Báo Đồng Nai điện tử
En

Va quẹt giao thông, cha vợ kéo 2 con rể vào vòng lao lý

07:01, 23/01/2018

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về các hành vi: giết người, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra tại địa bàn phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về các hành vi: giết người, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra tại địa bàn phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa).

Hai bị can Nguyễn Đình Hoàng và Nguyễn Bảo Quốc bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra (số bị can còn lại được tại ngoại điều tra).
Hai bị can Nguyễn Đình Hoàng (trái) và Nguyễn Bảo Quốc (phải) bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra (số bị can còn lại được tại ngoại điều tra).

Trong vụ án này, 2 bị can Nguyễn Bảo Quốc (38 tuổi) và Nguyễn Đình Hoàng (36 tuổi), đều ngụ TP.Biên Hòa, bị khởi tố về hành vi giết người; Trịnh Trung Tuyến (58 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng và Lương Nguyễn Thanh Tuấn (37 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích.

* Cha “kéo” con vào vòng lao lý

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 30-12-2016, ông Trịnh Trung Tuyến điều khiển xe máy chở con trai Trịnh Xuân Thành (24 tuổi) đi từ phường Tân Biên sang phường Tân Hòa. Khi vừa qua cầu Martin khoảng 20m thì xảy ra va chạm với xe máy của Lương Nguyễn Thanh Tuấn lưu thông theo chiều ngược lại khiến xe ông Tuyến bị hư hỏng nhẹ. Sau vụ va chạm, 2 bên xảy ra cự cãi và ông Tuyến đánh vào mặt Tuấn.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông trên đường, nhưng không được giải quyết ổn thỏa đã dẫn đến ẩu đả, khiến 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương và 4 người phải vướng vào vòng lao lý. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho những ai lấy bạo lực để giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống.

Bị đánh đau, Tuấn nói: “Ông nhớ cái mặt tôi”, rồi chạy về nhà gọi em trai Lương Nguyễn Thanh Tú (34 tuổi) đi tìm ông Tuyến đánh trả thù.

Nghe anh trai kể lại chuyện bị đánh, Tú cầm tuýp sắt theo Tuấn tìm đánh cha con ông Tuyến. Khi thấy cha con ông Tuyến đang ngồi sửa xe máy tại một tiệm sửa xe bên đường, cả 2 xông đến tấn công ông Tuyến.

Bị anh em Tuấn tấn công, ông Tuyến bỏ chạy. Riêng Thành, do không kịp phản ứng nên bị Tú dùng tuýp sắt đánh vào đầu, ngã xuống đường bất tỉnh.

Trên đường bỏ chạy và kêu cứu, ông Tuyến được 2 con gái T.T.K. và T.T.T. (đang bán gà gần đó) xách dao, kéo ra hỗ trợ. 2 con rể ông Tuyến là Nguyễn Đình Hoàng và Nguyễn Bảo Quốc cũng xách dao, cuốc tấn công anh em Tuấn.

Trong lúc ẩu đả, Quốc dùng kéo đâm vào lưng Tú 2 nhát khiến nạn nhân gục xuống. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu với thương tích rất nặng. Sau một thời gian điều trị, đến ngày 2-3-2017 thì Tú tử vong.

Tuấn cũng bị nhóm ông Tuyến đánh gây thương tật tỷ lệ 7%. Còn 4 cha con ông Tuyến bị anh em Tuấn đánh gây thương tích phải đi bệnh viện cấp cứu, trong đó ông Tuyến bị thương tật tỷ lệ 7%.

* Sự việc nhỏ, hậu quả lớn

Theo cơ quan công an, vụ việc xuất phát từ một va chạm nhỏ giữa ông Tuyến và Tuấn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, 2 bên không bình tĩnh nói chuyện với nhau mà ông Tuyến tát vào mặt Tuấn, khiến Tuấn bức xúc nên gọi Tú đi đánh trả thù. Khi anh em Tuấn kéo đến gây sự, ông Tuyến gọi thêm con gái, con rể xách hung khí đánh trả, dẫn đến hậu quả đau lòng xảy ra.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của ông Tuyến mặc dù không trực tiếp gây thương tích cho anh em Tuấn, nhưng gây ra vụ việc mất an ninh trật tự nên đã khởi tố bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với đối tượng trực tiếp gây mâu thuẫn với cha con ông Tuyến là Lương Nguyễn Thanh Tuấn, cơ quan điều tra xác định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà kêu em trai mang hung khí đi đánh người, khiến Tú bị thiệt mạng. Trong vụ án này, Tuấn và Tú dùng hung khí gây thương tích cho 4 người trong gia đình ông Tuyến. Do bị hại có đơn yêu cầu xử lý nên cơ quan công an củng cố hồ sơ khởi tố Tuấn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đặc biệt, 2 người con rể của ông Tuyến là Hoàng và Quốc dù không rõ sự việc nhưng nghe cha vợ kêu đã cầm hung khí xông vào tấn công khiến Tú tử vong. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, PC44 Công an tỉnh khởi tố Hoàng và Quốc để điều tra về hành vi giết người.

Trần Danh

Tin xem nhiều