Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:02, 09/02/2018

Công an huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Kha (21 tuổi, quê TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

* Đầu thú để được khoan hồng

Công an huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Kha (21 tuổi, quê TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 4-2, Kha đến khu nhà trọ tại ấp 3, xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) tìm bạn, nhưng không thấy nên đi về. Khi đi ngang phòng trọ của anh Đinh Văn Thành (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, thuê trọ ở ấp 3, xã Hiệp Phước), Kha thấy cửa phòng trọ mở nên đột nhập vào trong trộm 2 điện thoại di động và 43 ngàn đồng.

Sau khi mang bán 1 điện thoại di động được 1,5 triệu đồng, Kha nhận thấy hành vi sai trái của mình nên đến cơ quan công an đầu thú.

* Kinh doanh hàng lậu, bị phạt 17,5 triệu đồng

Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt 17,5 triệu đồng đối với ông Đào Văn Thủ (ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) về hành vi kinh doanh hàng nhập lậu.

Ngày 27-12-2017, khi kiểm tra Cơ sở kinh doanh phụ liệu tóc H.P của ông Thủ (ở KP.10, phường Tân Biên), lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phát hiện cơ sở vi phạm kinh doanh nhập lậu, thu giữ 634 sản phẩm phụ liệu tóc.

* Sạt đất, 1 người chết

Sáng 3-2, 2 anh Trương Ngọc Sang (24 tuổi) và Nguyễn Trung Kiên (28 tuổi), đều ngụ xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch), điều khiển xe 3 bánh biển số 61L7-4391 đến đồi đất thuộc ấp Xóm Hố (xã Phú Hội) xúc đất chở về nhà. Đang chăn bò gần đó, ông Trần Văn Mười (51 tuổi, người giúp việc cho gia đình anh Sang) đã đến phụ giúp. Trong khi xúc đất lên xe, đất từ phía trên bất ngờ sạt xuống đè lên mọi người làm ông Mười tử vong tại chỗ, còn anh Kiên bị thương.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, xác định nạn nhân chết do bị vỡ bao màng tim và gan, lách, thận xuất huyết.

* Xử phạt 4 người sử dụng ma túy

Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750 ngàn đồng/người đối với 4 đối tượng: Thạch Thương (30 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Hữu Hoài Linh (22 tuổi), Nguyễn Văn Cang (22 tuổi) và Kim Tùng, cả 3 đều ngụ xã An Hòa (TP.Biên Hòa), đồng thời cho cả 4 làm cam kết không tái phạm hành vi sử dụng ma túy.

Ngày 17-1, khi đang sử dụng ma túy trái phép tại ấp Long Đức 3 (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa), 4 đối tượng: Linh, Cang, Tùng và Thương đã bị Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang.

Hạnh Luân

* Bắt 2 vụ vận chuyển pháo

Lúc 17 giờ ngày 2-2, tại ấp Vườn Dừa (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa), Công an TP.Biên Hòa phát hiện Nguyễn Công Quảng (28 tuổi, ngụ xã Phước Tân) đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, thu giữ 72 cây pháo hoa.

* Vào lúc 9 giờ cùng ngày, Công an huyện Định Quán bắt quả tang Tô Thị Bích Thủy (23 tuổi, ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán) đang có hành vi tàng trữ 100 quả pháo nổ dạng bi. Làm việc với cơ quan công an, Thủy khai vào ngày 29-1 đã đặt mua pháo trên mạng xã hội với giá 5 ngàn đồng/1 quả pháo để sử dụng. Ngày 2-2, sau khi nhận pháo do người bán gửi, trên đường đi bộ về nhà thì Thủy bị công an bắt giữ.

* Kinh doanh hàng không rõ xuất xứ

Khi tiến hành kiểm tra hành chính Công ty Châu Thái Anh (ở KP.3, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) chiều 2-2, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phát hiện công ty kinh doanh hàng hóa không rõ xuất xứ; thu giữ 15kg táo sấy, 86kg mứt xí muội, 72kg mứt mận và 72kg khô bò.

Công an TP.Biên Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính vụ việc để xử lý theo quy định.

* Tạm giữ đối tượng ghi đề

Công an huyện Định Quán đang tạm giữ hình sự Vũ Ngọc Huỳnh Hoa (52 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Chiều 2-2, từ tin báo người dân, lực lượng phối hợp giữa Công an huyện Định Quán và Công an xã Gia Canh bắt quả tang Huỳnh Hoa đang ghi số đề cho một con bạc tại nhà, thu giữ 1 tờ phơi đề và gần 6,5 triệu đồng.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều