Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

08:12, 11/12/2017

Qua điều tra truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Nhân (28 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

* Tài xế taxi cướp giật tài sản của khách

Qua điều tra truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Nhân (28 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Rạng sáng 19-11, Nhân (tài xế của một hãng taxi đóng chân trên địa bàn TP.Biên Hòa) chở anh K.N. (quốc tịch Anh, tạm trú phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) từ phường Tân Mai đến nhà thuốc S.M (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) để mua thuốc. Do tiệm thuốc không bán lúc đêm khuya nên anh K.N. quay ra xe, dùng điện thoại di động định vị địa điểm đi về. Khi anh K.N. đưa điện thoại cho Nhân xem thì Nhân giật lấy điện thoại rồi điều khiển xe bỏ chạy. Đến ngày 21-11, Nhân mang chiếc điện thoại đem bán được 1,7 triệu đồng.

Bị chiếm đoạt tài sản, anh K.N. đã đến cơ quan công an trình báo.

* Tạm giữ đối tượng liên quan vụ trộm xe

Trưa 4-12, anh Chu Văn Huy (ngụ xã Núi Tượng, huyện Tân Phú) dựng chiếc xe máy trước cửa một công ty bất động sản ở KP.7, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) thì bị kẻ gian “đua nóng”.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP.Hồ Chí Minh) phát hiện đối tượng Trần Văn Phúc (23 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe của anh Huy vi phạm giao thông nên ra tín hiệu dừng xe. Có tật giật mình, Phúc vứt xe của anh Huy rồi nhảy lên xe máy biển số 34B1-815.01 do đối tượng khác điều khiển để tẩu thoát. Nhưng cả 2 bỏ chạy được một đoạn thì xảy ra va chạm với xe máy khác và té ngã. Lúc này, tổ tuần tra bắt giữ được Phúc, còn đối tượng điều khiển xe 34B1-815.01 chạy thoát. Tại cơ quan công an, Phúc khai được đối tượng tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) thuê chạy chiếc xe máy của anh Huy đến chợ đầu mối Thủ Đức giao cho người khác với tiền công 500 ngàn đồng.

Đối tượng Phúc sau đó được chuyển giao cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hạnh Luân

* Bắt trộm qua truy xét

Qua điều tra truy xét, Công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp Trần Văn Nhật (19 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 29-11, Nhật đã đột nhập vào Phòng khám nha khoa Hoàng Nha (ở ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) trộm 1 điện thoại di động và chiếc túi xách (bên trong có 1,2 triệu đồng) của chị Nguyễn Thị Trúc Nguyên (ngụ xã Suối Cát, nhân viên phòng khám).

Được biết, Nhật đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

* Tàng trữ ma túy, bị bắt

Đối tượng Vũ Thái Đạt (22 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lúc 17 giờ ngày 4-12, lực lượng phối hợp giữa các trinh sát phòng chống ma túy Công an TP.Biên Hòa và Công an phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) đã bắt quả tang Đạt đang có hành vi tàng trữ trái phép 16 gói ma túy đá tại phòng số 8, nhà trọ số 5A/4, KP.10, phường Tân Biên.

* Trộm bị bắt quả tang

Công an huyện Định Quán đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Linh Giang (ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 2-12, phát hiện chiếc xe máy biển số 60B5-485.21 (của anh Lại Xuân Luận, ngụ xã Suối Nho) dựng ở khu vực vườn rau thuộc ấp 4, xã Suối Nho), Giang đã “đua nóng”. Tuy nhiên, khi Giang vừa dắt xe đi được một đoạn thì bị anh Luận phát hiện, tri hô người dân xung quanh bắt Giang giao cơ quan công an xử lý.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều