Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa văn bản vào thực tiễn

07:12, 28/12/2017

Qua 4 năm (2013-2017) thực hiện đề án xã hội hóa công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia tỉnh đã xây dựng thí điểm 5 mô hình trung tâm và điểm tư vấn pháp luật cộng đồng; tư vấn và trợ giúp pháp lý trên 13,5 ngàn trường hợp; tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật trên 30 buổi với gần 30 ngàn người tham dự.

Qua 4 năm (2013-2017) thực hiện đề án xã hội hóa công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia tỉnh đã xây dựng thí điểm 5 mô hình trung tâm và điểm tư vấn pháp luật cộng đồng; tư vấn và trợ giúp pháp lý trên 13,5 ngàn trường hợp; tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật trên 30 buổi với gần 30 ngàn người tham dự.

Các luật gia, luật sư thuộc Hội Luật gia tỉnh (phải) trợ giúp pháp lý miễn phí cho nông dân xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch).
Các luật gia, luật sư thuộc Hội Luật gia tỉnh (phải) trợ giúp pháp lý miễn phí cho nông dân xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch).

* Kết quả đạt được

Tận dụng nguồn lực hùng hậu, Hội Luật gia tỉnh đã xây dựng thí điểm 3 mô hình trung tâm (Hội Luật gia 2 huyện: Long Thành, Trảng Bom và TP.Biên Hòa) và 2 điểm tư vấn pháp luật cộng đồng (Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn, trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh). Qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến (tập huấn, tư vấn theo yêu cầu, hỗ trợ pháp lý...), Hội Luật gia tỉnh đã tư vấn, trợ giúp pháp lý trên 13,5 ngàn trường hợp. Trong đó, lĩnh vực tranh chấp đất đai, thừa kế, hôn nhân - gia đình là mảng tư vấn phổ biến, sôi động và được người dân quan tâm nhất.

Luật gia Nguyễn Đức cho hay Đồng Nai là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với 31 khu công nghiệp, gần 1 triệu lao động (khoảng 60% lao động nhập cư). Do phần đông lao động xuất thân từ nông thôn nên kiến thức pháp luật về lao động còn hạn chế, dễ bị thiệt thòi quyền lợi trong quan hệ lao động nếu có tranh chấp xảy ra. Từ thực tế đó, Hội Luật gia tỉnh chú trọng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh (thông qua Chi hội Luật gia của Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn) tư vấn cho trên 9 ngàn lượt người lao động về: hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, sa thải lao động trái luật...

Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Vòng Khiềng cho biết Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức tập huấn Luật Trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở cho 128 học viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, xã (phường) ở TP.Biên Hòa; tuyên truyền tại các xã (phường) được 15 buổi/3.120 người dự; nói chuyện pháp luật với thanh niên TP.Biên Hòa và học sinh các trường học; định kỳ sáng thứ bảy hàng tuần có 3-5 luật sư, luật gia thuộc Hội Luật gia tỉnh tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tại các điểm tư vấn pháp luật, Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai...

* Phát huy vai trò Hội Luật gia

Với những kết quả đạt được, Hội Luật gia tỉnh đã khẳng định khả năng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được UBND tỉnh giao; đảm bảo được định hướng chung và sự kỳ vọng của tỉnh, Sở Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. “Đặc biệt, qua triển khai thực hiện đề án xã hội hóa công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia tỉnh và các cấp khẳng định được vị thế, vai trò và sức lan tỏa của hội nghề nghiệp về pháp lý và tính chuyên nghiệp” - Luật gia Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, cho biết.

Từ thực tiễn hoạt động, Hội Luật gia tỉnh sẽ xây dựng mô hình tổ chức hoạt động phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý tại cơ sở, tổ chức xã hội và doanh nghiệp gắn với đặc thù về chức năng nghề nghiệp, nhiệm vụ và lĩnh vực; đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy hoạt động phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý; thực hiện các hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí kết hợp hòa giải các mâu thuẫn, hướng dẫn pháp luật, hòa giải tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Ông Viên Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, cho hay hoạt động phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý ngày càng được đánh giá cao trong đời sống xã hội, góp phần đảm bảo quyền tự do, dân chủ và nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật của nhân dân. Hoạt động này góp phần rất lớn trong việc đưa pháp luật đến với người dân vùng sâu, vùng xa, đối tượng yếu thế trong xã hội và giúp người dân hình thành hành vi pháp luật đúng đắn, góp phần đưa các quy định pháp luật trên văn bản vào thực tiễn đời sống.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều