 vụ, 330 đối tượng. Nổi bật nhất là việc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa triệt phá nhóm tàng trữ, mua bán ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép tại phường Trảng Dài do Trần Ngọc Huấn (30 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) cầm đầu, từ ngày 12 đến 17-12-2017 đã bắt 6 đối tượng.

Qua gần 2 tháng cao điểm, cơ quan công an đã điều tra làm rõ 116/170 vụ phạm pháp hình sự xảy ra; bắt và xử lý 141 đối tượng. Đặc biệt, Công an TP.Biên Hòa đã lập chuyên án đấu tranh, bắt 9 đối tượng thuộc 3 băng nhóm cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa; vận động 1 đối tượng truy nã đầu thú, bắt 21 đối tượng có lệnh truy nã và bắt cho các địa phương khác 10 đối tượng. Lực lượng công an đã phát hiện 70 tụ điểm đánh bạc, bắt và xử lý 313 đối tượng. Qua điều tra, đã khởi tố 6 vụ, 32 bị can; xử phạt hành chính 27 vụ, 124 đối tượng..

Phát huy những kết quả đạt được trong gần 2 tháng cao điểm, Công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng đánh mạnh vào các ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy…, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều