Báo Đồng Nai điện tử
En

Chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm

07:01, 06/01/2018

Thời gian qua, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã bắt nhiều vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất - kinh doanh hàng giả trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã bắt nhiều vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất - kinh doanh hàng giả trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt cơ quan chức năng và đánh lừa người tiêu dùng.

Một số hàng giả thương hiệu nổi tiếng trên thị trường Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa thu giữ.
Một số hàng giả thương hiệu nổi tiếng trên thị trường Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa thu giữ.

Xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ hàng hóa lớn trên địa bàn TP.Biên Hòa, công tác quản lý của các ngành chức năng có nơi, có lúc chưa bao quát hết, một số đối tượng đã tìm cách đưa hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

* Từ Đánh mạnh hàng lậu…

Một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa cho biết trong năm 2017 đơn vị đã phát hiện, đấu tranh làm rõ 55 vụ (tăng hơn 20 vụ so với cùng kỳ năm 2016), 54 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; kinh doanh hàng nhập lậu.

Tông số tang vật tịch thu gồm: 52.940 bao thuốc lá ngoại các loại, 1 tấn đường cát, 70 điện thoại di động các loại, hơn 500 hộp mỹ phẩm, 140 áo sơ mi nam giả nhãn hiệu Việt Tiến, 810 bao bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto, 134 bao bột giặt giả nhãn hiệu Omo và nhiều loại hàng hóa, máy móc, bao bì, nhãn mác, dụng cụ dùng để sản xuất và đóng gói hàng giả, hàng kém chất lượng. Qua điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 1 vụ về hành vi sản xuất hàng giả, số vụ còn lại xử phạt hành chính với số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Bên cạnh việc các ngành chức năng nâng cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc đấu tranh quyết liệt với các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và kinh doanh hàng nhập lậu, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, nên tìm hiểu kỹ, mua hàng có xuất xứ rõ ràng tại những cơ sở có uy tín; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn.

Việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm (thuốc lá ngoại) với số lượng lớn diễn ra phức tạp nhất. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu vẫn là câu kết với đối tượng hình sự thuê xe du lịch tự lái tới các tỉnh giáp biên giới Campuchia mua, rồi vận chuyển về TP.Biên Hòa tiêu thụ.

Quá trình vận chuyển, tiêu thụ được các đối tượng tổ chức rất chặt chẽ, có sự phân công, bố trí người cảnh giới, sử dụng biển số xe, giấy tờ giả, sim điện thoại rác để đối phó việc truy bắt cũng như điều tra, xác minh của cơ quan chức năng. Các đối tượng buôn lậu thậm chí sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng truy bắt khi bị phát hiện.

Nguy hiểm, phức tạp là vậy, nhưng trong năm 2017 Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã vạch ra nhiều kế hoạch truy bắt chi tiết, đảm bảo an toàn lực lượng truy bắt. Qua đó, đã bắt giữ được 31 vụ, 31 đối tượng buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu (tăng 16 vụ so với năm 2016).

Ngày 3-10-2017, tại phường Tân Biên
(TP.Biên Hòa), Đội Cảnh sát kinh tế phát hiện Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) điều khiển xe ô tô biển số 51F-850.00 chở gần 8 ngàn bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và Hero nhập lậu được chất kín trong các ghế ngồi và cốp xe.

Sau đó 2 tuần, tại Trạm thu phí xã Hóa An (TP.Biên Hòa), đơn vị bắt quả tang Trần Đại Phú (36 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) điều khiển xe du lịch loại 7 chỗ chở 12 ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Được biết, Phú mang theo cả bình xịt hơi cay trên xe để… “phòng thân”.

* ...Đến các hành vi gian lận thương mại

Trên lĩnh vực buôn bán, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, một số đối tượng in ấn hoặc mua bao bì, tem nhãn các thương hiệu nổi tiếng về đóng gói, sang chiết sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trà trộn với hàng thật bán ra thị trường đánh lừa người tiêu dùng.

Các phường, xã: Long Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài, Tam Phước, Phước Tân… thường được đối tượng buôn bán, sản xuất hàng giả lợi dụng hoạt động do giáp ranh với nhiều địa phương khác, có tuyến giao thông thuận lợi, dân cư tập trung đông, thuận tiện cho việc vận chuyển và tiêu thụ.

Ngoài ra, một số đối tượng còn vận chuyển hàng giả sản xuất từ TP.Hồ Chí Minh về TP.Biên Hòa tiêu thụ. Cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân sẽ tăng cao, đây cũng là điều kiện thuận lợi để tội phạm kinh tế lợi dụng tung hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn tiêu thụ trên thị trường.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này, ngoài việc chủ động tham mưu Ban lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, Đội Cảnh sát kinh tế sẽ tích cực phối hợp công an các phường, xã tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này; tuyên truyền cá biệt đối với cơ sở kinh doanh để nhận thức trách nhiệm, tự giác không kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu.

Ngoài những nhiệm vụ trên, Trung tá Mai Đức Quang, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa, cho biết đơn vị còn chủ động nắm tình hình xác định các băng, ổ, nhóm, đối tượng trọng điểm để lập án đấu tranh, triệt phá. Phối hợp với các ban, ngành về chống buôn lậu, gian lận thương mại của thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát chặt các hoạt động kinh doanh trên thị trường; chủ động phòng ngừa lợi dụng buôn bán, kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng cấm gây thiệt hại cho nhân dân, doanh nghiệp cũng như tổn hại sức khỏe người tiêu dùng.

Văn Nhuệ

Tin xem nhiều