Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

07:11, 28/11/2017

Đối tượng Trương Văn Khương (39 tuổi, ngụ xã Xuân Lập, TX.Long Khánh) đang bị Công an huyện Thống Nhất tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

* Tàng trữ ma túy, bị bắt

Đối tượng Trương Văn Khương (39 tuổi, ngụ xã Xuân Lập, TX.Long Khánh) đang bị Công an huyện Thống Nhất tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trưa 24-11, lực lượng phối hợp giữa các trinh sát phòng chống ma túy Công an huyện Thống Nhất và Công an xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) đã bắt quả tang Khương đang có hành vi tàng trữ trái phép 2 gói heroin tại địa bàn ấp Trần Hưng Đạo (xã Xuân Thạnh). Tại cơ quan công an, bước đầu Khương khai bản thân nghiện ma túy và đã đến TP.Hồ Chí Minh mua ma túy mang về sử dụng dần.

Tạm giữ 2 công nhân “nhám tay”

Công an huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ 2 đối tượng Trịnh Văn Định (26 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Lê Trung Hiếu (22 tuổi, ngụ xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 24-11, trong lúc làm việc ở bộ phận bảo trì của Công ty G.L.J. (thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch), Định và Hiếu đã dùng kìm cắt 3 sợi dây điện trong kho thành 75 đoạn dài từ 25-30cm (khoảng 30kg dây điện) rồi bỏ vào ba lô. Khi Hiếu mang đồ trộm cắp ra ngoài bán thì bị lực lượng bảo vệ công ty phát hiện, bắt giao công an xử lý.

Hạnh Luân

* Bắt 3 vụ liên quan đến ma túy

Công an huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Minh Hoàng (23 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) và Hoàng Quách Tuấn Bình (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 24-11, lực lượng phối hợp giữa Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Nhơn Trạch với Công an xã Phú Đông đã bắt quả tang Hoàng và Bình đang mua bán ma túy trái phép tại nhà nghỉ N.H. (ở ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch), thu giữ 2 gói ma túy đá.

* Đối tượng Đỗ Đức Công (19 tuổi, ngụ xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) đang bị Công an huyện Long Thành tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tối 20-11, trong lúc đi tuần tra kiểm soát trên địa bàn ấp 5, xã An Phước (huyện Long Thành), Tổ tuần tra của Công an huyện Long Thành phát hiện Công điều khiển xe máy chở Võ Văn Hiếu (22 tuổi, ngụ xã Cẩm Đường) có biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Công tàng trữ 20 gói ma túy tổng hợp trong người.

* Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày (20-11), tại ấp Hưng Nghĩa (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất), Công an huyện Thống Nhất bắt quả tang đối tượng Nguyền Trần Anh Huy (35 tuổi, ngụ xã Xuân Lập, TX.Long Khánh) đang có hành vi tàng trữ 2 gói ma túy.

* Tạm giữ đối tượng lừa đảo

Công an huyện Thống Nhất đang tạm giữ hình sự đối tượng Tô Kim Minh (29 tuổi, ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Là chỗ quen biết từ trước, khi biết anh Lê Hoàng Hải (28 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) có nhu cầu đổi xe máy, Minh đã nói dối với anh Hải sẽ cho anh mượn tiền mua xe mô tô phân khối lớn. Thấy anh Nguyễn Minh Long (25 tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) đăng thông tin bán xe mô tô trên mạng xã hội, Minh và anh Hải đã đến nhà anh Long hỏi mua xe. Trên đường đi, Minh nói anh Hải đưa Minh 13 triệu đồng, số tiền còn thiếu Minh sẽ cho anh Hải mượn.

Sau khi xem xe, anh Hải đồng ý mua chiếc xe mô tô của anh Long với giá 115 triệu đồng. Trong lúc 2 anh Long và Hải đang làm hợp đồng mua bán xe, Minh giả vờ hỏi mượn xe chạy thử rồi chạy một mạch về hướng huyện Long Thành hòng chiếm đoạt. Biết gặp phải kẻ gian, anh Long đã nhờ bạn đuổi theo bắt giữ Minh cùng tang vật giao cho cơ quan công an xử lý.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều