Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:01, 21/01/2018

Lúc 10 giờ 30 ngày 17-1, khi kiểm tra hành chính tiệm tạp hóa của ông Trần Phương Lâm (49 tuổi, ngụ ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Định Quán), Công an huyện Định Quán phát hiện 139 bao thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an huyện Định Quán đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

* Kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc

Lúc 10 giờ 30 ngày 17-1, khi kiểm tra hành chính tiệm tạp hóa của ông Trần Phương Lâm (49 tuổi, ngụ ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Định Quán), Công an huyện Định Quán phát hiện 139 bao thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an huyện Định Quán đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

* Trước đó, vào ngày 16-1, qua kiểm tra Cửa hàng điện máy Đại Thành (do anh Phạm Văn Lăng, ngụ ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch làm chủ), Công an huyện Nhơn Trạch phát hiện 33 thiết bị điện máy các loại không hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Tiếp tục kiểm tra Cửa hàng điện máy Watashi Tuấn Khang (ở ấp 5, xã Hiệp Phước, do anh Lê Văn Khôi làm chủ), đoàn kiểm tra phát hiện 10 thiết bị điện dân dụng không giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa.

Công an huyện Nhơn Trạch đã tạm giữ số hàng hóa trên để chờ xử lý.

* Xe tải chở 2,8 tấn da bò thối

Lúc 22 giờ 30 ngày 16-1, tại khu vực chợ Xuân Đà (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc), Công an huyện Xuân Lộc phát hiện xe ô tô tải biển số 79C-053.86 do ông Nguyễn Thủy (quê tỉnh Khánh Hòa) điều khiển đang vận chuyển 2,8 tấn da bò có mùi hôi thối.

Qua kiểm tra, ông Thủy không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc số hàng, không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Công an huyện đã lập biên bản đối với ông Thủy về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật bằng phương tiện không đảm bảo vệ sinh thú y để xử lý.

Hạnh Luân

* 2 vụ vận chuyển cát trái phép

Lúc 14 giờ 30 ngày 18-1, lực lượng phối hợp giữa Công an huyện Xuân Lộc và các ngành chức năng của huyện đã tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Đức Ky (39 tuổi, ngụ ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) đang dùng xẻng xúc cát lên xe công nông đem bán. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có khoảng 1m3 cát, trên bãi cát còn khoảng 18m3 cát.

Công an huyện Xuân Lộc đã lập biên bản tạm giữ 1 xe công nông, 1 máy bơm và 19m3 cát để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

* Trưa 15-11, từ tin báo của người dân, Công an huyện Nhơn Trạch đã kiểm tra, phát hiện chiếc ghe gỗ do Đỗ Minh Tâm (35 tuổi, quê tỉnh Long An) điều khiển chở 10m3 cát trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc ấp Bình Phú (xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch). Qua kiểm tra hành chính, ông Tâm chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát nên Công an huyện Nhơn Trạch tạm giữ ghe cùng số cát để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.

* Bắt 3 vụ ma túy

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ đối tượng Lâm Tú Khương (31 tuổi, ngụ huyện Định Quán) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lúc 15 giờ ngày 18-1, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Khương đang có hành vi tàng trữ 1 bịch ma túy đá tại ấp 2, xã Tân Hạnh
(TP.Biên Hòa).

* Trước đó, vào trưa 17-1, lực lượng Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Định Quán bắt quả tang Cám Nhục Sứng (25 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán) đang bán 1 gói ma túy với giá 300 ngàn đồng cho 2 đối tượng Hồ Xuân Vui (22 tuổi) và Cóng Mành Hậu (22 tuổi), cả 2 đều ngụ xã Phú Lợi, tại một quán cà phê trên địa bàn xã Phú Lợi.

* Trưa 16-1, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Tsàn Tống Dưỡng (36 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Tân Hợp (xã Bàu Hàm), thu giữ 4 gói ma túy, 2 đoạn ống nhựa chứa chất bột màu trắng.

Tại cơ quan công an, Dưỡng khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã 2 lần mua ma túy đem về phân nhỏ để sử dụng dần.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều