Báo Đồng Nai điện tử
En

Trộm 900 thùng gạch men, 12 người bị đề nghị truy tố

07:12, 16/12/2017

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lâm Trường Giang (28 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và các đồng phạm: Phạm Hoàng Khang (24 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang),.v.v...về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lâm Trường Giang (28 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và các đồng phạm: Phạm Hoàng Khang (24 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Trung Thảo (22 tuổi, quê tỉnh Long An), Nguyễn Hoàng Hên (26 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa), Đinh Minh Phụng (28 tuổi, quê tỉnh Bến Tre), Bùi Giáp Giới (27 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Hồ Minh Vương (25 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Văn Mến (28 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng), Phạm Thành Vũ (31 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long), Võ Văn Tùng (27 tuổi, quê tỉnh An Giang), Phạm Minh Thiện (23 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) và Huỳnh Phước Hải (25 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Các đối tượng tham gia vụ trộm gạch men đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Các đối tượng tham gia vụ trộm gạch men đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Văn Dương (19 tuổi, quê tỉnh Cần Thơ) bị đề nghị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và bị can Huỳnh Lê Minh Thông (22 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) bị đề nghị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Theo kết luận điều tra, khoảng 14 giờ ngày 19-8, bị can Lâm Trường Giang điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 51, từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi tỉnh Bình Dương. Khi đến địa bàn ấp Tập Phước (xã Long Phước, huyện Long Thành), Giang phát hiện cửa hàng bán gạch men Hằng Long (do anh Nguyễn Ngọc Long làm chủ) chất nhiều gạch men phía ngoài cửa hàng, sát lề quốc lộ 51 và không có hàng rào bảo vệ nên nảy sinh ý định lấy trộm gạch men.

Nghĩ là làm, Giang gọi điện rủ các đối tượng là lái xe, phụ xe và nhân viên bốc vác, gồm: Khang, Thảo, Hên, Phụng, Giới, Vương, Mến, Vũ, Tùng, Thiện, Phước Hải và Chớp, Hải (chưa rõ lai lịch) cùng tham gia vụ trộm.

Sau khi tập hợp lực lượng, khoảng 20 giờ ngày 23-8, nhóm của Giang điều khiển 2 xe ô tô tải biển số 51C-186.29, 51C-858.99 đến cửa hàng gạch men của anh Long để lấy trộm gạch men. Tại đây, Giang và đồng bọn đã bốc khoảng 900 thùng gạch men (trị giá hơn 200 triệu đồng) chất lên 2 xe ô tô tải rồi chở đến bán cho Cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng Nhật Minh (ở quận 2, TP.Hồ Chí Minh) và Cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng Xuân Công (ở quận 5, TP.Hồ Chí Minh) được tổng cộng hơn 100 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Trong lúc nhóm Giang chuyển gạch men từ xe tải xuống Cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng Xuân Công, bị can Dương đi ngang qua và tham gia bốc gạch giúp nhóm Giang nên được chia tiền. Với hành vi này, Dương đã bị đề nghị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi thực hiện xong vụ trộm, Vũ và Giới kể chuyện lấy trộm gạch men cho Huỳnh Lê Minh Thông nghe và cho Thông 2 triệu đồng tiêu xài. Do Thông đồng thuận nên bị đề nghị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Bị mất tài sản, anh Nguyễn Ngọc Long đã trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Long Thành đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự cử cán bộ tiến hành điều tra, truy xét làm rõ vụ trộm. Qua công tác khám nghiệm và thu thập các thông tin liên quan đến vụ trộm, vào ngày 5-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành ra quyết định bắt khẩn cấp các đối tượng: Giang, Khang, Thảo, Hên, Phụng, Giới, Vương, Mến, Vũ, Tùng, Thiện và Phước Hải để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ án, Công an huyện Long Thành đang tiến hành truy bắt Chớp và Hải để xử lý theo pháp luật.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều