Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố kẻ mua bán "thuốc lắc"

07:11, 07/11/2017

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phan Văn Thắng (23 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang, tạm trú phường An Bình, TP.Biên Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phan Văn Thắng (23 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang, tạm trú phường An Bình, TP.Biên Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Văn Thắng.
Đối tượng Phan Văn Thắng.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 13-7, khi Thắng đang bán 2 viên “thuốc lắc” (một loại ma túy tổng hợp) với giá 500 ngàn đồng cho N.T.T. (23 tuổi, quê tỉnh Bình Định) tại địa bàn KP.3, phường An Bình thì bị lực lượng phối hợp giữa trinh sát phòng chống ma túy Công an TP.Biên Hòa và Công an phường An Bình bắt quả tang, thu giữ 7 viên “thuốc lắc” có trọng lượng hơn 2,5g. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, cơ quan công an thu giữ thêm 20 viên “thuốc lắc” có trọng lượng gần 7,3g.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai bản thân đang làm nhân viên phục vụ ở quán karaoke S.Q. (ở phường An Bình). Quá trình làm việc, Thắng thường tụ tập bạn bè uống rượu. Trong những lần nhậu nhẹt, được những người bạn nghiện ma túy cho sử dụng “thuốc lắc”, Thắng đã dính vào con đường nghiện ngập từ tháng 5-2017.

Đồng lương phục vụ quán karaoke ít ỏi nhưng vừa phải thỏa mãn cơn nghiện vừa trang trải cuộc sống, Thắng bèn nảy sinh ý định mua ma túy (thuốc lắc) về phân nhỏ sử dụng và bán lẻ cho các con nghiện khác kiếm lời.

Số ma túy bị cơ quan công an thu giữ, Thắng mua của đối tượng không rõ lai lịch tên An tại công viên 30-4 (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) với giá 6 triệu đồng vào khuya 11-7, rồi mang về nơi ở sử dụng dần và bán cho các con nghiện với giá 250 ngàn đồng/viên.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích